PDA

View Full Version : Từ khóa có dấu và từ khóa không dấu



ChiTam2209
07-12-2012, 13:11
Mọi người cho mình hỏi chút, trong bài viết của mình vừa có từ khóa không dấu và từ khóa có dấu luôn như vậy có lợi hay hại gì không.

Ví dụ: bài viết của mình có chứa 2 từ khóa như sau "tu khoa" và "từ khóa"

Rất mong nhận được ý kiến của mọi người. Xin cảm ơn.

Khucxake
07-12-2012, 13:44
Đừng tham như vậy chủ thớt. Cứ có dấu mà bỏ. Không dấu mập mờ lắm. Tôi đọc ở một số bài viết của các bác chuyên SEO, chốt lại là họ ưu tiên có dấu, rõ nghĩa.

4menshop.com
07-12-2012, 13:57
cứ làm có dấu, không đấu tự chuyển qua thôi! hehe

hoa_tigon
07-12-2012, 14:09
Mình cũng toàn viết content để từ khóa có dấu cho nó thẫm mỹ, cho từ khóa không dấu vào người đọc cảm thấy khó chịu.

AwayShare
07-12-2012, 15:34
lúc trước em có 1 bài viết về "con cú" mà traffic từ google toàn "con cu".... thiệt là tai hại :(

ecojsc
07-12-2012, 21:15
về nội dung bài viết có nghĩa thì phải có dấu, tuy nhiên ở phân seo để cẩu từ khóa lên top thì cả từ có dấu và không dấu, phần body text nên thể hiện làm sao đỡ nhâm lẫn

voicon8x
07-12-2012, 22:48
Mình nghĩ cũng tùy thôi.
Mình SEO cho Wap Mobi toàn là để anchor text "khong dau" :D

nguyenanseo
08-12-2012, 09:54
thường thì bài viết mình dùng có dấu, còn meta keyword thì không dấu & có dấu

trochoivui.com
08-12-2012, 10:55
bạn cứ làm SEO cho từ có dấu thì tự động không dấu sẽ lên theo ah..mình đã thấy qua việc này rồi, không nhất thiết phải làm cho cả 2 đâu

born2trade
08-12-2012, 11:02
Chỉ seo từ không dấu thôi.

vanphonggiasu247
08-12-2012, 11:50
Mình làm có dấu vẫn thấy thích hơn bạn ah. Có thể lượng truy cập không nhiều. Người Việt nhìn có dấu vẫn dễ chịu hơn.

sialthuong
10-12-2012, 11:40
Chỉ nên làm từ khóa có dấu.
Từ không dấu sẽ tự động lên theo, đây là những gì mình biết.

Tất nhiên có ngoại lệ.

shopdung
10-12-2012, 11:47
cứ có dấu cho rõ nghĩa bác ah

lubutan
10-12-2012, 12:03
Từ nào seo dễ hơn thì bỏ vào thôi bác à :D

boyneu
11-12-2012, 16:40
nói chung tùy từ khóa mà phang dấu hay ko. google nhiều lúc cũng gà mà :D

congatobu
12-12-2012, 15:02
Vậy tốt nhất là dùng cả hai à các pro.

hoquangduong
12-12-2012, 15:12
chơi cả 2 cho chắc ăn, suy nghĩ nhiều mệt

hvkhanh90
12-12-2012, 15:16
trong bài viết thì có dấu, còn seo ko dấu thì để từ khóa ở chữ ký, mua text :D

TheKingOfSeo
14-12-2012, 21:25
Cứ có dấu mà SEO bạn ạ . Người Việt dùng có dấu cho dễ

cditvn
14-12-2012, 21:27
Theo mình thì để cả 2

aoevietnamjsc
14-12-2012, 22:43
Theo thống kê thì chỉ nên làm mạnh từ có dấu, sau đó bổ sung thêm một chút link cho từ không dấu thế là cả 2 yên vị top google

vanthuongkb
15-12-2012, 17:35
Theo em thì như vầy! Mình chú trọng viết bài tập trung vào từ khóa có dấu sao cho hợp lí đẹp. Chỉ cần seo từ khóa có dấu là bác sẽ lên từ khóa không dấu. Thứ 2 nữa là khi mình gõ từ khóa trên google nó sẽ gợi ý những từ khóa có dấu chứ không dấu nó ko có gợi ý! :D lợi thế của từ khóa có dấu là được search nhiều hơn nữa ạ.

techhipro
17-12-2012, 13:06
viết có dấu đi bạn, tiếng việt đa nghĩa lắm nên ko dấu mốt lại cho kết quả tùm lum lên thì hỏng chuyện ^^

ptthang63
19-12-2012, 15:19
Mọi người cho mình hỏi chút, trong bài viết của mình vừa có từ khóa không dấu và từ khóa có dấu luôn như vậy có lợi hay hại gì không.

Ví dụ: bài viết của mình có chứa 2 từ khóa như sau "tu khoa" và "từ khóa"

Rất mong nhận được ý kiến của mọi người. Xin cảm ơn.

Theo mình thì cứ có dấu mà bỏ thôi.