PDA

View Full Version : Bao giờ thì các cơ quan, đoàn thể Việt Nam mình dùng mạng xã hội?



Saral
15-05-2012, 17:26
"Hôm nay đi làm lại cái bằng lái mà muốn phát khùng, đúng là các cơ quan nhà nước hành dân là chính. Mình chạy lên nộp lần đầu kêu thiếu 1 tấm ảnh, chạy về nhà lấy ảnh, lên xếp hàng chờ đến lượt nộp thì kêu thiếu cái bảng điểm thi cũ, chạy về lấy cái bảng điểm, lại xếp hàng chờ dài cổ đến lượt nộp thì lại kêu ra đóng tiền, rồi lại quay vào xếp hàng, mất toi một ngày

Vậy mới nói VN mình thua kém nước ngoài từ cách việc. Mình chợt nghĩ sao các cơ quan hành chính nhà mình không sử dụng website, mạng xã hội,... để tương tác với người dân, như vậy sẽ rất đỡ mất thời gian của 2 bên và tiết kiệm được rất nhiều chi phí đi lại và cả sự bực mình của người dân.

Như mình thấy mô hình của Đại sứ quán Hoa Kỳ đang làm ở VN rất tốt, họ thường xuyên cung cấp những thông tin mới và trò chuyện với người dân Việt Nam mình trên MXH (Facebook và Zing me), điều này quả thật rất thuận lợi. Người dân thường xuyên nhận được những thông báo quan trọng của họ (học bổng, các cuộc thi, giao lưu văn hóa,...), đồng thời được tư vấn nên chuẩn bị các giấy tờ, thủ tục gì khi cần đến ĐSQ làm việc,... Thiết nghĩ đây là mô hình mà các cơ quan hành chính nhà mình nên học tập để khỏi "hành" dân là "chính" nữa.

FB ĐSQ: https://www.facebook.com/achanoi.usembassy
Zing me ĐSQ Mỹ: http://me.zing.vn/b/dsqhoaky

Bao giờ thì có FB và Zing me của Phòng CSGT, UBND,... nhỉ? "

Thấy tâm sự của anh bạn này rất giống với mình và có lẻ là nhiều người khác nữa. Hy vọng một ngày nào đó các cơ quan hành chính Việt Nam mình sẽ cởi mở và tương tác với nhân dân tốt như vậy.

kswqfb
15-05-2012, 17:47
Bác nói thế là không đúng rồi, thế bác có dùng MXH nào ko? Nói như bác thì làm gì có ai dùng MXH, và MXH làm gì có cơ sở để tồn tại. Cá nhân tôi ủng hộ việc các cơ quan dùng MXH để nói chuyện với người dân. Mặc dù biết điều này rất khó xảy ra

đang nói cơ quan mà bác
vào đó toàn chém gió,trên đó có dạy cái gì đâu, toàn post rồi comment
Mỹ nó làm ra nó còn ko xài thì ai mà xài, lầu 5 góc ko thấy xài

RecordsHYIP
15-05-2012, 17:47
Ừkm, cái này cũng đúng lắm, mình thấy ở VN thì chỉ có những cá nhân (doanh nghiệp nhỏ tự làm thì mới dùng tới mạng xã hội)
Chứ những tổ chức, công ty lớn thì có vẻ ngại với cái mới
Ở nước ngoài mình thấy những công ty, tổ chức khá 1 chút thì họ đều sử dụng mạng xã hội, như FB, twitter... để cập nhật thông tin với lấy ý kiến phản hồi, như thế thì rất tiện cho 2 bên

Còn ở VN thì thấy khá ít :)

Kiếm Tiền
15-05-2012, 17:51
Nếu có dùng thì cũng toàn thông tin ngta biết hết r mới pub.Mấy ông ấy thì chỉ giỏi ngồi pha trà rồi nói chuyện con tôi sắp ra trường đang tính kiếm chỗ nào ngon cho cháu nó ngồi....Ngay cái việc khai thuế qua mạng từ 3 đời nào còn làm chả ra hồn nói gì đến nói chuyện với dân.

motngaymoi2002
15-05-2012, 17:57
Thế việt nam chưa có tổ chức nào dùng à, tấn dũng cũng ko có facebook hay twiter à

Kiếm Tiền
15-05-2012, 18:00
Thế việt nam chưa có tổ chức nào dùng à, tấn dũng cũng ko có facebook hay twiter à

Các ông ấy mà dùng thì suốt ngày nghe chửi =)) mà có dùng thì nhà mạng nó lại chả dám chặn =))
Cứ nhắc đến mấy ông quan là tôi lại sôi máu

tuananh2701
15-05-2012, 18:27
Cứ như không dùng thì không được ấy, nếu phải tương tác với nhân dân như bạn nói thì có thể làm web, diễn đàn, không nhất thiết phải dùng một mạng của bên thứ 3
Bao giờ đại sứ quán mỹ dùng zing me rồi hãy tính (đùa tí cho vui)

leebeevt
15-05-2012, 19:37
có được như thế thì tốt quá, người dân có cơ hội nói lên tiếng nói của mình

kiettt
15-05-2012, 20:22
Trước khi than thở như chủ thread, có ai nghĩ dùm cho giải pháp tìm việc làm mới cho hơn 3/4 số công chức nhà nước đang làm những công việc hành chánh đó không ? Phải là công việc gì mà mỗi sáng ăn sáng, uống cà phê xong, vào văn phòng đọc báo rồi uống trà, làm việc từ 10:30 đến 11:00 thì đi ăn cơm, cơm xong về hoặc chơi games, hoặc ngủ trưa đến 15:00 rồi về nhà hoặc ra quán nhậu không ? Công việc gì mà số phong bì nhận mỗi ngày bằng cả tháng luơng của mình, lại còn được ra oai, hạch sách người khác nữa người ta mới chịu làm à.

TheKingOfSeo
15-05-2012, 21:11
Làm việc nguyên tắc cứng nhắc + quan liêu bao cấp lên mới như vậy đó . Không có gì là lạ cả .

christhnvn
15-05-2012, 21:31
Mỗi cơ chế và chính sách của mỗi chính phủ khác nhau. Mỹ khác và Việt Nam khác, mọi thứ cần phải có thời gian

Việc hành là chính không còn xa lạ gì với những công chức nhà nước, chính vì vậy mà mình rất ghét phải đi làm giấy tờ liên quan tới hành chính nhà nước. Mình đi làm thủ tục giống kiểu đi ăn xin

Saral
16-05-2012, 12:02
Biết là khó, nhưng thấy là điều tốt cho mọi người thì phải lên tiếng thôi. Biết đâu 1 ngày đẹp trời nào đó có 1 bác trên đó lang thang vào ddth đọc được cái thread này, chột dạ mà về tập sài Zing me, FB gì đó thì sao? :D

nino
16-05-2012, 15:08
Trước khi than thở như chủ thread, có ai nghĩ dùm cho giải pháp tìm việc làm mới cho hơn 3/4 số công chức nhà nước đang làm những công việc hành chánh đó không ? Phải là công việc gì mà mỗi sáng ăn sáng, uống cà phê xong, vào văn phòng đọc báo rồi uống trà, làm việc từ 10:30 đến 11:00 thì đi ăn cơm, cơm xong về hoặc chơi games, hoặc ngủ trưa đến 15:00 rồi về nhà hoặc ra quán nhậu không ? Công việc gì mà số phong bì nhận mỗi ngày bằng cả tháng luơng của mình, lại còn được ra oai, hạch sách người khác nữa người ta mới chịu làm à.

bác ni có mần ở CQ nhà nước hông mà sao... rành vậy ta :w00t:

superthin
16-05-2012, 15:13
Mình có một người bạn đi dạy cho mấy ông làm cơ quan nhà nước kể nghe thế này thì lên mạng xã hội cho dân cười vào mặt: các quan nhà ta khi học tin học văn phòng thì ngồi chồm hổm trên ghế, đọc từ menu thành "mơ nuy" và cầm chuột máy tính (loại có dây) quay dây về phía cẳng tay/ cánh tay, mỗi lần sử dụng chuột thì cứ hỏi người dạy lại là "mấp đúp" hay "mấp đơn" (có lẽ là muốn hỏi nhấp đúp hay click)

Saral
17-05-2012, 14:35
Mình có một người bạn đi dạy cho mấy ông làm cơ quan nhà nước kể nghe thế này thì lên mạng xã hội cho dân cười vào mặt: các quan nhà ta khi học tin học văn phòng thì ngồi chồm hổm trên ghế, đọc từ menu thành "mơ nuy" và cầm chuột máy tính (loại có dây) quay dây về phía cẳng tay/ cánh tay, mỗi lần sử dụng chuột thì cứ hỏi người dạy lại là "mấp đúp" hay "mấp đơn" (có lẽ là muốn hỏi nhấp đúp hay click)

Càng nghe mọi người comment, càng thấy ý tưởng của mình quá xa vời,....

tk_nam
17-05-2012, 15:03
Trước khi than thở như chủ thread, có ai nghĩ dùm cho giải pháp tìm việc làm mới cho hơn 3/4 số công chức nhà nước đang làm những công việc hành chánh đó không ? Phải là công việc gì mà mỗi sáng ăn sáng, uống cà phê xong, vào văn phòng đọc báo rồi uống trà, làm việc từ 10:30 đến 11:00 thì đi ăn cơm, cơm xong về hoặc chơi games, hoặc ngủ trưa đến 15:00 rồi về nhà hoặc ra quán nhậu không ? Công việc gì mà số phong bì nhận mỗi ngày bằng cả tháng luơng của mình, lại còn được ra oai, hạch sách người khác nữa người ta mới chịu làm à.
Bác này nói đúng đấy, bây giờ vào mấy cơ quan nhà nước đợi dài cổ ra mà vẫn chưa được giải quyết, nhất là mấy cơ quan hành chính. Bảo là cơ chế một cửa nhưng đi cũng phải mấy lần mới được việc

nino
17-05-2012, 18:03
Bác này nói đúng đấy, bây giờ vào mấy cơ quan nhà nước đợi dài cổ ra mà vẫn chưa được giải quyết, nhất là mấy cơ quan hành chính. Bảo là cơ chế một cửa nhưng đi cũng phải mấy lần mới được việc

được cái ở cơ quan NN nếu quen thì... chuyện gì cũng đi trong vòng 2 nốt nhạc :w00t:

Saral
18-05-2012, 10:58
Ngày mai rồi sẽ tới, thế hệ lãnh đạo kế cận là những người am hiểu CNTT, mình tin là họ có thể ứng dụng CNTT vào việc hành chính như các nước phát triển đang thực hiện

Saral
23-05-2012, 09:58
Ngày mai rồi sẽ tới, thế hệ lãnh đạo kế cận là những người am hiểu CNTT, mình tin là họ có thể ứng dụng CNTT vào việc hành chính như các nước phát triển đang thực hiện

Nhiều khi ở nhà rung đùi là được rồi chứ chẳng cần phải chờ đến 2 nốt nhạc đâu