PDA

View Full Version : Mô hình làm việc chung – mô hình mơ ước của startup



uithuong
21-10-2014, 11:51
Mô hình làm việc chung – mô hình mơ ước của startup
Coworking – mô hình làm việc chung đang là xu hướng làm việc kiểu mới. Lúc đầu được hình thành và chỉ phát triển tại Mỹ, sau lan rộng mạnh mẽ sang các nước châu Âu và gần đây đang dần du nhập về các thành phố lớn ở châu Á như Tokyo, Thượng Hải, Seoul.
Sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và sự phát triển lớn mạnh của các mạng xã hội cùng mạng lưới di động tân tiến đã khiến cho việc làm việc ở văn phòng không còn mấy khác biệt so với làm việc từ xa. Nếu để ý thì bạn sẽ thấy từ vài năm trở lại đây, để giảm chi phí văn phòng mà vẫn không giảm năng suất làm việc của nhân viên, các tập đoàn lớn toàn cầu đều có các chính sách khuyến khích nhân viên làm việc ở nhà thay vì để họ mất hàng tiếng để di chuyển và ngồi 8h mỗi ngày ở công sở. Riêng tại Mỹ, số người chọn làm việc tại nhà đã tăng 41% kể từ năm 1999 và càng ngày càng có xu hướng tăng mạnh.
Tuy nhiên, làm việc tại nhà cũng có nhiều bất cập, nhiều người cảm thấy dễ mất tập trung, môi trường giao tiếp bị hạn chế, không gian thiếu chuyên nghiệp, thiếu các dịch vụ văn phòng tối thiểu. Đây chính là lí do của sự ra đời của các văn phòng làm việc chung trên toàn thế giới, nơi mọi người từ nhiều ngành nghề, công ty khác nhau đến để chia sẻ cùng 1 không gian làm việc, cùng chia sẻ và trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau. Những người tìm đến văn phòng làm việc chung này đều là những người hoạt động, làm việc một cách hoàn toàn độc lập và tự do nhưng lại muốn có một không gian chung và một môi trường nhóm.
Vào những năm gần đây, cùng với sự gia tăng mạnh của những người làm nghề tự do (các chuyên gia marketing online, những ông chủ khởi nghiệp, các nhà phát triển phần mềm, các lập trình viên, các nhà thiết kế, ….) xu hướng làm việc ở coworking space đã và đang bùng nổ trên khắp các lục địa. Đặc biệt tại Mỹ, chỉ sáu năm nữa thôi, vào năm 2020, theo tính toán số người làm việc tự do sẽ chiếm đến 40% tổng lao động của nước này, cán mốc 65 triệu người. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này, các văn phòng chung coworking space đang mọc lên như nấm trên toàn nước Mỹ.
Không chỉ dừng lại ở nước Mỹ, xu hướng làm việc chung đang rất được hưởng ứng và mong đợi ở châu Âu và châu Á. Tại London, Anh, rất nhiều loại hình văn phòng theo mô hình coworking space đã ra đời để đáp ứng nhu cầu vô cùng đa dạng của các lao động tự do. Tại Tokyo, Thượng Hải, Hongkong, hàng chục văn phòng đã ra đời, chủ yếu phục vụ nhu cầu thuê văn phòng của các khách hàng từ độ tuổi 20 đến 40.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ngồi làm việc tại các văn phòng chung coworking space tạo cho bạn nhiều giá trị lợi ích hơn là ngồi làm việc một mình, tại nhà hay tại các quán café ồn ào náo nhiệt. Coworking space tạo cho bạn một không khí làm việc thoải mái, nơi nhiều ý tưởng được này mầm, nơi trí sáng tạo được kích thích tối đa.
Rất may mắn tại Hà Nội, mô hình làm việc chung cũng đang dần phát triển, các văn phòng cho thuê dần được hình thành tại các địa điểm khác nhau trong thành phố. Mới nổi nhất phải kể đến iHouse coworking Hanoi ở cuối ngõ 101 Đào Tấn, Hà Nội, với diện tích 200m2 bao phủ bởi cây xanh, iHouse mang đến môi trường làm việc chuyên nghiệp nhưng vẫn vô cùng relax và khơi nguồn sáng tạo.