PDA

View Full Version : Pinterest là mạng xã hội lớn thứ 3, sau Facebook và Twitter



0988338837
09-04-2012, 14:35
Tính trong tháng 3 này, Pinterest đã vượt qua Google+ và LinkedIn để trở thành mạng xã hội có số lượt khách ghé thăm nhiều thứ 3 thế giới với 104 triệu lượt, chỉ xếp sau hai gã khổng lồ Facebook và Twitter. Trong đó, chỉ tính riêng từ ngày 21/01-28/01 năm nay, Pinterest đã có 21,5 triệu lượt ghé thăm, tăng gần 30 lần so với hồi tháng 7 năm trước với tỷ lệ giới tính là 60% nữ và 40% nam, một điều không quá ngạc nhiên so với một mạng xã hội chuyên về ảnh như Pinterest.

Dưới đây là tổng số lượt ghé thăm trang web trong tháng 3 của các mạng xã hội lớn nhất hiện nay:
Facebook: 7 tỷ
Twitter: 182 triệu
Pinterest: 104 triệu
LinkedIn: 86 triệu
Tagged: 72 triệu
Google+: 61 triệu

Thống kê được thực hiện bởi trang Experian và chỉ đếm số ghé thăm trang web, không tính số người ghé thăm, tức là nếu một người vào Pinterest nhiều lần thì sẽ được tính nhiều lần. Experian cũng không tính số lượt ghé thăm từ trình duyệt di động. Cũng theo tính toán của họ, trong tháng 3, mạng xã hội địa điểm Foursquare chỉ có 2,9 triệu lượt ghé thăm và mạng xã hội ảnh Instagram có 10,2 triệu.

Một trang thống kê nổi tiếng khác là ComScore cũng không tính đến số lượt ghé thăm từ điện thoại di động, họ tính theo số người chứ không phải tổng số lần vào website. Tuy ComScore không liệt kê Pinterest vào top 50 website trong tháng 2 nhưng cũng cho rằng đây là 1 trong 3 tài nguyên mạng có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới với 17,8 triệu lượt ghé thăm trong tháng 2/2012.

Pinterest (www.pinterest.com) bản chất là một mạng xã hội chia sẻ ảnh. Nhưng điểm đặc biệt nhất của Pinterest đó là nó cho phép bạn "pin" một tấm ảnh bất kỳ vào bộ sưu tập của mình. Ví dụ khi lướt web, bạn thấy một tấm hình đẹp nào đó, bạn có thể bấm nút "Pin" để lưu nó vào bộ sưu tập hình của mình. Bạn cũng có thể "Follow" (theo dõi) một người nổi tiếng hay một hãng thời trang nào đó để xem những tấm hình đẹp của họ. Pinterest cho phép bạn tạo ra nhiều bộ sưu tập hình khác nhau, ví dụ như ảnh thời trang, ảnh công nghệ, ảnh chân dung... Ngoài ra bạn cũng có thể tự tạo ra những bức ảnh của riêng mình để chia sẻ với người khác, cho người khác "pin" và lưu vào bộ ảnh của họ.

Pinterest được phát triển từ năm 2009 và đưa vào giai đoạn thử nghiệm Closed Beta từ tháng 03/2010, từ đó đến nay, chỉ những người có thư mời mới có thể sử dụng Pinterest. Bạn có thể đăng ký nhận thư mời tại đây: pinterest.com/landing.

Theo Mashable

Kiếm Tiền
09-04-2012, 14:51
Chơi cái này ở VN còn ít ng biết lắm,mình lên vô mấy acc của anh em VN mình toàn girl :D