PDA

View Full Version : [Review] Asus K450CA - Sự Kết Hợp Cùng "Gấu"



peace
05-09-2013, 09:56
Chắc hẳn các Pác cũng biết thời gian vừa qua Asus tung ra rất nhiều dòng sản phẩm Laptop phổ thông đúng không ? :hi: em lục lọi trong đống Laptop bừa bộn đó thì thấy em này “K450CA” phải nói rằng cấu hình của em nó không khủng nhưng bù lại em nó có một thiết kế khá đẹp mắt (con của em mua là đỏ booc- đô), tại vì sao em mua con này các Pác biết không ? Không phải vì e là “gay” hay là tính phụ nữ vì thường thì các chị e phụ nữ hay “Gấu” thường thích những màu này. Ai bảo em “gay” ah, e gạt ngay chẳng qua là “Gấu” nhà e góp cổ phần các bác ạ, khổ thế đây thế là nó bắt em phải mua theo ý nóa vậy là e chọn con K450CA. Nói về K450CA thực ra nó cũng rẻ thôi, e mua với giá 10 triệu 390k mà khi mua về “Gấu” của em cực kỳ thích vì sao ah ? Thực ra thì mấy nhỏ con gái chẳng hề quan tâm đến cấu hình đâu các Pác ạ nó chỉ quan tâm là đẹp và rẻ, 2 yếu tố mà mấy “Girl” nhà ta quan tâm nhất thế là đủ. :angry:


http://farm4.staticflickr.com/3758/9677371794_f8b0e6504f_b.jpg

Hình chụp khi e đi uống café cùng gấu

Sẵn tiện khi mua về em làm quả Review luôn cho bằng với các anh em vì cũng lang thang trên mạng hoài mà không cho anh em một vài bài viết thì tội lỗi quá, ít nhất thì cũng phải cống hiến chút gì cho anh em chứ đúng ko ? Mà e còn gà cũng tập tành Review nên còn sai sót gì mấy Pác tha em nhé, chém nhẹ nhẹ chừa em con đường sống với. :adore:
Em xin nói sơ bộ về cái nhìn của em nó thế này: K450CA mỏng, nhẹ, đẹp từ cái nhìn đầu tiên (em vừa nói “gấu” của em con này thế là nó bắt e chở đi mua luôn), bàn phím rộng và nhạy cho một cảm giác rất êm tay khi chạm vào bàn phím.


http://farm4.staticflickr.com/3711/9672334628_706127c246_b.jpg

Màn hình của K450CA có độ phân giải 1366x768 nhưng độ phân giải này em thấy “Gấu” của em nó coi phim phà phà chẳng quan trọng gì mấy nhưng theo em thấy mấy cái Laptop có độ phân giải càng cao thì coi phim càng nét thì phải. Còn về khoàn chụp hình em chẳng hiểu sao mấy girl khoái chụp hình thế không biết “Gấu” em cũng vậy nó khoài chụp hình điên luôn chỗ nào cũng chụp được cả mà cái may81 Laptop e mua xuất được video và WC với độ phân giải 1280x720 mà nó cứ đòi hỏi hơn kêu là chụp hình bằng WC máy tính xấu, em thiết nghĩ chẳng ai đi chụp hình bằng WC máy tính cả nó chỉ dùng làm WC khi chát qua yahoo hay gì thôi mà với độ phân giải đó thì quá tuyệt rồi còn gì.


http://farm4.staticflickr.com/3768/9674146301_aff63edab8_b.jpg

Còn cái khoản âm thanh thì em này nghe cũng khá tốt đâu ra đó và âm thanh rất lớn ko biết vì máy em âm thanh nó lớn hay do công ghệ của Asus “SonMaster” gì đó làm cho âm thanh nó lớn và nghe khá tốt như vậy.
À các Pác, Pin các Laptop thì làm sao để đo được dung lượng Pin không, em thì em search trên mạng có phần mềm gì Imtec Battery Mark 1.1 em xem hướng dẫn trên một số trang mạng thì nó chỉ đo Pin bằng cách lướt Web, xem phim hay nghe nhạc gì đó rồi mở phần mềm lên cho nó chạy hết Pin thì nó sẽ cho kết quả, em làm theo và được kết quả như vầy không biết theo các Pác thì thế nào ??? Pin nó có tốt không.


http://farm4.staticflickr.com/3685/9668689031_8837a43583_b.jpg

Nhân tiện đây em cũng tập tành BenchMark mà khổ nỗi mỗi lần tính làm BenchMark là “gấu” nó đòi máy lại phải đưa cho nó khổ thế đấy, mãi rồi em mới làm xong BenchMark nếu sơ sài các Pác bỏ qua cho em nha.

Game này:


http://farm8.staticflickr.com/7285/9671913122_8a050db009_b.jpg

PCMark 7 này:


http://farm6.staticflickr.com/5346/9668686005_5b4d33c8a6_b.jpg

Ổ Cứng này:


http://farm4.staticflickr.com/3789/9668693895_d65eb82f88_o.jpg

Còn đây là thông số về CPUz:


http://farm4.staticflickr.com/3746/9668690479_87627ef832_b.jpg

Máy của em không có Card VGA rời mà chỉ có Card Onboard thôi Intel HD 4000 vì em cũng không chơi game nhiều lắm chỉ quanh quang 3 cái nông trại với Liên Minh Huyền Thoại nên với em nó là quá đủ, còn “gấu” của e nó thì chỉ quanh cái facebook rồi nghe nhạc thôi nên e thấy cũng không cần thiết với cái Card VGA rời vì nếu gắn VGA rời thì sẽ đội lên 1 khoản tiền khá lớn.


http://farm8.staticflickr.com/7309/9674165217_3eb6308eb8_b.jpg

Cuối cùng cho em nói 1 lời kết, K450CA với vẻ ngoài thật sự gây ấn tượng với đông đảo chị em phụ nữ còn các anh em ham hố cấu hình khủng chắc không thích em này. Máy cũng khá rẻ phù hợp với sinh viên như “gấu” của em và một số bạn không cần quá về mặt cấu hình, máy có bàn phím thiết kế đẹp và khá nhạy cho kiểu gõ bàn phím thông thường ^^ . Nhân đây em cũng nói 1 số khuyết điểm cho bà con xem xét đó là: cấu hình máy chỉ là core i3, Card VGA Onboard, máy chạy với mức bình thường với các ứng dụng còn nếu chạy các chương trình nặng thì khả năng chịu đựng của em nó là khó.
Trên đây là toàn bộ bài của em các Pác có chém cũng nhẹ tay thôi để em còn cố gắng nếu có cơ hội Review em còn động lực làm, em hứa nếu có bài sau em sẽ úp thêm hình của “Gấu” em lên cho các Pác chiêm ngưỡng (em phải tán hết bao nhiêu tiền của nó mới đổ đó các Pác ợ). :cammau:

xuyenviettre
03-10-2013, 15:21
laptop này chỉ dành cho con gái, con trai xài màu đen thôi

mh.lehoa
04-10-2013, 17:32
màu đỏ quyến rũ :v

nhathung_pro
04-10-2013, 18:18
Nhìn chung laptop mình khoái nhất là dùng đell với asus....