PDA

View Full Version : VTC Online, FPT Software: "Bằng cấp không quan trọng khi tuyển dụng nhân sự"



taivisaothe724
01-08-2014, 10:48
Tại chương trình giao lưu trực tuyến “Thành công không chờ đại học” do VTC Academy tổ chức ngày 30/7, đại diện VTC Online, FPT Software và Appota đều khẳng định các doanh nghiệp này không đề cao coi trọng vấn đề bằng cấp trong tuyển dụng nhân sự.

Trao đổi tại sự kiện, ông Đào Trường Giang, Giám đốc VTC Online thị trường miền Nam nhấn mạnh lĩnh vực CNTT đang mở ra rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ nắm bắt và định hướng nghề nghiệp.

Nhu cầu thị trường đang ngày một lớn đối với nhiều ngành trong lĩnh vực CNTT như phần mềm thiết kế, xử lý đồ họa chuyên dụng, thiết kế 3D hay hiệu ứng hình ảnh 3D…

“Lấy ví dụ riêng với ngành 3D. Đây là ngành thực sự đang phát triển, nhưng lại thiếu rất nhiều nhân lực. Hoạt động tại Việt Nam hiện nay đã có một số công ty như Kantana (Thái Lan), Sparx (Pháp), Digital Work (Nhật), Bluer Production (Việt Nam)... và trong tương lai còn phát triển hơn nữa”, ông Võ Huy Giáp, Quản lý khối ngành 3D tại VTC Academy chia sẻ.

Còn theo bà Tạ Thị Kim Ngân, Trưởng bộ phận nhân sự FPT Software, khi khối lượng các dự án đầu tư và tìm kiếm nguồn lực CNTT từ nước ngoài đổ vào Việt Nam liên tục gia tăng, thì đó còn là cơ hội để giới trẻ có thể tham gia những sân chơi lớn, doanh nghiệp lớn trên toàn cầu chứ không chỉ bó hẹp đối với doanh nghiệp trong nước.

Như vậy, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT đang rộng mở. Tuy nhiên, một vấn đề được rất nhiều người quan tâm và đặt ra câu hỏi ngay tại buổi giao lưu “Thành công không chờ đại học” đó là: Với những cá nhân có năng lực nghề nghiệp nhưng lại chưa có bằng cấp, thì cơ hội nghề nghiệp của họ tại những doanh nghiệp CNTT như VTC Online, FPT Software hay Appota sẽ ra sao?

Ngay tại buổi giao lưu, đại diện của cả ba doanh nghiệp đều nhấn mạnh CNTT là ngành đặc thù và tiêu chí tuyển chọn nguồn lực cũng có sự khác biệt. Do đó, có thể khẳng định ngay bằng cấp không phải là điều kiện cần.

“Tại doanh nghiệp chúng tôi, rất nhiều cá nhân xuất sắc bao gồm cả nhà quản lý và chuyên gia giỏi chưa tốt nghiệp đại học. Trong khi đó, có những người đã tốt nghiệp đại học nhưng lại làm ở vị trí thấp hơn. Tôi thấy sự khác biệt là niềm đam mê, mức độ cống hiến và tâm huyết với công việc của các bạn khác nhau. Vì vậy, trong quá trình tuyển dụng chúng tôi không còn mang bằng cấp làm thước đo lớn nhất đánh giá trình độ, tiềm năng của ứng viên”, ông Đào Trường Giang bày tỏ.

Trao đổi thêm, tiến sĩ Nguyễn Lê Minh, nguyên Phó ban Chương trình Quốc gia về việc làm, thẳng thắn đề cập đến thực tế hiện nay có rất nhiều cử nhân tốt nghiệp đại học, cao đẳng khi ra trường vẫn khó tìm việc làm do họ không được nhà trường đào tạo cho những kiến thức mà xã hội, doanh nghiệp cần.

Đồng quan điểm, theo đại diện VTC Online (doanh nghiệp thường xuyên “đặt hàng” tuyển dụng học viên tại học viện VTC Academy - PV), để có thể bắt tay vào công việc, các cử nhân sau khi ra trường vẫn phải trải qua các khoá đào tạo như các học viên chưa có bằng cấp để có thể tiếp cận được với công việc.

Chính vì thế, đứng trên quan điểm của nhà tuyển dụng, bà Tạ Thị Kim Ngân, Trưởng bộ phận nhân sự của FPT Software nhấn mạnh doanh nghiệp này không quan trọng bằng cấp mà luôn đề cao năng lực của mỗi cá nhân, cơ hội nghề nghiệp luôn mở đối với bất cứ ai có năng lực.

Nguồn: ICTNews

gamainuoicon
22-08-2014, 14:31
Chuẩn rồi, bây giờ có ai quan trọng bằng cấp nữa đâu, quan trọng là có làm đc việc thôi ko

Kubi68
29-08-2014, 10:48
Theo như mình nghĩ thì đành rằng vấn đề " Bằng cấp trong ngành CNTT" là không quan trọng thật. Nhưng hầu như tất cả các công ty làm về ngành này thì điều kiện để được phỏng vấn tại các công ty truyền thông đa phần là bắt buộc phải có : Bằng ĐH, CĐ... Hoặc là Chứng chỉ quốc tế luôn được ưu tiên...Và tất nhiên có kinh nghiệm làm việc thì các tốt. Chứ mấy em lính mới vừa mới chân ướt chân dáo ra trường và cứ cho là học ở các trường Đh có tiếng đi chăng nữa với sự thay đổi của nghành này thì các em ý ko thể làm việc đc ngay. Vì thế tình trạng thất nghiệp xảy ra là đương nhiên ---> không có công ty nào hay tổ chức nào đứng ra để dạy kinh nghiệm làm việc cho những em này.... bala bala... vv Nói chung bjo mội trường ngành CNTT ở Việt Nam mình là tự thân vận đông thôi các bạn ak. Đó là suy nghĩ của riêng cá nhân mình thôi ^-^. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

tuan2013
01-09-2014, 18:28
không bằng cấp vấn đề lương tính thế nào nhỉ

crossroadplus
14-10-2014, 14:04
haha, bạn Tuấn nói rất đúng. Rõ ràng người ta tuyển lấy cái cớ không bằng cấp để mà trù ép mức lương maf thôi. Thực sự có thì nhiều lương hơ. Bạn cũng biết điều đó qua dự định của chính phủ mà. CÒn năng lực, chắc cái này thực sự giành cho người có 5 10 năm kinh nghiệm