PDA

View Full Version : Cảnh cáo PhimMuoi: Gửi bài đả kích/xúc phạm đến chính trị, tôn giáo



thagnv
27-06-2007, 19:50
Post: Dongcavicongly.com ăn cắp logo của một trang GAY (http://www.ddth.com/showthread.php?p=772616)
User: PhimMuoi (http://www.ddth.com/member.php?u=100329)
Infraction: Gửi bài đả kích/xúc phạm đến chính trị, tôn giáo
Points: 8

Administrative Note:

Message to User:
Tôi đã ban nick bạn... đọc những dòng trên cá nhân tôi rất phẫn nộ và cảm thấy bạn ko xứng đáng góp mặt trên DDTH nữa. Nơi đây không cần những con người như bạn. Mà bạn cũng không còn là con người nữa.
"Bọn nó chính là những người đã đổ xương đổ máu để bây giờ bạn ngồi đó gõ linh tinh."
Cá nhân tôi làm chuyện này, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với các thành viên khác, nếu họ cảm thấy tôi không công bằng hay lạm quyền!

-Tôi đứng về phe Cty hóa chất.Họ vô tọi , chỉ làm theo đơn hàng của chính phủ. Có ngon thì bọn rỗi hơi đó kiện chính phủ Mỹ đi

- MÀ cũng lạ thiệt , bọn nó sinh cho cố , một đứa bị quái thai thì ngưng ngay đi, cố ùa ra 2-3 đứa , thậm chí 7 đứa. Rồi kêu ca "khổ quá" ...!!! Chính bản thân mình cũng góp phần làm nên cái khổ của mình mà kêu ca gì? Theo tôi nếu chính phủ Mỹ thuơng hại thì đền bù cho đứa con đầu lòng, còn đứa thứ 2 trở đi thì "KHÔNG BAO GIỜ". Và dám cá là 100% sẽ tiếp tục thua kiện như vụ kiện lần I cách đây 2 năm. NĂm đó tôi học 12 , thằng trên Đoàn trường xuống mỗi lớp vận động ký tên , tôi nhất quyết không ký khi nó đi đến bàn tôi ngồi mời ký tên ... Và tôi tự hứa là không bao giờ ủng hộ ba cái vụ kiện nhảm nhí này , chính chính phủ đã nói "mọi quà khử bỏ qua hết , hứong tới tương lai...". Vậy sao chsung ta không để số tiền tài trợ qua US kiện , số chổ trống trên trang báo ..v.v.v.. để làm việc có ích cho kinh tế hơn là làm vụ này?
Original Post:
-Tôi đứng về phe Cty hóa chất.Họ vô tọi , chỉ làm theo đơn hàng của chính phủ. Có ngon thì bọn rỗi hơi đó kiện chính phủ Mỹ đi

- MÀ cũng lạ thiệt , bọn nó sinh cho cố , một đứa bị quái thai thì ngưng ngay đi, cố ùa ra 2-3 đứa , thậm chí 7 đứa. Rồi kêu ca "khổ quá" ...!!! Chính bản thân mình cũng góp phần làm nên cái khổ của mình mà kêu ca gì? Theo tôi nếu chính phủ Mỹ thuơng hại thì đền bù cho đứa con đầu lòng, còn đứa thứ 2 trở đi thì "KHÔNG BAO GIỜ". Và dám cá là 100% sẽ tiếp tục thua kiện như vụ kiện lần I cách đây 2 năm. NĂm đó tôi học 12 , thằng trên Đoàn trường xuống mỗi lớp vận động ký tên , tôi nhất quyết không ký khi nó đi đến bàn tôi ngồi mời ký tên ... Và tôi tự hứa là không bao giờ ủng hộ ba cái vụ kiện nhảm nhí này , chính chính phủ đã nói "mọi quà khử bỏ qua hết , hứong tới tương lai...". Vậy sao chsung ta không để số tiền tài trợ qua US kiện , số chổ trống trên trang báo ..v.v.v.. để làm việc có ích cho kinh tế hơn là làm vụ này?