PDA

View Full Version : Facebook sẽ sụp đổ?



ke_la_mat
09-07-2014, 12:41
(manguonmo.org) - Các ký giả phương Tây đã viết rằng, hàng ngàn người ở lứa tuổi vị thành niên đang dần từ bỏ Facebook bởi nó không còn hấp dẫn nữa. Theo đó thì Facebook hẳn là đang rơi vào tình trạng tồi tệ.

Chuyên gia tư vấn chiến lược marketing, tác giả blog marketing LauDigital.vn đưa ra góc nhìn độc đáo về marketing trên mạng xã hội Facebook .

http://manguonmo.org/upload/photos/2014/07/09/image_0a8dee01f4df04eb85b013917b7d359a.png

Gần đây tôi có nhiều bài thuyết trình về truyền thông xã hội ở nhiều trường đại học, nhóm doanh nghiệp trên khắp Việt Nam. Tôi yêu công việc này cũng chính bởi những lời nhận xét, phản hồi từ những người tham gia. Mỗi “khán giả” có một cái nhìn khác nhau, họ hỏi tôi rất nhiều. Tuy vậy, họ đều có chung một băn khoăn: có phải hình thức marketing qua Facebook đang chết dần ?

Đúng là những người đầy hoài nghi! Tuy vậy, tôi vẫn có thể hiểu được những câu hỏi đó đến từ đâu, đặc biệt bởi vì những bài báo gần đây về truyền thông phương Tây. Các ký giả phương Tây đã viết rằng, hàng ngàn người ở lứa tuổi vị thành niên đang dần từ bỏ Facebook bởi nó không còn hấp dẫn nữa. Theo đó thì Facebook hẳn là đang rơi vào tình trạng tồi tệ. Sau cùng thì những người trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết chính là những nhân tố chính cho sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội. Và truyền thông phương Tây đã đúng! Lứa tuổi vị thành niên nơi đây đang dần dùng Facebook ít đi và thay vào đó là những mạng xã hội khác. Mark Zukerberg, tuy vậy, vẫn ngủ ngon vào mỗi tối.

Trong thị trường châu Á đang phát triển vượt trội, mạng xã hội của Zuckerberg vẫn phát triển như vũ bão. Facebook đã có thêm 48 triệu người dùng trong quý I năm nay. Trong đó chỉ có 8 triệu người từ châu Âu và Bắc Mỹ, 22 triệu người đến từ châu Á.
Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, Việt Nam có số người dùng mới tăng nhanh nhất thế giới trong năm 2013. Tháng 1/2014, Facebook thông báo họ đã có hơn 20 triệu người dùng tại Việt Nam. Xin lỗi các bậc phụ huynh Việt Nam, “teen” Việt sẽ không ngừng sử dụng Facebook để chia sẻ những bức ảnh “tự sướng” đâu!

Nhớ về những ngày tươi đẹp

Ngoài việc kênh tiếp thị này đang dần trở nên đắt đỏ và thách thức hơn, có một lý do khác mà những người làm tiếp thị tại Việt Nam phải cẩn trọng với Facebook.

Mọi người có thể thoải mái quảng bá sản phẩm trong thời kỳ đầu của Facebook. Với một chút hiểu biết, tất cả những việc mà họ cần làm trên mạng xã hội này là lập một Facebook Fanpage. Các thương hiệu có đủ sự khôn khéo để bày ra những cuộc thi mê hoặc và nội dung lan truyền đã thu hút được hàng triệu thành viên. Hay một khi tích lũy được nhiều thành viên tham gia, họ có thể kỳ vọng vào một tỷ lệ tương tác lớn mỗi ngày.

Thế rồi tất cả chỉ là ảo ảnh. Facebook bắt đầu điều chỉnh “mức độ tiếp cận tự nhiên” (organic reach) ngay sau khi trang Business được triển khai vào năm 2007. Lượng tương tác bị sụt giảm từ đó, cho đến tháng 4/2012, Facebook thừa nhận tình trạng Fanpage trung bình chỉ tương tác với 16% thành viên. Con số này tiếp tục sụt giảm xuống 12% vào cuối tháng 10/2013 và 6% vào tháng 2 năm nay. Theo những tin đồn báo chí, con số này hiện tụt xuống chỉ còn 1 – 2%.

Than vãn về những thay đổi này cũng chẳng có tác dụng gì. Facebook đã đưa ra lý do rằng, họ muốn những người kinh doanh trên Facebook trả tiền cho việc đó. Bởi một lẽ Facebook là một công ty đại chúng, chịu trách nhiệm trước các cổ đông về tình hình tài chính. Thật ngây thơ khi tin rằng, Facebook là mạng nền tảng miễn phí suốt đời cho các chú “mèo béo” đang kinh doanh trên đó. Facebook đã vận hành thế giới kinh doanh theo cái cách giống như những tay buôn bán ma túy điều khiển các con nghiện. Họ miễn phí những liều thuốc đầu tiên cho tới khi các con nghiện đã bị dính câu. Và giờ thì, nếu muốn sử dụng, mọi người phải trả tiền.

Tuy vậy, Facebook có một lý do ít hoài nghi khác nữa để có thể buộc mọi người trả tiền cho lượng tương tác. Thật là dễ dàng để những người làm tiếp thị chúng ta quên đi rằng, các khách hàng sử dụng Facebook để giao tiếp và giải trí. Trước hết, họ muốn xem các bài viết từ những người bạn thật sự của họ. Cửa tử dành cho Facebook nếu như họ để Newfeeds dành cho người sử dụng ngập tràn thông tin từ các nhãn hiệu bán hàng. Cách tốt nhất để ngăn chặn việc đó là để các nhãn hàng tiếp cận với nhau. Đó là lý do nếu bạn từng quảng cáo trên Facebook, giá sẽ không được chốt mà thay vào đó là dựa vào một hệ thống đấu giá.

Kỉ nguyên mới cho Facebook marketing

Sự chết yểu của mức độ tiếp cận tự nhiên là mối lo chung của những người làm marketing. Rất nhiều người trong chúng ta không thể tìm ra cách để đạt được mức hoàn vốn ROI ngay cả khi Facebook có chính sách mở. Việc yêu cầu các nhà tiếp thị tuyệt vọng này trả chi phí khi truy cập vào các mạng xã hội khiến rất nhiều công ty Việt Nam quay lưng lại với Facebook trong thất vọng.

Đừng làm như vậy! Từ bỏ Facebook sẽ là một sai lầm khủng khiếp. người dùng Facebook đại diện cho một số lượng lớn khách hàng mong muốn trẻ hơn và giàu có hơn mức trung bình của người Việt Nam. Nhưng chỉ vì bạn sẽ không (hoặc ít nhất là không nên) đầu tư vào TVC mà không nghiên cứu cẩn thận các chiến lược truyền thông sáng tạo, bạn không nên tiếp thị trên Facebook khi thiếu một kế hoạch chu toàn.

Đầu tiên, chúng ta có đồng ý từ bỏ ý tưởng rằng, Facebook marketing là tấm vé đến một vùng đất thần kì nơi mà 20 triệu người dùng trẻ sẵn lòng bỏ ra lượng tiền không giới hạn trên mỗi sản phẩm lướt qua màn hình máy tính của họ không? Facebook chỉ là một kênh tiếp thị và chúng ta không cần phải suy nghĩ về việc lấn chiếm thị trường tại nơi này. Chúng ta cần tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của marketing.

Điều này có nghĩa rằng, bạn cần hiểu cách thức để tạo sự khác biệt cho thương hiệu của bạn với số còn lại. Hàng ngàn thương hiệu, đối thủ cạnh tranh đang ganh đua để giành sự chú ý từ khách hàng của bạn. Hãy chắc chắn rằng, thông điệp của bạn, sự sáng tạo và cách tiếp cận của bạn là đặc biệt.

Huyền thoại tiên phong trong quảng cáo David Ogilvy đã từng nói: “Không ai từng xây dựng một thương hiệu bằng cách bắt chước quảng cáo của ai đó”. Những lời nói đó thậm chí còn đúng hơn trong kỉ nguyên số này, nhưng chúng lại bị bỏ qua nhiều hơn. Hãy tìm một cách riêng biệt để đem đến sự hưng phấn cho khách hàng của bạn mà chưa công ty Việt Nam nào thực hiện. Nếu bạn phải sao chép một nghiên cứu tình huống (case study) hãy chắc chắn rằng, chiến dịch này là của nước ngoài.

Bước tiếp theo, cần tìm hiểu hành trình từ bước đầu nhận biết sản phẩm đến việc mua nó của khách hàng của bạn. Hãy nghiên cứu và sau đó vẽ bản đồ. Bằng việc hiểu rõ hơn về hành trình đó, bạn sẽ thạo hơn trong việc nhận biết các kênh tiếp thị liên quan đến quá trình ra quyết định của khách hàng.

Đầu tuần này tôi đã gặp nhà điều hành của Ha Long Bay Cruise Line. Anh ấy nhờ tôi xây dựng một chương trình marketing xã hội để bán các tour du lịch của mình. Khi liệt kê các kênh xã hội được quan tâm, anh có nói rằng, muốn thúc đẩy mạnh mẽ trang Facebook của công ty. Trước sự ngạc nhiên của anh ấy – và có phần đáng ngạc nhiên – tôi đã nói với anh ta rằng, tốt hơn anh nên dành thời gian và tiền bạc của mình vào nơi khác.

Khách hàng đi thuyền ở vịnh Hạ Long là những ai? Họ là những người tới từ khắp 5 châu, đến Việt Nam trong hai hoặc ba tuần. Vậy điều gì có thể khiến họ trở thành fan của Facebook? Họ có muốn được nghe từ công ty bạn sau chuyến đi của họ? Họ có rảnh rỗi đến mức sẽ chia sẻ trạng thái với bạn bè – người đang lên kế hoạch đến Việt Nam? Trang Fanpage của Facebook tốt nhất là dành cho hành trình của những người đi du thuyền ở vịnh Hạ Long.

Điều này không có nghĩa rằng, Facebook không thích hợp. Có nhiều cách để quảng cáo trên Facebook tới những người đang nghiên cứu về du thuyền tại Hạ Long. Những chiến thuật đó không thực sự liên quan tới Fanpage, nhưng chúng cũng có tiềm năng, mạnh mẽ và hiệu quả.
Hiểu được hành trình của người tiêu dùng là bước đầu tiên hướng tới sự hiểu biết để sử dụng những công cụ này.

Khi lập bản đồ hành trình của người dùng, bạn sẽ nhận thấy khá rõ rằng, Facebook chỉ là một con đường và phương pháp cổ truyền “thu hút công chúng một cách tự nhiên” chỉ là một ngõ hẹp trên con đường đó. Sự giảm dần của chỉ số tiếp cận tự nhiên đồng nghĩa với việc những người làm marketing qua Facebook cần hiểu tầm quan trọng của việc nắm lấy công cụ truyền thông tích hợp (IMC) và những gì được gọi là “phương tiện truyền thông hội tụ”. Phương tiện truyền thông hội tụ có nghĩa là phải đảm bảo ba điều sau sẽ đi cùng nhau: nội dung bạn tạo ra, quảng cáo bạn trả tiền và chiến lược kiếm thêm quảng cáo thông qua sự xác nhận chưa được thanh toán và việc chia sẻ trên mạng xã hội.

Bất kể phương thức tiếp cận của bạn ra sao trên mạng xã hội, nó sẽ thất bại nếu bạn không kết hợp cùng quảng cáo. Với mức tiếp cận tự nhiên xấp xỉ bằng 0, bạn sẽ không có được sự lan truyền vang dội mà không trả tiền cho nó.Quảng cáo trên Facebook của bạn sẽ thất bại nếu không tập trung vào nội dung thú vị với mục đích cung cấp thông tin, giải trí hay làm người đọc ngạc nhiên. Sau cùng thì người dùng Facebook cũng tự chọn lựa những nội dung mà họ muốn đọc.

Nội dung của bạn sẽ thất bại nếu không có chiến lược để thay đổi lượng chia sẻ và mua bán. Nếu bạn chỉ đơn thuần đăng những bài báo hoặc video mà người dùng xem trước khi họ tắt trình duyệt của mình đi, bạn sẽ chỉ là một nhà xuất bản chứ không phải là người làm marketing.

Làm chủ truyền thông, những phương tiện truyền thông phải trả tiền hay không phải trả tiền phải cùng nhau hợp tác để marketing Facebook thành công trong năm 2014. Với những doanh nghiệp lớn hơn, sẽ có ích nếu như những phương tiện truyền thông như TVC, PR cùng hợp tác với truyền thông xã hội.

Facebook trở nên quan trọng hơn bao giờ hết

Facebook sẽ chẳng thể chết dễ dàng như vậy được. Với 20 triệu người dùng trẻ, có sức ảnh hưởng, mạng xã hội này đang trong những ngày phát triển nhất. Mặc kệ những ý kiến bi quan, không, một người làm marketing nào ở Việt Nam có thể bỏ qua Facebook. Làm vậy đồng nghĩa với việc loại bỏ quảng cáo trên TV 20 năm trước. Là những người làm marketing, chúng ta cần phải đưa các thông điệp trên những kênh thông tin được khách hàng mục tiêu chú ý tới nhất.
Tuy nhiên, bởi những người làm quảng cáo đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong việc sản xuất quảng cáo trên TV trong vài thập kỉ vừa rồi, những người làm marketing cần phải đào sâu nghiên cứu hơn việc sử dụng Facebook. Nếu bạn sẵn sàng trau dồi tính sáng tạo, độc đáo và sức mạnh của truyền thông marketing tích hợp, bạn hoàn toàn có thể làm ra hàng tỉ đồng.

Theo http://manguonmo.org/facebook-se-sup-do

nguyendung2001
09-07-2014, 13:20
facebook sẽ không chết trong vòng 10 năm nữa. Một điều chắc chắn.

taivisaothe724
09-07-2014, 13:38
Đến khi nào xuất hiện một cái gì đó hấp dẫn hơn FB thì khi đó mới nghĩ tới chuyện FB chết nhé.

dcckiem
09-07-2014, 13:44
các bác cứ chém, fb nó là cuộc sống rồi các bác ạ, chưa có thoái trào đâu các bác ạ

nham.905
09-07-2014, 13:51
Mình thì thấy Facbook không thật sự hấp dẫn, nhưng hàng ngày vẫn vào nó quá nhiều lần. Đơn giản vì nó còn là môi trường làm việc của mình

thèm tiền
09-07-2014, 14:00
không hiểu sao cái profile của mình bị dis nhưng fanpage vẫn còn, có cách nào tiếp tục sử dụng fanpage đó ko các bạn

camapcoi
09-07-2014, 14:52
Mình cai facebook được khá lâu rồi

Google Analytics
09-07-2014, 15:24
klq nhưng fb ở châu âu nó chả là gì, còn những nơi khác mình không quan tâm nên không rõ :D

Google Analytics
09-07-2014, 15:27
klq nhưng mình không thể chấp nhận được một bộ phận không nhỏ những cháu học sinh cấp 2 mặc áo cổ rộng chu mỏ phồng má trợn mắt trong lớp son phấn đưa ảnh lên fb và ngồi đếm lượt like, trả lời bình luận.

kevin51
09-07-2014, 15:45
Fb sẽ chết nhưng mà còn lâu nữa mới chết . đến khi có 1 cái j đó mới mẻ hơn nó ra đời cơ

Chân Dài
09-07-2014, 15:54
Dạo này fanpage của e cũng bị giảm thê thảm like mới

hoana2007
09-07-2014, 16:24
Theo mình khi nào internet sụp thì facebook mới sụp vì giờ ai ai cũng thấy hỏi có face không?

vnnplus
09-07-2014, 16:29
Các bác cứ chém gió, chết làm sao được

trumdkny
09-07-2014, 16:55
bài viết của manguonmo toàn thánh chém, có hàng ngàn người bỏ fb mà đi dấn chứng (hãy so sánh với hơn 1 tỷ active user của e nó đi), hài :D

thanhtrung.1210
10-07-2014, 13:47
mình vào face để xem cuộc sống bạn bè và những người mình biết. Thi thoảng để xả stress. nói chung ngày nào cũng nghía vào mấy lần

vnnplus
10-07-2014, 14:02
facebook đã ngấm vào máu và không thể thiếu trong cuộc sống các bạn trẻ trên thế giới rồi

tientrinova
10-07-2014, 15:04
Khi nào không còn người dùng nữa sẽ chết nhưng ko biết bao lâu

nino
10-07-2014, 15:11
FB nó sẽ chết... nhưng chừng nào chết ... thì chưa biết.

vnnplus
10-07-2014, 15:13
Đúng là không biết bao giờ nó sẽ chết nữa

funvn
10-07-2014, 15:15
Khi internet chết thì facebook chết thôi, ngoài điều đó ra thì không gì đánh bại được nó nữa rồi.
Cái bóng lớn hơn bất kỳ sự tưởng tượng của một mạng xã hội nào có ý định thay thế chỗ của nó.

xiao_gou_88
10-07-2014, 16:56
mình không thích FB nhưng mà cần nó ^^

Kẻ Mới Đến
10-07-2014, 17:08
Tôi dùng nó để ngắm gái thôi, cơ mà 1 ngày ko làm gì mất khá nhiều thời gian với nó :buck:

chohatinh.com
10-07-2014, 17:13
ngày nào cũng login face, đọc, ngắm, post mấy tin vớ vẩn cho cư dân mạng đọc. :)

c0ngit
10-07-2014, 17:19
Nên nghe bài hát - Impossible

recruitment_TMA
15-07-2014, 21:41
facebook ma khong con ton tai thi chang con gi vui

aoden111
24-07-2014, 09:36
Fb còn sống hơi bị dai đấy , chưa chết nổi đâu

tuine2334
24-07-2014, 09:47
Mình đoán không quá 5 năm nữa sẽ có 1 thứ gì đó thay thế nó.
Lúc xưa Yahoo cũng đã 1 thời làm mưa làm gió... sau đó thì Blog và các dịch vụ Wap... chát nhóm cũng đình đám lên theo... giờ thì facebook.... sau nó có thể là 1 dịch vụ nào đó đủ đáp ứng với tiến bộ suy nghĩ của con người...Để làm được việc này cần có 1 người có tầm nhìn tương lai...

vnnplus
24-07-2014, 09:52
Anh em vẫn cần facebook lắm

tienganhtrieuphu
31-07-2014, 14:35
i don't know , but i like fb :)

phucloc2014
31-07-2014, 21:17
Bạn nhận xét sai rồi đó. facebook là kênh thông tin nổi tiêng như vậy mà sụp đổ gì bạn. Số người thống kê đó là những người chưa biết dùng facebook thì có

dangtinorg1
31-07-2014, 21:46
Không đời nào, cộng đồng FB rất là đông, làm sao mà đổ được

Flat.vn
31-07-2014, 21:53
Toàn trẻ con vào chát chít thôi mà, còn lâu mới sập ...

vnnplus
31-07-2014, 22:02
Sập sao được, 1 công trình vĩ đại đó các bác

fire_stork
31-07-2014, 23:07
khó lắm các bác ạ. em h toàn chứng kiến nhưng người càng ngày càng xa chân vào fb. chứ chưa thấy ai giứt ra đc như mình :))

kevin51
01-08-2014, 09:17
Em nghĩ là nếu FB ko thay đổi j cứ mãi thế này thì se sụp đổ nhưng để sụp đổ thì phải tầm 7-10 năm nữa . Nhơ khi xưa blog yh lừng lẫy một thời rồi cũng ra đi mà , nokia đó có thời gian chiếm tới 7-80% thị phần dtdd mà bh cũng ra đi rồi đó. Nếu không thay đổi thì sẽ sụp đổ không sớm thì muộn thôi

xuandinh3081991
01-08-2014, 09:24
Em nghĩ là nếu FB ko thay đổi j cứ mãi thế này thì se sụp đổ nhưng để sụp đổ thì phải tầm 7-10 năm nữa . Nhơ khi xưa blog yh lừng lẫy một thời rồi cũng ra đi mà , nokia đó có thời gian chiếm tới 7-80% thị phần dtdd mà bh cũng ra đi rồi đó. Nếu không thay đổi thì sẽ sụp đổ không sớm thì muộn thôi

Bác nói chuẩn, nhớ ngày trước máy nào là máy ko có yh, còn bây giờ máy nào là máy ko vào đc fb

vnnplus
01-08-2014, 10:12
Chết sao được mấy thím, nên đóng topic này thôi

jetmoon
01-08-2014, 10:20
Sụp đổ không phải là chết hệ thống, sụp đổ ở đây là việc người dùng sẽ bớt trung thành hơn như trước kia

thietbidobac
01-08-2014, 14:03
Facebook chết thì cũng còn lâu lắm mới chết. Nó là mxh kết nối cộng đồng vì vậy khả năng chết của fb là hơi bị xa vời

thienthantocdo
01-08-2014, 14:37
Thực ra mình không tha thiết gì với cái Facebook, mình chỉ lập ra để xem mọi người trao đổi thông tin trên đó, nhiều khi họ cứ thích giật tít, thông tin nhiều khi rất ảo, mà chủ yếu lập fanpage để bán hàng nhiều (có thể mình chỉ chú ý đến người làm thương mại). Facebook mà sập thì mình cũng chẳng sao hết.

nino
01-08-2014, 15:01
Chết sao được mấy thím, nên đóng topic này thôi

chờ mãi mới thấy bác này nói hợp ý mình :wub: