hellotravelling
29-09-2014, 16:42
Hà Đông là một người may mắn đúng nghĩa chứ không phải là "nhân tài" gì hết. Chỉ là do VN mình thích làm ầm lên thế thôi. Chứ bây giờ ai top 1 thì các bác có quan tâm đâu.
và sau hiện tượng gọi là "Hà Đông" thì hàng loạt trung tâm đào tạp apps ra đời hốt tiền của các em sinh viên đang ôm ấp giấc mơ làm giàu từ apps và game. Ok có làm thì sẽ có cơ hội thôi. Cơ mà đừng mơ cao quá không khéo lại khổ. Đơn giản để làm được nó đó là 1 quá trình, các bác phải lo cơm áo, gạo tiền, làm thời gian không ra gì thì lại bỏ vứt, coi như uổng tiền học + thời gian mà trong khi định hướng ban đầu bị các bạn bỏ lỡ khi chạy theo giấc mơ Hà Đông.
Giải thích hiện tượng Hà Đông, anh ta giỏi thì ai cũng công nhận vì chí ít cũng học bách khoa ra mà cơ mà nói là nhân tài này nọ thì có vẻ huyên thuyên rồi :)). Mấy bạn trẩu sẽ nói "thím ngon thì làm như nó đi". Giờ mình nói "thách thím Hà Đông ontop 1 lần nữa đó" khi đó mình mới phục là nhân tài :)). Sự lên top mang rất nhiều yếu tố trong đó may mắn là chỉ số chỉ đến với số ít người, lại thêm cả hiệu ứng của MXH điển hỉnh là FB nên chuyện nổi lên là không quá khó. Nếu giải thích đồng hiện tượng thì có thể nói Lệ Rơi là nhân tài, Hài vờ lờ hay hài vui lắm mà không có FB thì thách có số như bây giờ.
Kết lại là ai thích thì cứ làm cơ mà đừng đú theo phong trào hay 1 hiện tượng thì sẽ tiền mất mà mật bể đấy ^^.
P/S: thấy dạo này nhiều ẻm cứ thích đi học mobile, game, apps quá trời ...nên góp đôi lời mong các bạn đừng ném cmn đá. Cơ mà các thành phần trẩu thì bấm nút gấp :))
và sau hiện tượng gọi là "Hà Đông" thì hàng loạt trung tâm đào tạp apps ra đời hốt tiền của các em sinh viên đang ôm ấp giấc mơ làm giàu từ apps và game. Ok có làm thì sẽ có cơ hội thôi. Cơ mà đừng mơ cao quá không khéo lại khổ. Đơn giản để làm được nó đó là 1 quá trình, các bác phải lo cơm áo, gạo tiền, làm thời gian không ra gì thì lại bỏ vứt, coi như uổng tiền học + thời gian mà trong khi định hướng ban đầu bị các bạn bỏ lỡ khi chạy theo giấc mơ Hà Đông.
Giải thích hiện tượng Hà Đông, anh ta giỏi thì ai cũng công nhận vì chí ít cũng học bách khoa ra mà cơ mà nói là nhân tài này nọ thì có vẻ huyên thuyên rồi :)). Mấy bạn trẩu sẽ nói "thím ngon thì làm như nó đi". Giờ mình nói "thách thím Hà Đông ontop 1 lần nữa đó" khi đó mình mới phục là nhân tài :)). Sự lên top mang rất nhiều yếu tố trong đó may mắn là chỉ số chỉ đến với số ít người, lại thêm cả hiệu ứng của MXH điển hỉnh là FB nên chuyện nổi lên là không quá khó. Nếu giải thích đồng hiện tượng thì có thể nói Lệ Rơi là nhân tài, Hài vờ lờ hay hài vui lắm mà không có FB thì thách có số như bây giờ.
Kết lại là ai thích thì cứ làm cơ mà đừng đú theo phong trào hay 1 hiện tượng thì sẽ tiền mất mà mật bể đấy ^^.
P/S: thấy dạo này nhiều ẻm cứ thích đi học mobile, game, apps quá trời ...nên góp đôi lời mong các bạn đừng ném cmn đá. Cơ mà các thành phần trẩu thì bấm nút gấp :))