PDA

View Full Version : Cảnh cáo tuanvuiic: Xúc phạm thành viên khác



Arkain
08-07-2007, 11:01
Post: Dịch vụ ADSL: Bán thiếu 90% chất lượng, ai phạt? (http://www.ddth.com/showthread.php?p=783096)
User: tuanvuiic (http://www.ddth.com/member.php?u=100382)
Infraction: Xúc phạm thành viên khác
Points: 5

Administrative Note:

Message to User:
Original Post:

Gần đây theo thông tin của những người đang bức xúc chỉ có một mặc của vấn đề thôi. Tôi đang sử dụng dịch vụ Internet ADSL của Viettel. Lúc đầu tiên sử dụng gói Home C, sau đó chuyển qua Home E rồi bây giờ đang sử dụng Home N vì một lý do rất đơn giản. Tốc độ của các gói đó đều nhanh nhưng gói home C và Home E thì đắt nên quyết định xử dụng trọn gói Home N. Sau 1 tuần sử dụng home N thì thấy tốc độ download tầm trên 100KBs download từ nhiều server ở nước ngoài như Ubuntu.com, Sf.net tốc độ đều trên 100KBs duy chỉ có tốc độ download các game trong nước là chậm khoản 50KBs. download p2p Torrent tốc độ vẫn là 100KB/s (có khoảng 19 seed). Lúc trước xài Home E thì tốc độ tầm khoảng 200KBs (trong khi đó tốc độ trong hợp đồng chỉ 1,5 Mbit/s tức 192KBs). Trên ddth.vn cũng có rất nhiều thành viên sử dụng internet của Viettel và họ cũng đã lập một topic để vote tốc độ cho Viettel. Và qua kết quả đó đã thấy chất lượng. Nhiều ý kiến phiến diện ở bài báo viết không nói đích thân dịch vụ sử dụng theo kiểu vơ đũa cả nắm. Làm gì có chuyện tốc độ kết nối chỉ bằng 1/500 hay 1/1000. Nếu xét về góc độ kỹ thuật tốc độ kết nối internet thì nhà cung cấp ISP phải dựa trên 1 Server chuẩn. Nếu download website trong nước với gói 1MBit/s mà dưới 80KBs là chuyện lạ. Trong tốc độ kết nối internet nước ngoài có nguyên nhân chủ quan thuộc về phía khách hàng. Sự lãng phí băng thông quốc tế qua các kết nối chia sẽ p2p. Nhu cầu download rất lớn của mọi người vì vậy không thể nào phục vụ được tất cả nhu cầu của mọi người cùng một lúc. Nếu chỉ đơn thuần lướt web, chơi game thì sẽ không có tình trạng này. Nhưng mọi người sử dụng Internet lại quá lãng phí nguồn tài nguyên này. Nếu có thể anh thích thì cứ kết nối Internet trực tiếp theo quan niệm Internet tự do đến tất cả mọi người. Nhưng có điều kết nối này lại chia sẽ với nhiều người và một phần trách nhiệm cũng lại do nhà cung cấp khi cung cấp các gói tốc độ quá cao khiến cho nhiều người sử dụng thì được chất lượng tốt và lấy hết băng thông cho những người còn lại. Mong bài viết này sẽ được đăng lên
Đăng cái con bà mày. Bọn nó lừa đảo khách hàng rõ mồm một, mày về mày nói cho con mẹ mày nghe xem đẻ ra mày như thế nào mà ngu hơn con chó.