PDA

View Full Version : Các giải pháp hạn chế trẻ tiếp xúc với mạng xã hội



techblog
16-06-2012, 00:44
Hiện nay đang là thời buổi phát triển cực thịnh của các mạng xã hội như Facebook,Twitter,Google Plus…hay các mạng tại Việt Nam như Zing Me, Goonline…Ngoài các khách hàng doanh nghiệp sử dụng chúng với mục đích xây dựng hình ảnh, marketing, quảng bá sản phẩm trực tuyến, thì còn có một phần không nhỏ nếu như không muốn nói là đại đa số thanh thiếu niên, và cả các trẻ em dưới tuổi vị thành niên là đối tượng sử dụng thường xuyên các dịch vụ này.

Mạng xã hội ra đời đưa đến một cách chia sẻ, tiếp cận thông tin hoàn toàn mới. Với rất nhiều ưu điểm như nhanh chóng, nhiều nguồn tin mở thì nó cũng kéo theo rất nhiều hệ lụy cần phải tính đến.

Với những luồng thông tin cập nhật liên tục từng giây nhưng việc kiểm chứng thông tin hoàn toàn không có hoặc quá lỏng lẻo. Văn hóa các quốc gia khác nhau, trẻ vị thành niên rất dễ bị lôi cuốn vào một thế giới đầy những cạm bẫy hoặc cám dỗ trên các mạng xã hội.



Làm thế nào để có thể kiểm soát ? Đây là câu hỏi lớn mà không chỉ Tech Blog Team tự hỏi. Rất nhiều nhà quản lý, các chính quyền cũng như các bậc phụ huynh đang đặt ra. Nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp chính thức nào được đưa ra hoặc có thể giải quyết một cách triệt để. Bởi vì để thực hiện được điều này cần phải có sự liên kết của tất cả các bên, với tất cả nỗ lực và nhiệt huyết.

Trước tiên, đó là phía nhà cung cấp: Có thể quản lý được nội dung thông qua độ tuổi của thành viên tham gia mạng xã hội. Tuy nhiên sẽ rất khó khăn trong việc xác thực thông tin.

Các nhà cung cấp mạng xã hội cũng thường đưa ra nhưng quy định sử dụng khá đầy đủ, nhưng việc thực hiện cũng chưa thật sự sát. Chính vì nếu quá sát thì sẽ mất đi rất nhiều thành viên, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thu về của dự án.

Những mạng xã hội lớn toàn cầu như Facebook, là nơi giao thoa giữa rất nhiều nền văn hóa. Trẻ thành niên rất dễ bị lôi cuốn, có thể bị sốc hay ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, suy nghĩ.

Vì thế, bước tiếp theo phải có sự tác động của các cơ quan luật pháp, nhà cầm quyền sở tại.

Có rất nhiều nhà cầm quyền muốn chặn đứng tất cả các nguồn thông tin khi không thể quản lý được. Nhưng đó cũng không phải là một cách hay hoặc lâu dài. Vì nguồn thông tin cũng có mặt ích lợi, chỉ vì con sâu mà đổ cả nồi canh thì không phải là một giải pháp tốt.

Hiện nay các mạng xã hội lớn đều đã và đang triển khai các văn phòng hoặc bộ phận hỗ trợ người sử dụng tại các quốc gia nằm trong mục tiêu phát triển của họ. Như vậy sẽ tốt nếu có một sự bắt tay giữa hai bên để có thể dễ dàng phát triển cũng như quản lý được luồng nội dung ở đó, theo chính sách thỏa hiệp giữa hai bên.

Ngoài ra chính phía gia đình cũng có trách nhiệm rất quan trọng trong việc này:

- Hãy để ý quan tâm đến con em của bạn.
- Không nên để cho trẻ tiếp xúc quá sớm với mạng xã hội.
- Dùng các phần mềm có khả năng chặn hoặc theo dõi các truy cập trên máy tính gia đình.
- Thay vì để trẻ chơi game vào cuối tuần một cách thoải mái, hãy thử thay vào đó bằng một hoạt động ngoài trời hữu ích hơn. Tốt cho sức khỏe cũng như cho con em bạn.

Đây là một số phân tích sơ bộ Tech Blog muốn chia sẻ với bạn đọc. Nếu bạn có các giải pháp nào khác để giải quyết vấn đề này hay hơn. Xin hãy chia sẻ phía dưới để chúng ta có thể tổng hợp những kinh nghiệm và áp dụng nó một cách thực sự có hiệu quả nhé.

techblog_vn/tin-tuc-cong-nghe/cac-giai-phap-han-che-tre-tiep-xuc-voi-mang-xa-hoi-672/

techblog
16-06-2012, 11:37
Hiện nay đang là thời buổi phát triển cực thịnh của các mạng xã hội như Facebook,Twitter,Google Plus…hay các mạng tại Việt Nam như Zing Me, Goonline…Ngoài các khách hàng doanh nghiệp sử dụng chúng với mục đích xây dựng hình ảnh, marketing, quảng bá sản phẩm trực tuyến, thì còn có một phần không nhỏ nếu như không muốn nói là đại đa số thanh thiếu niên, và cả các trẻ em dưới tuổi vị thành niên là đối tượng sử dụng thường xuyên các dịch vụ này.

Mạng xã hội ra đời đưa đến một cách chia sẻ, tiếp cận thông tin hoàn toàn mới. Với rất nhiều ưu điểm như nhanh chóng, nhiều nguồn tin mở thì nó cũng kéo theo rất nhiều hệ lụy cần phải tính đến.

Với những luồng thông tin cập nhật liên tục từng giây nhưng việc kiểm chứng thông tin hoàn toàn không có hoặc quá lỏng lẻo. Văn hóa các quốc gia khác nhau, trẻ vị thành niên rất dễ bị lôi cuốn vào một thế giới đầy những cạm bẫy hoặc cám dỗ trên các mạng xã hội.

Làm thế nào để có thể kiểm soát ? Đây là câu hỏi lớn mà không chỉ Tech Blog Team tự hỏi. Rất nhiều nhà quản lý, các chính quyền cũng như các bậc phụ huynh đang đặt ra. Nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp chính thức nào được đưa ra hoặc có thể giải quyết một cách triệt để. Bởi vì để thực hiện được điều này cần phải có sự liên kết của tất cả các bên, với tất cả nỗ lực và nhiệt huyết.

Trước tiên, đó là phía nhà cung cấp: Có thể quản lý được nội dung thông qua độ tuổi của thành viên tham gia mạng xã hội. Tuy nhiên sẽ rất khó khăn trong việc xác thực thông tin.

Các nhà cung cấp mạng xã hội cũng thường đưa ra nhưng quy định sử dụng khá đầy đủ, nhưng việc thực hiện cũng chưa thật sự sát. Chính vì nếu quá sát thì sẽ mất đi rất nhiều thành viên, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thu về của dự án.

Những mạng xã hội lớn toàn cầu như Facebook, là nơi giao thoa giữa rất nhiều nền văn hóa. Trẻ thành niên rất dễ bị lôi cuốn, có thể bị sốc hay ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, suy nghĩ.

Vì thế, bước tiếp theo phải có sự tác động của các cơ quan luật pháp, nhà cầm quyền sở tại.

Có rất nhiều nhà cầm quyền muốn chặn đứng tất cả các nguồn thông tin khi không thể quản lý được. Nhưng đó cũng không phải là một cách hay hoặc lâu dài. Vì nguồn thông tin cũng có mặt ích lợi, chỉ vì con sâu mà đổ cả nồi canh thì không phải là một giải pháp tốt.

Hiện nay các mạng xã hội lớn đều đã và đang triển khai các văn phòng hoặc bộ phận hỗ trợ người sử dụng tại các quốc gia nằm trong mục tiêu phát triển của họ. Như vậy sẽ tốt nếu có một sự bắt tay giữa hai bên để có thể dễ dàng phát triển cũng như quản lý được luồng nội dung ở đó, theo chính sách thỏa hiệp giữa hai bên.

Ngoài ra chính phía gia đình cũng có trách nhiệm rất quan trọng trong việc này:

Hãy để ý quan tâm đến con em của bạn.
Không nên để cho trẻ tiếp xúc quá sớm với mạng xã hội.
Dùng các phần mềm có khả năng chặn hoặc theo dõi các truy cập trên máy tính gia đình.
Thay vì để trẻ chơi game vào cuối tuần một cách thoải mái, hãy thử thay vào đó bằng một hoạt động ngoài trời hữu ích hơn. Tốt cho sức khỏe cũng như cho con em bạn.
Đây là một số phân tích sơ bộ Tech Blog muốn chia sẻ với bạn đọc. Nếu bạn có các giải pháp nào khác để giải quyết vấn đề này hay hơn. Xin hãy chia sẻ phía dưới để chúng ta có thể tổng hợp những kinh nghiệm và áp dụng nó một cách thực sự có hiệu quả nhé.

Nguồn: techblog,vn

chet7h45
16-06-2012, 12:20
Càng cấm thì càng khơi dậy trí tò mò trong con người thêm thôi. Nói cách khác càng không cho ăn thì nó càng thèm. Mạng xã hội ở đây không phải là vấn đề, vấn đề là nhân cách của mỗi người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi môi trường bên ngoài xung quanh con người đó.

Cái cần đáng lưu tâm ở đây là phải giáo dục con trẻ trên ghế nhà trường, ngoài xã hội, và trong cả khuôn viên gia đình. Một con người được nuôi nấng tốt, có lập trường, chính kiến được bồi đắp tốt thì sẽ không bị lung lay khi đối diện trước những cám dỗ trên mạng và thậm chí ngoài đời thường.

Cấm 1 mạng xã hội thì cũng chẳng được gì, giải pháp hay là khiến cho nó trở nên nhàm chán, kém thú vị hơn so với việc giao tiếp ngoài xã hội.

Theo dõi truy cập là một ý kiến dở ẹt.

techblog
17-06-2012, 02:09
Thật ra vẫn là 1 vòng luẩn quản.
Mình bị người ta theo dõi thì dở.
Nhưng bạn có con em, thì có muố theo dõi hay ko ?

trannamcn
17-06-2012, 06:26
Giáo dục trẻ những điểm tiêu cực thì tốt hơn là cấm. Càng cấm càng làm càn :))