PDA

View Full Version : Nội Dung Tốt Có Chất Lượng Cao Sẽ Không Cần Phải SEO Nữa



tuananh2701
27-04-2012, 10:01
Đúng là không có gì tốt hơn cho những ai đang miệt mài viết bài bằng chính khả năng, khối óc và sự đam mê của mình khi được biết rằng Google đã chính thức lên tiếng ủng hộ họ và hệ thống tìm kiếm đã được tích hợp thêm tính năng nhận biết các trang spam và copy bài của người khác.

Xem lại bài SEO quá mức và bài Google không nói suông, chúng ta cũng nhận ra rằng, Google đã lên kế hoạch cho điều mình muốn làm và thực sự thuật toán của họ đã có thêm những điều mới lạ và hàng loạt các trang spam, autoblog hay copy bài từ trang khác đang và sẽ phải hứng chịu những hình phạt thích đáng. Một lần nữa, đại diện của Google – Matt Cutts đã chính thức lên tiếng về việc sẽ hỗ trợ các trang có nội dung chất lượng cao.

Với các thể loại SEO quá mức hay lạm dụng SEO nhằm chiếm lĩnh các từ khóa mà lẽ ra họ không xứng đáng nếu xét về công sức mà họ đầu tư vào việc tạo ra các nội dung. Việc lạm dụng từ khóa hay nhồi nhét từ khóa một cách thái quá sẽ không còn đất sống và việc nhận diện ra thủ thuật này không hề khó với Google.


http://www.eblogviet.com/wp-content/uploads/2012/04/keyword-stuffing-600x373.png

Với các trang tinh vi hơn hay chuyên viết review không phù hợp hoặc thậm chí “xào nấu” lại nội dung của người khác cũng bị Google liệt vào dạng webspam và cũng bị đưa vào danh sách mà Panda sẽ xử lý. Hãy xem hình mà Matt Cutts minh họa cho vấn đề này:


http://www.eblogviet.com/wp-content/uploads/2012/04/link-spam-600x397.png

Nếu nhìn vào nội dung và tiêu đề bài viết trong hình, chúng ta sẽ thấy nó đang tập trung thảo luận về cách luyện tập thể dục thể thao để có sức khỏe tốt. Đúng ra thì các liên kết trong bài phải link đến các sản phẩm hay dịch vụ về mảng y tế nhưng tác giả lại link đến các dịch vụ vay vốn ngắn hạn. Tác giả đã dùng các bài viết dạng PLR và xào nấu lại rồi chèn các link có trả phí. Đây là điều không chỉ Google ghét mà chính người đọc cũng không ủng hộ nên việc các trang kiểu đó bị trừng phạt là điều hợp lý.

Chúng ta cứ nghĩ rằng việc này mới chỉ diễn ra trong một diện nhỏ và chỉ dành cho các trang tiếng Anh nhưng chúng ta đã nhầm khi Matt Cutts khẳng định là đã có hiệu lực trên tất cả các ngôn ngữ và tỷ lệ bị “treo cổ” là khá cao và vẫn còn tăng. Hơn thế nữa, các ngôn ngữ bị coi là nhiều nguy cơ spam sẽ được Google “ưu ái và quan tâm” hơn. Tất nhiên, các trang Tiếng Việt sẽ là một trong số đó.

Theo thống kê nhanh mà Matt Cutts chia sẻ thì khoảng 12% trong tổng số các trang mà Google index đã bị trừng phạt và các ngôn ngữ khác nhau sẽ có tỷ lệ khác nhau tùy thuộc mức độ nghiêm trọng của nó.

Lời khuyên rất hay của Matt Cutts là anh ta khuyến khích mọi người hãy SEO chính thống hoặc thậm chí không cần SEO vì Google sẽ làm thay và chỉ nên tập trung vào việc tạo ra các nội dung tốt có chất lượng cao là được.

Nguồn : http://www.eblogviet.com/thu-thuat/seo/khong-can-seo.html

pmvuong
27-04-2012, 10:04
Content is King :D .

tuananh2701
27-04-2012, 10:20
Nói gì thì nói dù sao google cũng chỉ là một cái máy, thử viết bài tốt nhưng ít từ khóa xem, còn lâu mới lên được top

th4e
27-04-2012, 10:24
Tại sao không vừa tự viết vừa kết hợp SEO, sẽ vững chắc hơn rất nhiều.

seoweb24h
27-04-2012, 10:33
Google cấm SEO quá đà chứ không phải cấm Seo. Seo có giá trị riêng của nó và google khuyến khích điều này. Có Seo giúp cho website tốt hơn con bot của google dễ quét nội dung mới hơn và vâng vâng...Theo mình Nội dung tốt mà không sử dụng Seo có thể lên top nhưng thời gian rất lâu. Môi trường internet bây giờ giá trị nội dung chỉ tồn tại được tối đa 1 tháng sẽ có nội dung mới hay hơn thay thế và liên tục. Nội dung tốt ko seo khi lên top đã lỗi thời

OnGroup
27-04-2012, 11:13
các bác seo phải mệt hơn rồi

tuananh2701
27-04-2012, 11:18
Rồi thì lại sinh ra cách seo làm sao cho google cảm thấy tự nhiên nhất sau khi nghiên cứu top của nhiều từ khóa

inaolop
27-04-2012, 11:30
Em đang phân vân, việc đặt backlinks bây giờ, như thế nào là hợp lý nhỉ ?

Chưa thấy ai phân tích về vấn đề này, tuy nhiên sau khi đọc xong bài này, mọi người nên xem xét lại...

bjn0710
27-04-2012, 12:23
ăn nhau khách nữa chứ...lại chuẩn bị mất đi một nghề...

sonthanh297
27-04-2012, 12:43
Dù gì thì vẫn phải SEO hahhah

dreamteam.vn
27-04-2012, 15:23
Như vậy cái vụ auto spam của bọn spamer sẽ hết đất sống.

trannamcn
27-04-2012, 15:41
Nội dung là vua, cơ mà khi 1 lĩnh vực cạnh tranh nhiều thì vẫn phải dẫm lại nhau mà sống chứ ?

TheKingOfSeo
27-04-2012, 16:15
Đúng là nội dung tốt vẫn là yếu tố hàng đầu trong Seo

boyneu
27-04-2012, 16:46
Nội dung là vua.
SPAM là hoàng đế của các vị vua !!! :D

candydoll90
27-04-2012, 17:08
cập nhật cập nhật thôi, sau này fai mệt mỏi nữa rồi

outlier
27-04-2012, 17:51
Các bạn cứ yên tâm, không có chuyện mất nghề SEO hay nghề SEO xuống dốc gì cả, đơn giản là thuật toán có chút thay đổi và chúng ta nên lựa theo sự thay đổi đó để lên TOP :)

Bean.it90
27-04-2012, 19:25
bạn làm nội dung tốt cũng có nghĩa là bạn đang seo rồi đó :) còn cái gì ko có seo e rằng hơi khó để qua mặt những người seo