PDA

View Full Version : Học bổng đại học sư phạm vân nam-trung quốc



kayla123
09-08-2012, 09:38
Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục song phương, trường Đại học Sư Phạm Vân Nam-Trung Quốc quyết định dành suất học bổng đại học cho các học sinh có thành tích học tập tốt của Việt Nam. Học bổng này bao gồm miễn phí toàn bộ học phí 4 năm học Đại học. Sinh viên chỉ phải tự chi trả những khoản chi phí khác (chi phí đi lại, sinh hoạt phí và bảo hiểm y tế … ).
Thông tin chi tiết về học bổng Đại Học Sư Phạm Vân Nam, Trung Quốc xin liên hệ số điện thoại 097 619 6856

Mọi thắc mắc về học bổng, cách thức đăng ký, bảo hiểm y tế,... sẽ được giải đáp nhanh chóng bởi các thầy cô khoa Quốc Tế, ĐH Ngoại Thương, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho chương trình!

kayla123
12-08-2012, 14:51
Đại học Sư phạm Vân Nam nằm ở thành phố Côn Minh – Thủ phủ của tỉnh Vân Nam, nơi được gọi là Xuân Thành (thành phố mùaxuân)nổi ttrên thế giới. Là trường đại học trọng điểm trực thuộc tỉnh Vân Nam, vốn có lịch sử lâu đời, môi trường sạch đẹp, có đủ các ngành học. Tiền thân của trường là Học viện Sư phạm thuộc Đại học liên hợp Tây Nam nổi tiếng. Tại đây, đã từng đào tạo những học giả hàng đầu lừng danh thế giới giành được giải thưởng Nôben về Vật lý như Dương Chấn Ninh, Lý Chính Đạo…
Đại học Sư phạm Vân Nam có diện tích rộng 200 hécta, hiện có trên 2.000 giảng viên và công chức, trong đó có 205 giáo sư, 535 phó giáo sư. Hiện nay, toàn trường có khoảng 17.000 người là sinh viên chính quy, sinh viên chuyên khoa và nghiên cứu sinh, 40.000 người theo học đào tạo từ xa. Từ những năm 90 trở lại đây, ĐHSP Vân Nam đã tiếp nhận đào tạo được hơn 5.000 lưu học sinh đến từ trên 30 quốc gia. Toàn trường có 23 học viện, 34 viện nghiên cứu. Có 1 chuyên ngành NCS Tiến sỹ, 67 chuyên ngành NCS Thạc sỹ, 42 chuyên ngành đại học, 25 chuyên ngành đại học chuyên khoa; là đơn vị được quyền cấp bằng học vị NCS Thạc sỹ. Tất cả các chuyên ngành của ĐHSP Vân Nam đều mở cửa đón nhận lưu học sinh nước ngoài. ĐHSP Vân Nam đã lần lượt đặt quan hệ giao lưu và hợp tác giáo dục với 59 trường đại học ngoài nước.
Đại học Sư phạm Vân Nam là đại học trọng điểm được quyền tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài và học sinh Hồng Kông, Ma Cau, Đài Loan; Là cơ sở UNESCO đào tạo đội ngũ giáo viên Ngoại ngữ ở phía Tây Nam Trung Quốc.

Trường là nơi tổ chức thi cấp Giấy chứng nhận tư cách giáo viên Hán ngữ đối ngoại cấp Quốc gia của tỉnh Vân Nam và cũng là nơi tổ chức thi đánh giá trình độ Hán ngữ cấp Quốc gia (gọi tắt là HSK) của tỉnh Vân Nam
Đặc điểm về phục vụ giảng dạy LHS tại ĐHSP Vân Nam là:
Một thầy một trò, lớp nhỏ, mỗi lớp học không quá 12 người ; Học sinh được ở chung với gia đình Trung Quốc; Được thuê nhà ở ngoài trường; Được ở chung với sinh viên Trung Quốc trong khu nhà tập thể sinh viên ; Môn học tự chọn rất phong phú đa dạng ; Hoạt động ngoài giờ phong phú muôn mầu : có các lớp Hán ngữ trong kỳ nghỉ Hè, nghỉ Đông.

hoangduong002
11-06-2014, 03:41
“Dù diễn đạt khác nhau, nhưng các thí sinh đều nhận xét được đảo, quần đảo là bộ phận thiêng liêng của tổ quốc và đánh giá được đảo và quần đảo có ý nghĩa về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng… Thường đề mở, tâm lý thí sinh sợ thấp điểm, tuy nhiên đối với câu hỏi đề mở năm nay liên quan đến biển đảo, các thí sinh đều nêu lên được các ý chính”, cô Hảo chia sẻ.