PDA

View Full Version : Intel và cuộc chơi thiết bị thông minh thế hệ mới



Haroavatar
02-11-2012, 16:00
Khi iOS rồi đến Android xuất hiện, thế giới công nghệ mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho nhu cầu giải trí cá nhân. Nếu như trước đây, tất cả mọi việc bạn đều phải thực hiện trên laptop hoặc máy bàn thì sự xuất hiện của máy tính bản với các tính năng giải trí mạnh mẽ đã nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng.

Đã có rất nhiều nhận định cho rằng những tên tuổi lớn như Intel hay Microsoft nếu không bắt kịp được xu hướng chuyển dịch này, họ sẽ nhanh chóng đi vào lối mòn. Điều đó hoàn toàn đúng, trong thế giới công nghệ, tiến 1 bước nhỏ đồng nghĩa với việc bạn đang thất bại. Thậm chí, đã có một bài viết nêu lên 7 lý do Intel (và Microsoft?) có thể trở thành RIM tiếp theo. Có thể đấy! Nhưng đó là trong trường hợp bạn đang tự thân vận động, bế tắc đến cùng cực về ý tưởng, thiếu đi sự hậu thuẫn từ các kênh phân phối và bạn đang nằm trong một bể đầy cá mập.

Đối với Intel, câu chuyện hoàn toàn khác!

1. Máy tính cá nhân truyền thống có bị đào thải?

Nếu bạn hiểu rằng nó là cái laptop to oạch, cũ xì bạn đang dùng thì vâng, chắc chắn nó sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng. Còn với tôi, khái niệm máy tính cá nhân tương đối rộng hơn, bao gồm các thiết bị có kích thước màn hình 7 inch trở lên, xài hệ điều hành, thõa mãn được nhu cầu công việc, giải trí và có kiểu dáng đủ nhỏ gọn nhẹ.


https://lh5.googleusercontent.com/-teELqmck4TY/UJOMAkfLUKI/AAAAAAAABBw/DEGdULbsTxI/s500/vivobook-500x500.jpg

Asus Vivobook, một trong những model sleekbook thế hệ mới với màn hình cảm ứng, có giá rất hấp dẫn

Với sự ra đời Microsoft Windows 8, Intel cùng các đối tác công bố hơn 40 model sử dụng màn hình cảm ứng, trong đó có ít nhất 10 model ‘lai’ giữa laptop và máy tính bảng. Mục tiêu khá đơn giản, máy tính bảng nhỏ gọn phục vụ tốt cho giải trí, laptop nặng nề phụ vụ tốt cho công việc và ultrabook cũng như các model ‘lai’ sẽ kết nối và trám vào đoạn ‘đứt gãy’ giữa 2 thiết bị trên. MỘT thiết bị với màn hình cảm ứng 11.6 inch, có thể làm việc một cách nghiêm túc, giải trí hoàn hảo có lẽ là sự lựa chọn không thể khước từ.

Nghiên cứu nội bộ của Intel tại Mỹ, 75% người dùng hứng thú với ý tưởng ultrabook có màn hình cảm ứng dùng Windows 8, 22% ưa chuộng máy tính bảng và chỉ 3% muốn sở hữu một chiếc ultrabook truyền thống. Những con số trên đã cho thấy phần nào mong muốn của người dùng, câu chuyện tiếp theo sẽ không nằm ở thiết bị mà ở chính các ứng dụng được triển khai trên nó.

2. Tương lai của chip di động (smartphone) Intel?

Thị phần của Intel tại mảng di động thực sự không có gì ấn tượng. Nếu như tương lai của Intel với máy tính bảng có vẻ đang dần khởi sắc hơn với Windows 8 thì mảng smartphone vẫn là một bức tranh dang dở. Những thông tin mới nhất từ một buổi trao đổi gần đâu cho biết Intel đang triển khai các chip di động (Medfield?) trên các smartphone và sẽ công bố tại Việt Nam trong thời gian ngắn sắp tới.


https://lh5.googleusercontent.com/-99DTg1tKZjA/UJOL_y2eYjI/AAAAAAAABBo/E7479VIOsI4/s500/7e5e5788-0587-4024-a2a9-2e7bc8198b1e.jpg


Điện thoại Motorola trang bị chip Intel Medfield Atom Z2480 tốc độ 2GHz

Cá nhân tôi sẽ đánh giá rất cao việc Intel tiếp tục xúc tiến mạnh mẽ việc nghiên cứu các thế hệ chip mới để ‘đấu đá’ với kiến trúc ARM. Nhưng tại thời điểm hiện tại, không cần phải nôn nóng vì dù sao mảng ultrabook, sleek book, máy tính bảng vẫn sẽ là thị trường chủ lực vô cùng hấp dẫn, không hề kém smartphone. Mảng chip hiệu suất cao sẽ giúp Intel có đủ thời gian để triển khai các mẫu chip chuyên biệt hơn giành cho di động.

3. Cùng Windows 8 sẽ thay đổi rất nhiều thứ

Có một vài nhận định cho rằng đối với người dùng cuối, Windows 7 là quá đủ và chẳng có lý do gì để họ nâng cấp lên Windows 8. Nhưng như thường lệ, người dùng thường bị sự hào nhoáng và tâm lý đám đông áp đảo. Cá nhân tôi, là một người dùng bình thường, hoàn toàn bị chinh phục bởi giao diện mới của Windows 8 cùng những tính năng khác. Và đó là lý do không sớm thì muộn, rất nhiều người sẽ nâng cấp lên Windows 8.

Ngoài ra, cũng cần kể đến sự phối hợp giữa Intel, Microsoft cùng các nhà sản xuất thiết bị đầu cuối khác trong việc tổng lực đẩy các sản phẩm sử dụng Windows 8 ra thị trường. Dù có muốn, bạn cũng sẽ có rất ít cơ hội để được dùng lại Windows 7, đó là sự thật.


https://lh3.googleusercontent.com/-U2eKdZol5b8/UJOMA1aQsaI/AAAAAAAABB4/NYGIA9OC7Ls/s500/Windows8-Upgrade-Offer_01.jpeg

Nâng cấp từ Windows 7 lên Windows 8 Pro với giá rất hấp dẫn: 14.99USD, rẻ hơn rất nhiều so với các bản trước đây

Chu kỳ thay đổi thế hệ của hệ điều hành Windows, về cơ bản, sẽ mất từ 12 đến 18 tháng. Nhưng với rất nhiều sự thay đổi ‘hợp thời’ của Windows 8, các thiết bị Intel Ultrabook với màn hình cảm ứng và chiến lược mạnh mẽ từ tất cả các nhà sản xuất, cá nhân tôi nghĩ thời gian chuyển dịch từ Windows 7 lên phiên bản mới sẽ được rút ngắn đáng kể.

Việc định vị lại khái niệm sản phẩm máy tính cá nhân của Intel và Microsoft hướng nhiều hơn đến nhu cầu giải trí và đồng bộ hóa giữa các thiết bị thông minh, theo tôi, là một bước đi rất ‘chuẩn’ trong môi trường chuyển dịch nhanh chóng hiện tại. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện, đặc biệt là sự cân đối giữa vấn đề tiêu thụ năng lượng và hiệu năng sản phẩm, vốn là vấn đề lớn nhất mà nhà sản xuất chip hàng đầu phải giải quyết nếu muốn tiếp tục là người dẫn đầu.