co3d
24-06-2007, 11:04
Tối nay (24.6), đội tuyển bóng đá VN sẽ có trận tập huấn đầu tiên với tuyển Jamaica. Dù chỉ là giao hữu và kết quả không quan trọng, nhưng với thầy trò Riedl đây là đợt thử nghiệm đầu tiên rất có ý nghĩa cho sự chuẩn bị cuộc chiến tại Asian Cup sắp tới. Nói một cách khác, vấn đề đặt ra cho đội tuyển là chơi như thế nào, thi đấu với một thái độ ra sao để ít ra tạo được niềm tin cho người hâm mộ.
Đội tuyển sẽ nhập cuộc với chiến thuật sở trường mà HLV Riedl từng yêu thích, nghĩa là chơi phòng ngự phản công với số đông nắm chắc trung tuyến, nhằm bảo đảm có sự liên kết chặt chẽ trong thu hồi bóng và tổ chức phản công. Cách đó không sai khi đối đầu với những đối thủ được coi là mạnh hơn mình. Nhưng với Jamaica, liệu có nên chăng vận dụng công thức đó? Jamaica là đội hình trẻ nhưng hoàn toàn không phải là yếu, hơn nữa họ có "phù thủy" trong tay, song tuyển VN vẫn có thể tạo cho mình một diện mạo mới trong cách chơi như Olympic từng thể hiện với Li-băng và Oman trước đây trên sân nhà. Nghĩa là, chúng ta cần một chút mạo hiểm, cần phải chủ động tấn công với một tâm lý thoải mái và phát triển được sự sáng tạo trong lối chơi, chứ không nên gò vào một công thức cứng nhắc mà AFF Cup từng biến các tuyển thủ trở nên nặng nề, xơ cứng. Các tuyển thủ nên chơi linh hoạt hơn với sự di chuyển gắn kết và tạo ra áp lực từ đầu sẽ giúp toàn đội tự tin, phối hợp mạch lạc và ít phạm những sai sót trong những đường chuyền cuối cùng.
Một trận thắng trước Jamaica dĩ nhiên sẽ không là gì, nhưng nó có tác dụng khích lệ rất lớn cho toàn đội. Hơn nữa, vài ngày trước đây Indonesia, đội đồng chủ nhà với VN cũng đã đá bại Jamaica 2-1 để tạo khí thế mạnh mẽ, thì cớ gì các chàng trai áo đỏ không làm được vào tối nay?
http://www2.thanhnien.com.vn/Thethao/2007/6/24/198119.tno
Théo các pác, chúng ta thắng nổi hem, hehe
Đội tuyển sẽ nhập cuộc với chiến thuật sở trường mà HLV Riedl từng yêu thích, nghĩa là chơi phòng ngự phản công với số đông nắm chắc trung tuyến, nhằm bảo đảm có sự liên kết chặt chẽ trong thu hồi bóng và tổ chức phản công. Cách đó không sai khi đối đầu với những đối thủ được coi là mạnh hơn mình. Nhưng với Jamaica, liệu có nên chăng vận dụng công thức đó? Jamaica là đội hình trẻ nhưng hoàn toàn không phải là yếu, hơn nữa họ có "phù thủy" trong tay, song tuyển VN vẫn có thể tạo cho mình một diện mạo mới trong cách chơi như Olympic từng thể hiện với Li-băng và Oman trước đây trên sân nhà. Nghĩa là, chúng ta cần một chút mạo hiểm, cần phải chủ động tấn công với một tâm lý thoải mái và phát triển được sự sáng tạo trong lối chơi, chứ không nên gò vào một công thức cứng nhắc mà AFF Cup từng biến các tuyển thủ trở nên nặng nề, xơ cứng. Các tuyển thủ nên chơi linh hoạt hơn với sự di chuyển gắn kết và tạo ra áp lực từ đầu sẽ giúp toàn đội tự tin, phối hợp mạch lạc và ít phạm những sai sót trong những đường chuyền cuối cùng.
Một trận thắng trước Jamaica dĩ nhiên sẽ không là gì, nhưng nó có tác dụng khích lệ rất lớn cho toàn đội. Hơn nữa, vài ngày trước đây Indonesia, đội đồng chủ nhà với VN cũng đã đá bại Jamaica 2-1 để tạo khí thế mạnh mẽ, thì cớ gì các chàng trai áo đỏ không làm được vào tối nay?
http://www2.thanhnien.com.vn/Thethao/2007/6/24/198119.tno
Théo các pác, chúng ta thắng nổi hem, hehe