PDA

View Full Version : Sau 1 loạt thay đổi thuật toán tìm kiếm, thị phần SE của Google tụt giảm



lawn
17-06-2012, 23:17
Đúng như mình dự đoán. Gần đây google search rất tệ với thuật toán mới.

Việc loại bỏ các trang có thông số không tốt vô hình chung cũng loại bỏ nhiều kết quả tốt từ kết quả tìm kiếm.

Search google hiện nay khi đảo keyword nhiều khi chỉ ra loanh quanh vài trang uy tín.
rất mệt mỏi.

____________________

Hitwise, một công ty chuyên về dịch vụ thống kê dữ liệu, đã thực hiện một cuộc khảo sát về các công cụ tìm kiếm trực tuyến. Bản nghiên cứu sử dụng dữ liệu tìm kiếm của 10 triệu người dùng internet Mỹ.

Kết quả cho thấy trong vòng một năm, từ 5/2011 đến 5/2012, thị phần tìm kiếm của Google đã sụt giảm từ 68,11% xuống còn 65,02%, tức là đã giảm 3,09%. Trong khi đó, công cụ Bing của Microsoft có bước tăng trưởng thị phần mạnh mẽ với mức tăng 5% so với cùng kì năm ngoái, đứng ở mức 28,12% còn Yahoo Search thì ít hơn một chút với mức tăng trưởng là 3% sau một năm, chiếm 14,95% thị phần tìm kiếm trực tuyến.


Bing đang dần chiếm lấy thị phần tiềm kiếm trực tuyến từ tay Google.

Công ty Hitwise đã không đưa ra bất kì lời giải thích nào cho sự sụt giảm của Google. Họ chỉ nhấn mạnh rằng Microsoft và Yahoo đã có những nỗ lực rất đáng ghi nhận nhằm cải tiến và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của mình trong việc cạnh tranh với gã khổng lồ Google. Chẳng hạn như Microsoft đã có những chương trình đặc biệt thu hút người dùng như TangoCard hay Bing Reward: mỗi khi người dùng sử dụng công cụ Bing để tìm kiếm thông tin trên mạng sẽ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn như thẻ tặng quà hoặc các món hàng ảo rất thú vị. Chính những chương trình như vậy đã lôi kéo và khuyến khích người dùng, đảm bảo rằng họ sẽ lại sử dụng Bing mỗi khi muốn tra cứu thông tin trực tuyến.

Hitwise cũng chỉ ra một thống kê khá thú vị: người dùng Internet ưu tiên tìm kiếm với từ khóa một từ hơn là sử dụng một cụm từ hay một chuỗi từ. Mức độ tìm một từ tăng 18% trong khi các từ khóa dài hơn thì có chiều hướng giảm dần.

nguồn: http://genk.vn/c211n20120616034014417/tim-kiem-truc-tuyen-thi-phan-cua-google-sut-giam-bing-va-yahoo-tang-toc.chn

gà mái tơ
17-06-2012, 23:50
Thì rõ...... Google đang khô cứng hóa thuật toán của mình, nói cách khác là dần quay về cái máng lợn thôi.

GG đang cố chống lại cái mà chính họ đưa ra và khuyến khích các webmaster trước đây. Thật sự Bing và Yahoo chỉ kém GG là hiệu xuất index mà thôi. Chứ thực chất thuật toán ko hơn 2 ông kia là mấy.

knowyou
18-06-2012, 01:12
google bớt độc quyền thì anh em chúng ta mới bớt khổ hehe lol em thì sợ mấy con panda của anh ấy lắm

vantruongdia
18-06-2012, 01:16
Anti Google ngày càng tăng nhỉ :D

lawn
18-06-2012, 06:21
tình hình hiện nay gần đây search , khi đảo, thêm bớt keyword, nhiều khi chỉ ra loanh quanh 1 vài trang ở trang 1-3.

trong khi thứ cần tìm nhiều khi nằm tuốt tận trang 5-6 (hoặc có khi là không có ?!)

semantic search , thế mạnh của google xưa kia đã không còn ý nghĩa.
bởi thuật toán mới set position cho các web kém phổ biến ở vị trí rất thấp.

trong khi nhiều web content rác, nhưng SEO tốt, Pagerank cao vẫn đứng top.

gây khó khăn trong việc tìm kiếm.
google sucks.

trannamcn
18-06-2012, 07:49
Google dạo này phạt ác quá :(. Đói visit kinh khủng :(

vanquanxdtnm1
18-06-2012, 08:53
top thì cứ tăng giảm liên tục ko biết đâu mà lần. hic.

thatlachan
18-06-2012, 09:17
chơi ảo chơi ko đẹp thì thế thôi chứ mình chả có gì phải phàn nàn và lo lắng :) chỉ khi nào anh gồ chết thẳng cẳng thì xem như site em đi theo luôn vì visit chủ yếu từ anh gồ mà thôi, mấy công cụ các nó index bài viết quá kem seach tìm kiếm còn kém. Dù gì vân trung hành với google mấy công cụ khác dùng nhưng seach kém lắm

viethaiabc
18-06-2012, 09:24
chạy theo google mệt quá :P

thatlachan
18-06-2012, 09:35
chạy theo google mệt quá :P

mệt thì bỏ đi ngồi chơi ko sướng hơn à =))

quangbawebgoogle
18-06-2012, 09:48
Ai theo được thì theo, còn không thì chú Bing, Yahoo ... đây cũng là một "xu hướng" mà bác nào đi trước là người có lợi thế chẳng may Google sụp :D

c_c
18-06-2012, 10:06
Mình thấy cũng không có nhiều thay đổi lắm!
Về thực tế Panda cũng như chim cánh cụt được GG đưa ra cũng nhằm tạo ra 1 sân chơi công bằng cho giới seoer mà thôi!

nguyensuri
18-06-2012, 10:20
Kiểu độc quyền đang lộ rõ ;))

thatlachan
18-06-2012, 13:27
mà mình nghĩ độc quyền thế nào thay đổi thuật toán cũng nhằm đem lại sự công bằng mà thôi. Đó là điều tất yếu phải thay đổi, không ai mà cứ giữ 1 nguyên tắc được, có thay đổi mới có tiến bộ chứ. Chả lẻ những bài viết ko hửu ích ko uy tín đưa lên top thay vì đưa những bài chất lượng lên hay sao. Google mà die thì chắc khó mà sống, thử nghĩ nếu bạn ko dùng google 1 ngày xem sao

4AllOfUs
18-06-2012, 13:37
^: người VN mình đa số chỉ biết đến google mà

virutmath
18-06-2012, 13:49
hic, về kĩ thuật thì mình cũng chẳng hiểu rõ lắm nhưng mức độ bi đát và xuống cấp của google search thì nhìn thấy mồn một, tìm toàn key word mà kết quả lèo tèo lại còn không chất lượng nữa chứ

su47
18-06-2012, 19:41
Hãy lật lại bài viết "WE DON'T NEED GOOGLE" mà coi mấy thằng theo voi hít bã mía trong ddth.com chúng nó nói gì.

nhokdragon94
18-06-2012, 22:24
Có lẽ không liên quan đến chủ đề nhưng cũng post lên cho Ae đọc chơi :D
"80% người dùng Internet sử dụng google để tìm kiếm, còn 20% còn lại là dùng để kiểm tra có mạng hay không" :D
Thế mới biết GG quan trọng như thế nào :D

su47
18-06-2012, 23:03
Có lẽ không liên quan đến chủ đề nhưng cũng post lên cho Ae đọc chơi :D
"80% người dùng Internet sử dụng google để tìm kiếm, còn 20% còn lại là dùng để kiểm tra có mạng hay không" :D
Thế mới biết GG quan trọng như thế nào :D

Thông tin ba sàm vớ vẩn và ko có dẫn chứng