PDA

View Full Version : 5 ý tưởng cho GD



sotaynet40
08-07-2007, 14:32
1) Nên có 1 trang Web điền thử hồ sơ ĐK thi ĐH trên EduNet, như thế sẽ tránh đc việc điền sai, tiết kiệm đc rất nhiều hồ sơ bị điền sai, nếu điền sai edunet sẽ báo sai chỗ nào, nếu điền đúng thì báo đuún, như thế khi đúng rồi HS sẽ điền vào hồ sơ thật.
2)Học lịch sử qua những bộ phim hoạt hình 3D hay game ( thậm chí là game online)
Lý thuyết sẽ khó nhập tâm hơn là hoạt hình 3D hay Game (online). Trung Quốc có những phim hoạt hình về lịch sử và game online tam quốc.
3)Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp mới bắt đầu đăng ký thi ĐH, như thế sẽ có tác dụng: hoàn toàn k0 có thí sinh ảo( năm nay có 370.000 TS k0 thi, mỗi TS cho là tốn 100.000đ thì tổng sẽ mất không 37 tỷ đ), TS biết kết quả tôt nghiệp sẽ biết lượng sức mình, biết đặt minh vào đúng vị trí(Đăng ký đúng trường, đúng ngành), do vậy giảm đc rất nhiều phiền phức. Hơn nữa đăng ký trước khi thi tốt nghiệp sẽ làm HS hoang mang, dao động, ảnh hưởng xấu đến việc ôn tập, có khi KQ tốt nghiệp lại xấu đi, như thế đăng ký thi ĐH sau khi tốt nghiệp rất là hay. Nêu sợ thời gian quá gấp, có thể lùi thi ĐH lại khoảng 15 ngày, đầy thi tốt nghiệp sớm hơn 15 ngày.
4) Tiến hành xếp hạng các trường THPT trên toàn quốc, như thế các trường sẽ biết vị trí của mình ở đâu để từ đó có biện pháp cải thiện chất lượng GD nhằm cải thiện vị trí xếp hạng, như thế sẽ tạo nên không khí thi đua trên toàn quốc.
5) Nên tiến tới việc đăng ký thi ĐH qua mạng sẽ tiết kiệm đc vô số tiền của công sức của toàn xã hội.
6) nên cấm việc các giáo viên nhận phong bì, quà biếu có giá trị cao của HS/phụ huynh. Ai dám chắc như vậy sẽ k0 sinh ra những kẻ tham nhũng như Bùi Tiến Dũng, Mai Văn Dâu trong tương lai?
7)Nên tăng tỷ lệ thực hành/lý thuyết, vì hiện nay tỉ lệ này quá thấp, ở các nền GD phát triển tỉ lệ thực hành/lý thuyết rất cao, có thể đến 50/50 , tại sao ở ta chỉ là 10/90 ?
8) Giảm thời gian học phổ thông xuống còn 11 năm thôi, như vậy có thể tiết kiệm đc thời gian đào tạo, tiết kiệm vô số tiền của. Có thể như thế này: Tiểu học 5 năm, THCS 3 năm, THPT 3 năm, như nhiều nước có nền GD tiên tiến đã làm.
Ý tưởng đã đc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, mua bản quyền ý tưởng 50 triệu/ý tưởng
Bản quyền: Nguyễn Xuân Hoàng, email: sotaynet40@gmail.com , YM: freewarez2007, Số
Trao đổi với giáo sư Hoàng Xuân Hãn:
trong chương trình Sự kiện & bình luận trên VTV1 vừa rồi (chuyên đề tăng học phí)
GS có nói nên duy trì nền GD miễn phí, theo tôi như thế rất là không nên, bởi vì như thế là 1 nền giáo dục bao cấp, như thế nó sẽ lại vận hành giống nền kinh tế bao cấp, và vì vậy cho ra những sản phẩm bao cấp, như vậy là nguy hại cho QG. Theo tôi vẫn nên duy trì việc đóng học phí, như vậy HS và phụ huynh sẽ có cảm giác là mình đang mua 1 sản phẩm, 1 sản phẩm đặc biệt, vì là mua - bán nên sẽ kích thích HS và PHHS học hành tốt hơn và nhắc nhở bảo ban con cái học hành, nếu miễn phí sẽ sinh ra học bao cấp, HS không cố gắng vươn lên. Có thể ở những vùng sâu, vùng xa thì sẽ miễn học phí để nâng cao dân trí dần dần. Mà thực ra miễn phí mà k0 miễn phí, bởi vì nếu miễn phí sẽ là lấy ngân sách nhà nước ra bù vào, mà ngân sách lại do dân đóng góp từ thuế, mà dân ở đây chính PHHS, như vậy là đâu có miễn phí. Nếu miễn phí thì ngành GD sẽ kiệt quệ, tê liệt , làm sao phát triển GD?
Về việc kinh phí cho GD 4 tỷ USD, 1 tỷ USD nói trả lương cho giáo viên, GS HXH nói 3 tỷ còn lại để đi đâu, tôi nghĩ 3 tỷ đó là dành để mua sắm trang thiết bị giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, mua máy vi tính, nối mạng, Giáo dục ngoại khóa (An toàn giao thông, môi trường, GD giới tính, tuyên truyền chống ma túy, HIV/AIDS,...) ,tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sân chơi cho HS/SV( tổ chức các cuộc thi kiến thức, thể thao,..). Nếu để cả 4 tỷ trả lương cho GV vậy chất lượng GD sẽ không thể đi lên được.
Nếu quay lại GD miễn phí (bao cấp) sẽ lại đặt HS(học sinh), PHHS vào tư thế mang ơn, ngành GD là những người ban ơi, như thế sẽ lại giống như bảo hiểm y tế mà thôi, quan hệ mua bán lại thành quan hệ ban ơn, chịu ơn. Các em HS sẽ vào tư thế bị động, càng nhút nhát hơn, k0 dám phát biểu, k0 dám hỏi, k0 dám phản biện với giáo viên (vì các em đang đc ban ơn , đc bố thí, đâu có lý gì mà đòi hỏi này nọ). Hơn nữa vì là miễn phí nên HS và PHHS sẽ mất động lực để phấn đấu, vươn lên trong học tập, mất động lực để nhắc nhở, bảo ban, kèm cặp con em, và họ sẽ k0 tôn trong kiến thức khi k0 mất tiền để có đc nó. Và HS, PHHS sẽ lại bị phân biệt đối xử như với bảo hiểm y tế. Như vậy ngành GD cũng kiệt quệ vì k0 thể bù đắp chi phí, vậy nên việc đóng học phí là cần thiết. Như vậy nếu các trường THPT liên doanh với nước ngoài mở ra các HS sẽ vào đó học hết. HS ở các nước có nền GD tiên tiến đóng rất nhiều tiền học phí, nên HS rất chủ động, mạnh dạn phát biểu, hỏi han, phản biện, họ có quyền đòi hỏi những gì tốt nhất cho xứng với học phí, và sẽ cố gắng hết mức khi mất tiền để mua kiến thức >>> chất lượng đi lên.
Kết luận: quay lại GD miễn phí (bao cấp) là phản phát triển, là đi lùi, sẽ bóp chết tư duy, sáng tạo, tự giác học hỏi, nỗ lực của học sinh
Nên dần coi GD là 1 loại hàng hóa giống các nền GD tiên tiến. Nhìn lại lịch sử cũng thấy GD bao cấp đâu có tạo ra những sản phẩm tốt như mong đợi.

bkiss
09-07-2007, 14:34
Đồng ý với mấy ý kiến đó

Thêm này :

1) Bỏ thi Đại học , ai có sức cứ học, ai học giỏi được miễn học phí, ai không học giỏi thì đóng tiền, cứ thị trường mà đóng. Phương châm mới : 1 người dốt học xong đại học vẫn còn có ích cho Xã hội hơn là không được học ĐH

2) Giáo trình ĐH nên phân ra làm 2 loại, 1 của Bộ GD, 1 do các Trường tự soạn , ai học cả 2 được cấp 2 bằng. Phương châm : Giáo trình của Bộ cập nhật chậm, ai thích học cứ học, Giáo trình các trường soạn sẽ cập nhật hơn, ai thích học để đi làm cứ học, đỡ phải đi học thêm

3) Những ai thuộc diện HS nghèo, nhà nước nên hỗ trợ toàn bộ học phí , thiếu tiền kêu BKISS lo hết, mình sẽ nghĩ việc làm cho các bạn đó vừa học vừa làm

4) Thuê các trường ĐH hàng đầu TG về dạy ở Vn, cấp bằng của họ, nhưng sinh viên là thu hút từ các Quốc gia khác trong khu vực . Phương châm : Học và ở Mỹ tốn kém hơn ở VN, SV các nước lấy bằng US ở Vn sẽ giảm chi phí.

5) Nên phân ra làm 2 loại hệ giáo dục : 1 là của NN, học trò và phụ huynh học trò mang ơn các thầy cô hàng năm các cô nâng đỡ điểm và 2 là loại giáo dục thị trường tức là tôi học không mang ơn, đóng tiền ăn bánh trả tiền, không ơn huệ gì hết, ơn huệ là cá nhân quý mến nhau do tình cảm thật chứ không giả tạo, thế nên phụ huynh không cần thày cô nâng đỡ, dốt hay giỏi là phụ huynh biết liền

6) FPT được đặt tên trường, vậy nên cho các hãng tài trợ tên trường, giáo trình để học sinh nghèo không phải đóng học phí hay mua giáo trình(nhà nước thu tiền tài trợ rồi)

Chưa hết, thích thì còn ối

sotaynet40
18-07-2007, 14:44
Thêm 1 vài ý tưởng nữa, mong mọi người ủng hộ

TenNhoc
18-07-2007, 15:55
hi..hi..mọi ý kiến đều rất hay, tuy nhiên không cần các bác nói, mấy nhà giáo dục VN biết hết, chỉ là thiếu sức người và sức của nên chưa thực hiện được thôi.

dat@
18-07-2007, 19:25
Theo tôi hiện nay cần tập trung giáo dục ý thức công dân, nhất là học sinh tiểu học. Tôi thấy mấy lão ở bộ GD mỗi năm mỗi cải cách, hết cái này tới cái khác, mà ko thấy "cải cách" cái nền tảng cơ bản nhất.


Trong nhà trường có 1 môn là Đạo đức (GDCD) nhưng 12 năm học tôi thấy môn này vô tích sự! HS tiểu học thì bắt nó học toàn những giáo điều, 5 điều bác hồ dạy "Học tập tốt kỷ luật tốt v.v..." (ai cũng thuộc nhưng chẳng ai làm theo), THCS thì bắt học pháp luật (MK, chưa tới tuổi chịu trách nhiệm hình sự mờh), lớn lên THPT thì triết học, ack chủ nghĩa duy vật duy tâm biện chứng v.v.& v.v....


XH ngày càng loạn là do đây! HS ko đc giáo dục ý thức từ nhỏ!

Ngày xưa (thời của ba má tôi) ở chế độ cũ, học sinh đc giáo dục kỹ lưỡng từ nhỏ. (Mà giờ má tôi vẫn bắt tôi làm ~ mặc dù có vài điều tôi ko làm đc ^^ ) . Đang đi đường gặp đám ma thì fải dừng lại giở nón chào (giờ đố bác nào làm dc như vậy ^^), ko xả rác bậy, đi xe ko đc nói chuyện lớn tiếng ngoài đường v.v...


Thêm nữa trình độ GD bây giờ ra sao? Tôi fải nói là cực kỳ kém! Chẳng hạn như môn sinh ngữ. HS học 7 năm cho môn AV nhưng rất hiếm người sử dụng lưu loát. Còn ngày xưa đậu tú tài là fải sử dụng đc 2 sinh ngữ (hình như là Anh-Pháp thì fải). Ngày nay đại đa số HS bình thường thì hầu như lên tới ĐH chẳng còn nhớ gì về tích phân, vi phân, v.v.. nữa ^^


Học lịch sử, ngày xưa chỉ học về các anh hùng dân tộc của VN, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, (hình như ko có học thời hiện đại hay sao đó) giờ thì ko đánh Pháp cũng đánh Mỹ, học chiến dịch này chiến dịch nọ nghe mà phát mệt. Chỉ tội nghiệp mấy đứa lớp 12, thi tốt nghiệp xong đố còn nhớ gì!


Lại nói về vụ học phí! Tại sao ngày xưa học sinh đc miễn phí còn bây giờ thì ko? Thậm chí theo tôi biết thì học sinh đi học ko fải mua sách nữa (mượn từ thư viện). Giờ thì mỗi năm mỗi bộ sách mới, anh học xong thì em cũng ko xài dc nữa. Các bác có thấy lãng phí ko? Em nói thiệt, nội cái NXBGD mỗi năm thu lời biết bao nhiêu!


Theo em nên cải cách từ dưới lên trc! Và hy vọng mấy bác bộ trưởng này nọ biết lo biết nghĩ cho nước nhà, năm nào mấy bác ấy cũng đi nước ngoài "học tập" mà :)

co3d
18-07-2007, 22:36
COn đường vào Đại Học mà cứ khó khăn như thế này thì sẽ mất nước cho coi. Bác Triết chờ mà xem!

co3d
18-07-2007, 22:44
COn đường vào Đại Học mà cứ khó khăn như thế này thì sẽ mất nước cho coi. Bác Triết chờ mà xem! Bác Nhân thì được coi là rảnh quá nên sinh nông nỗi, toàn lần mò vào ba cái chuyện vớ vẩn. Có nhiều việc khác để làm thì cứ né tránh

leviethai
18-07-2007, 23:37
Thuê Bộ trưởng người Nhật có được không nhỉ?

dat@
19-07-2007, 07:41
Thay tất cả bộ trưởng thứ trưởng thủ trưởng từ TW-> địa phương bằng người Nhật chắc ok ^^

dai-gai
19-07-2007, 09:04
Theo tôi hiện nay cần tập trung giáo dục ý thức công dân, nhất là học sinh tiểu học. Tôi thấy mấy lão ở bộ GD mỗi năm mỗi cải cách, hết cái này tới cái khác, mà ko thấy "cải cách" cái nền tảng cơ bản nhất.


Trong nhà trường có 1 môn là Đạo đức (GDCD) nhưng 12 năm học tôi thấy môn này vô tích sự! HS tiểu học thì bắt nó học toàn những giáo điều, 5 điều bác hồ dạy "Học tập tốt kỷ luật tốt v.v..." (ai cũng thuộc nhưng chẳng ai làm theo), THCS thì bắt học pháp luật (MK, chưa tới tuổi chịu trách nhiệm hình sự mờh), lớn lên THPT thì triết học, ack chủ nghĩa duy vật duy tâm biện chứng v.v.& v.v....


XH ngày càng loạn là do đây! HS ko đc giáo dục ý thức từ nhỏ!

Ngày xưa (thời của ba má tôi) ở chế độ cũ, học sinh đc giáo dục kỹ lưỡng từ nhỏ. (Mà giờ má tôi vẫn bắt tôi làm ~ mặc dù có vài điều tôi ko làm đc ^^ ) . Đang đi đường gặp đám ma thì fải dừng lại giở nón chào (giờ đố bác nào làm dc như vậy ^^), ko xả rác bậy, đi xe ko đc nói chuyện lớn tiếng ngoài đường v.v...


Thêm nữa trình độ GD bây giờ ra sao? Tôi fải nói là cực kỳ kém! Chẳng hạn như môn sinh ngữ. HS học 7 năm cho môn AV nhưng rất hiếm người sử dụng lưu loát. Còn ngày xưa đậu tú tài là fải sử dụng đc 2 sinh ngữ (hình như là Anh-Pháp thì fải). Ngày nay đại đa số HS bình thường thì hầu như lên tới ĐH chẳng còn nhớ gì về tích phân, vi phân, v.v.. nữa ^^


Học lịch sử, ngày xưa chỉ học về các anh hùng dân tộc của VN, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, (hình như ko có học thời hiện đại hay sao đó) giờ thì ko đánh Pháp cũng đánh Mỹ, học chiến dịch này chiến dịch nọ nghe mà phát mệt. Chỉ tội nghiệp mấy đứa lớp 12, thi tốt nghiệp xong đố còn nhớ gì!


Lại nói về vụ học phí! Tại sao ngày xưa học sinh đc miễn phí còn bây giờ thì ko? Thậm chí theo tôi biết thì học sinh đi học ko fải mua sách nữa (mượn từ thư viện). Giờ thì mỗi năm mỗi bộ sách mới, anh học xong thì em cũng ko xài dc nữa. Các bác có thấy lãng phí ko? Em nói thiệt, nội cái NXBGD mỗi năm thu lời biết bao nhiêu!


Theo em nên cải cách từ dưới lên trc! Và hy vọng mấy bác bộ trưởng này nọ biết lo biết nghĩ cho nước nhà, năm nào mấy bác ấy cũng đi nước ngoài "học tập" mà :)

pác nói đúng nhưng sai.....rùi
sao lại đem nền giáo dục của chế độ trước ra so sánh ở đây? các cụ nhà ta đang cải cách để cho thấ nên giáo dục các cụ tiến bộ hơn cơ mà...nhưng hình như càng cãi càng n_g_u làm hỏng biết bao thế hệ.
pác có biết thời Nguỵ để đậu được cái bằng tú tài gian nan và khó chừng nào không? Tú Xương còn rớt nữa là
còn ngày nay? tú tài là cái gì? mỗi năm hầu hết học sinh nào cũng đậu......học sinh thông minh hơn chăng? hay do các nhà giáo bây giờ siêu hơn các nhà giáo khi xưa? hay do nền giáo dục cải cách ngày càng n_g_u

leviethai
19-07-2007, 15:04
Giáo dục viết tắt của Thầy giáo và... dục đúng không?

meoden8x
19-07-2007, 16:00
Xếp hạng đại học thì thực tế hơn là xếp hạng trường phổ thông. Không thể bỏ thi đại học được vì như thế sẽ tha hồ tiêu cực. Khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư mở trường đại học (kiểu đại học FPT), có chính sách thu hút các trường nước ngoài mở cơ sở tại Việt Nam (kiểu RMIT). Có sự ghi nhận cho những sự đóng góp của các trung tâm dạy nghề cấp cao như Aptech, NIIT cho xã hội.
Nhân nói đến Aptech, NIIT, tôi thấy thật bực mình, mấy lão SV đại học chẳng biết trình độ hơn ai, hiểu biết hơn ai mà dám bảo nào là học viên Aptech/NIIT toàn người dốt, nào là chỉ biết code chứ không biết phân tích thiết kế hệ thống, mà hễ có ai nói Aptech/NIIT tốt hơn ĐH là nhảy tưng tưng lên bù lu bù loa.
Muốn ra trường làm lập trình viên lương $200-$300/tháng thì nên học Aptech/NIIT còn nếu muốn vác cái bằng to oạch về làng để... dọa trẻ con thì nên học ĐH.
Sorry vì hơi lạc đề và nói thẳng.

tin_truc22
19-07-2007, 19:41
về cái khoảng tiếng Anh đồng ý bỏ luôn môn đó đi. Học chẳng ra gì thì bỏ luôn đứa nào muốn học ra hồn thì đi ra trung tâm học không thể nào nửa thịt nửa mỡ được. Học cho lắm vào đọc 1 cái văn bản cũng không xong. Ai nói không bắt chước. Biết nước ta áp dụng thi trắc nghiệm từ khi nào không? Không phải năm nay đâu mà gần 35 năm về trước đó. Nếu so cách đây 35 năm và 30 năm thì giáo dục lúc đó còn hơn hẵn đúng không vậy tại sao lại thay đổi đổi tới đổi lui tới giờ mới quay lại trắc nghiệm. Tại sao không áp dụng luôn cái chương trình học đó luôn mà phải đổi giờ lại đổi lại? Lúc đó chương trình dạy học cũng được nghiên cứu rất kỹ chứ không phải cứ mỗi năm mỗi đổi như vầy.

tranvanho
27-08-2007, 12:09
nên tuyển sinh đại học IT bằng 3 môn toán tin và anh chứ toán lí hóa quả là vô lí quá

meotrang7x
27-08-2007, 13:43
Muốn ra trường làm lập trình viên lương $200-$300/tháng thì nên học Aptech/NIIT còn nếu muốn vác cái bằng to oạch về làng để... dọa trẻ con thì nên học ĐH.
Sorry vì hơi lạc đề và nói thẳng.

Còn muốn ra trường làm từ $350/month trở lên thì nên học ĐHQG :lick: (cái bằng của Aptech/NIIT thì có lợi thế là có thể đem về làng bên... Ấn Độ để dọa trẻ con ở bển)