PDA

View Full Version : Google sẽ phạt những website “SEO quá liều”



vietravel247.com
18-03-2012, 14:36
Với mục đích “tạo ra sân chơi công bằng” cho những website có nội dung tốt nhưng “không biết SEO”, các chuyên gia trong lĩnh vực tìm kiếm của Google đang âm thầm xây dựng một cơ chế “phạt” đối với những website áp dụng quá nhiều các thủ thuật SEO.

Phát biểu trong một cuộc tọa đàm với ông Danny Sullivan - tổng biên tập website Search Engine Land và giám đốc cấp cao marketing của Bing (Microsoft), chuyên gia về về SEO và chất lượng tìm kiếm, Matt Cutts của Google cho biết, cỗ máy tìm kiếm lớn nhất thế giới đang chuẩn bị áp dụng các hình thức phạt khác nhau đối với những website áp dụng quá nhiều các kỹ thuật, thủ thuật “tối ưu hóa nội dung cho bộ máy tìm kiếm - SEO” trong khoảng thời gian vài tháng qua.

Google sẽ phạt những website “SEO quá liều”

Thời gian áp dụng cơ chế phạt này được Google dự kiến vào khoảng đầu tháng 4 tới hay muộn nhất cũng chỉ là “vài tuần nữa”. “Mục đích của chúng tôi và làm cân bằng lại cuộc chơi và tạo cho các website có nội dung tốt hơn có một thứ hạng cao hơn các website có nội dung kém nhưng hiện đang được “đẩy lên quá cao” nhờ áp dụng các kỹ thuật SEO”, chuyên gia Matt Cutts nói.

Cũng theo tiết lộ của Matt Cutts, Google đang tiến hành nâng cấp, cải thiện để đưa GoogleBot trở nên thông minh hơn, cung cấp các kết quả tìm kiếm liên quan chính xác hơn và phát hiện nhanh chóng các website “SEO quá liều” như: cố tình đưa quá nhiều từ khóa (keywords) vào trong trang, trao đổi quá nhiều liên kết...

Tuy nhiên, người phát ngôn của Google vẫn chưa có bình luận nào về vấn đề này.

SEO là chữ viết tắt của Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm). SEO là một tập hợp các phương pháp nhằm nâng cao thứ hạng của một website trong các trang kết quả của các công cụ tìm kiếm và có thể được coi là một chiến thuật tiếp thị qua công cụ tìm kiếm. Mục tiêu của SEO chủ yếu hướng tới việc nâng cao thứ hạng của danh sách tìm kiếm miễn phí theo một số từ khóa nhằm tăng lượng và chất của khách viếng thăm đến trang.

T.D.P (Nguồn: http://infonet.vn/ict/google-se-phat-nhung-website-seo-qua-lieu/a17781.html)

motngaymoi2002
18-03-2012, 14:37
thế này lại vui mừng cho những bác không biết đường seo rồi , mình là một trong số đó ihhi

vanthuongkb
18-03-2012, 14:48
chưa thấy áp dụng mà thấy GG nó ko index site mình rồi!

seaurchin
18-03-2012, 15:40
Cơ hội cho các SEO newbie! Giờ nhà nhà đều spam nên Google nóng mặt rồi!

boyneu
18-03-2012, 16:06
thế này lại vui mừng cho những bác không biết đường seo rồi , mình là một trong số đó ihhi
Không biết = liều !
Nên các bác newseoer cũng phải cẩn thận :D

su47
18-03-2012, 16:18
ừ! giỏi thì cứ làm gì thì làm đê! đây cóc sợ. Vỏ quýt dày ắt sẽ có móng tay nhọn

AkuVn
18-03-2012, 16:45
Giỏi lắm thì thay đổi tới 30% trong cơ chế phạt này là cao vì nếu Google không tính tới kẽ hở trong cơ chế phạt thì tới lúc lại phải khổ sở để thay đổi :) Trừ khi Google có đội ngũ check tay :D

mebepizza
19-03-2012, 10:44
Với mục đích "tạo ra sân chơi công bằng" cho những Website có nội dung tốt nhưng "không biết SEO", các chuyên gia trong lĩnh vực tìm kiếm của Google đang âm thầm xây dựng một cơ chế "phạt" đối với những website áp dụng quá nhiều các thủ thuật SEO.


Phát biểu trong một cuộc tọa đàm với ông Danny Sullivan - Tổng biên tập Website Search Engine Land và giám đốc cấp cao marketing của Bing (Microsoft), chuyên gia về về SEO và chất lượng tìm kiếm, Matt Cutts của Google cho biết, cỗ máy tìm kiếm lớn nhất thế giới đang chuẩn bị áp dụng các hình thức phạt khác nhau đối với những website áp dụng quá nhiều các kỹ thuật, thủ thuật "tối ưu hóa nội dung cho bộ máy tìm kiếm - SEO" trong khoảng thời gian vài tháng qua.

Thời gian áp dụng cơ chế phạt này được Google dự kiến vào khoảng đầu tháng 4 tới hay muộn nhất cũng chỉ là "vài tuần nữa". "Mục đích của chúng tôi và làm cân bằng lại cuộc chơi và tạo cho các website có nội dung tốt hơn có một thứ hạng cao hơn các website có nội dung kém nhưng hiện đang được "đẩy lên quá cao" nhờ áp dụng các kỹ thuật SEO", chuyên gia Matt Cutts nói.

Cũng theo tiết lộ của Matt Cutts, Google đang tiến hành nâng cấp, cải thiện để đưa GoogleBot trở nên thông minh hơn, cung cấp các kết quả tìm kiếm liên quan chính xác hơn và phát hiện nhanh chóng các website "SEO quá liều" như: cố tình đưa quá nhiều từ khóa (keywords) vào trong trang, trao đổi quá nhiều liên kết...

Tuy nhiên, người phát ngôn của Google vẫn chưa có bình luận nào về vấn đề này.

"SEO là chữ viết tắt của Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm). SEO là một tập hợp các phương pháp nhằm nâng cao thứ hạng của một website trong các trang kết quả của các công cụ tìm kiếm và có thể được coi là một chiến thuật tiếp thị qua công cụ tìm kiếm. Mục tiêu của SEO chủ yếu hướng tới việc nâng cao thứ hạng của danh sách tìm kiếm miễn phí theo một số từ khóa nhằm tăng lượng và chất của khách viếng thăm đến trang."

(Theo Infonet)

avalue
19-03-2012, 11:01
Tình hình này chắc là dân SEOer sắp chết đói roài nhỉ

takang
19-03-2012, 11:06
Mới chỉ có thông báo như vậy anh em bình tĩnh làm cẩn thận hơn mình nghĩ vẫn ổn.

blue-life
19-03-2012, 11:10
Tình hình sắp bất ổn rồi, ACE chuẩn bị tinh thần.

danhnguyen223
19-03-2012, 11:33
Vậy thì phải chuẩn bị tinh thần làm content cho tốt thôi. Lại sắp có chuyện đạo content về rồi xào nấu đây.

iamdebon
19-03-2012, 11:33
site khoảng >100 bài , 5-6k visit/day visit toàn từ GG create khoảng >1 tháng. Mấy ngày hôm này bị GG nó chém rồi visit còn có vài trăm , chán nản quá. SEO quả này đói dài rồi, ôi ông GG ơi là ông GG

motngaymoi2002
19-03-2012, 11:34
hình như có 2 bài giống nhau nhỉ , thông tin này nhiều người quan tâm quá

Gà Còm
19-03-2012, 11:36
hy vọng khi vào site em, Google bot thấy em "không biết SEO" sẽ đưa site em lên top ! :)

Google team
19-03-2012, 11:50
Mình viết sẵn đơn xin nghỉ việc rồi. khi nào có biến chỉ cần ký và "chuồn" ^^

wtf
19-03-2012, 12:16
hy vọng site của em sẽ phát triển khi mà em ko biết seo :D

okmen22
19-03-2012, 12:27
Giảm ảnh hưởng thôi chứ phạt thì chắc ko có ! ví dụ đi seo đến ngưỡng đấy thì có seo tiếp cũng chả có tác dụng ! thế mới công bằng .

vietga90
19-03-2012, 13:27
Thuật ngữ SEO quá liều chỉ áp dụng cho spammer thôi.
Người SEO luôn biết dừng đúng lúc.

trungvn.info
19-03-2012, 13:33
Google ko bao giờ phụ lòng người tốt :D

Bean.it90
19-03-2012, 13:44
cái ngày này là ko thể :-s từ khi dập hết SEO đi ^^

cmhood.com
19-03-2012, 13:49
Mong sẽ là như vậy :) kĩ năng SEO của em kém lắm

tukas
19-03-2012, 14:01
như kiểu nghiện ý nhỉ, cũng có kiểu quá liều :D

Woolly
19-03-2012, 14:03
Thế nào là "quá liều" nhỉ ?:D

cmhood.com
19-03-2012, 14:06
Thế nào là "quá liều" nhỉ ?:D

Như kiểu hút thuốc phiện hút nhiều quá thì gọi là quá liều. Chắc cái này anh Gồ nhà ta coi ai có backlink nhiều quá thì cho là quá liều đấy mà :D

chatxuly
19-03-2012, 14:09
Thế nào là "quá liều" nhỉ ?:D
Đúng là không biết định nghĩa Quá liều là sao nữa. Từ nhiều, tích cực SEO đến quá liều SEO không có ranh giới nào. Sau này các công cụ tìm kiếm chủ yếu tìm về content đi, sau đó site nào đẹp, nhanh đưa lên trước, site nào nặng, xấu đưa lên sau; bỏ qua các yếu tố như SEO siếc gì đó luôn thì tiện.

blue-life
19-03-2012, 14:14
Im lặng chờ đợt qua đến tháng 4 xem như thế nào.

vietravel247.com
19-03-2012, 14:18
Bài này đã đăng ở đây từ hôm qua: http://www.ddth.com/showthread.php/1143291-Google-s%E1%BA%BD-ph%E1%BA%A1t-nh%E1%BB%AFng-website-%E2%80%9CSEO-qu%C3%A1-li%E1%BB%81u%E2%80%9D?p=3755665&highlight=#post3755665

mebepizza
19-03-2012, 14:27
Im lặng chờ đợt qua đến tháng 4 xem như thế nào.
qua đến tháng 4 mà nó áp dụng nếu website die thì mình cũng die lun hả bác :D

mcjambibi
19-03-2012, 14:35
Cho sập hết đi ! thế là xong ! đỡ phải SÌ PAM ! mà lão vật giá chắc chắn chết trước thằng khác ! nhìn chẳng khác ếch nào một trang SÌ PHANG chính cống

mcjambibi
19-03-2012, 14:40
sẽ chẳng bao giờ sảy ra đâu bạn ạ ! chỉ là phạt các trang quá khéo chứ không ai chặn hết SEO !

cavienchien1357
19-03-2012, 14:45
Tuy nhiên, người phát ngôn của Google vẫn chưa có bình luận nào về vấn đề này.

chưa có bình luận nào mà

healthcare
19-03-2012, 14:45
Đọc xong là chán hết cả nản, về nhà đi cày đỡ đau đầu

emarketingprovn
19-03-2012, 15:00
mỗi ngày một khó hơn với SEO, nhưng thế cũng tốt, cơ hội cho các trang mới lên top chứ

chuyenhenho0101
19-03-2012, 16:20
Google ngày càng chuyên chế.. Sao anh Matt Cutts không làm ngược lại bằng cách thưởng mấy site nội dung tốt nhỉ... Làm thế này hóa ra muốn dìm đối thủ thì lại thuê Xrummer để blast vào site đối thủ hay sao

aliseo
19-03-2012, 16:45
:D anh em chuyển sang seo baidu :))

giangminh61
19-03-2012, 16:50
Vậy chắc là tin buồn cho những người làm Seo đây,em đang chờ đến ngày đó để được thơm lây tí

quytkbka
19-03-2012, 16:55
Google ngày càng chất,sẽ có nhiều topic sau vài tuần nữa cho anh em.

chuotkhonglong
19-03-2012, 17:01
định lượng cho được cái gọi là "quá liều" cũng chẳng phải dễ
nước lên thuyền lên, chúng ta sẽ đi theo anh Google và cố gắng để bên ngoài trông có vẻ thiếu thuốc nhưng thực ra bên trong đang rất "quá liều"

Gà Còm
19-03-2012, 17:07
baidu là cái gì rứa :)

tintaynguyen
19-03-2012, 17:14
cho em hỏi thế nào là quá liều
em đang seo miết mà chẳng lên có được gọi là quá liều không?

duynm01
19-03-2012, 17:19
CEO nhiều quá thì chịu thôi ko spam thì vẫn được mà.

mebepizza
19-03-2012, 17:20
mỗi ngày một khó hơn với SEO, nhưng thế cũng tốt, cơ hội cho các trang mới lên top chứ
nó ưu tiên các website với nội dung thực sự giúp ích cho người dùng. Site cũ mà dùng thủ thuật ko đúng thì tèo còn site mới thì chưa chắc đã đc ưu tiên lên top kể cả có seo hay ko seo. Đấy là em nghĩ thế :D

cmhood.com
19-03-2012, 17:33
Content is king chính là cách SEO tốt nhất :D

maicon
19-03-2012, 18:33
Google thì nào giờ chỉ có 1 tiêu chí:

Nếu các bạn không có xiền và thời gian để xây dựng nội dung cho website chất lượng hơn, thì hãy bỏ tiền cho google để được hiện lên trên top lol cuộc chiến ngầm giữa google và seoer muốn qua mặt google

Cho nên vấn đề này thì ko có j lạ cả.

talalevan
19-03-2012, 18:47
cứ thử liều ăn nhiều, chứu ko seo thì có mà lệt đệt.

nguyentienvihd
19-03-2012, 19:44
vớ va vớ vẩn,bài này ở đâu ra thế

tuannguyen7
19-03-2012, 19:52
Trước giờ vẫn thế, GG cải tiến, thay đổi thuật toán thì Seoer lại tìm ra chiến thuật mới để đưa site lên top. Rồi vài năm lại thay đổi. Sự thay đổi nhìn một góc độ nào đó sẽ là nguy cơ góc khác lại là cơ hội.
Rồi sẽ có bác tự nhiên giàu sụ.
Các site snipper niche site kỳ này chắc ra đi.

Nhân Tâm
19-03-2012, 20:47
Đang hướng dẫn cho vài bạn theo nghề này...không biết nên nói sao với họ nữa!

sumo1981
19-03-2012, 21:19
Đang hướng dẫn cho vài bạn theo nghề này...không biết nên nói sao với họ nữa!

Cậu hãy nói với họ nghề này hết thời rồi "Sung thời cởi ngựa bắn voi, hết thời lận đận dây thun bắn ruồi"

TieuThapNhatLang
19-03-2012, 21:26
SEO càng ngày càng khó, google thay đổi thuật toán hoài

thanhtuanforever
19-03-2012, 21:37
Seo tốt cũng chết. Chắc chỉ có cách là đầu tư chất lượng cho nội dung mới là biện pháp an toàn nhất thôi.

blue-life
19-03-2012, 21:48
Cái này giống con người uống thuốc qua liều sẽ bị chết vì ngộ độc thuốc.

Sight
19-03-2012, 22:09
Hì .... Thế bác google phải bảo thế nào là đủ liều nhỉ

Gà sap chet
19-03-2012, 22:25
Không biết độ xác thực của thông tin là bao nhiêu % nhưng cũng đáng lo ngại thật đấy!Chỉ biết nín thở nằm chờ thôi. Động vào sửa site vào thời điểm này coi như tự sát.

hungvu89
19-03-2012, 22:32
em nghĩ các bác đã SEO như nào thì cứ như thế, cứ tự nhiên chả sợ gì hết

red_devils_2016
19-03-2012, 23:09
để xem người phát ngôn gg nói thế nào

gachet1
19-03-2012, 23:18
Kiểu gì cũng chết, cái từ "quá liều" không biết ám chỉ cái gì đây

cmhood.com
19-03-2012, 23:54
Nói không với SEO :D

Arkain
20-03-2012, 01:38
Đang hướng dẫn cho vài bạn theo nghề này...không biết nên nói sao với họ nữa!

"Content is King!" :punk:

Gà sap chet
20-03-2012, 09:25
Hôm qua đọc tin này. Hôm nay mất top từ khóa. Buồn ơi là buồn!

0923382111
20-03-2012, 09:47
Không index nữa để GG bán adword ;))

Google team
20-03-2012, 10:06
Hôm qua đọc tin này. Hôm nay mất top từ khóa. Buồn ơi là buồn!
làm gì mà nhanh thế đồng chí ơi :D

hihieu
20-03-2012, 11:29
Waiting...cũng muốn biết con đường mình đã đi có bị anh Gồ ghét bỏ không :)

_SilentKnight_
20-03-2012, 11:39
Động thái của Google rất thông minh, thực tế các phương thức SEO ào ạt đã làm chất lượng tìm kiếm giảm đi rất nhiều.

crocodine
20-03-2012, 15:57
Đã đâm lao thì phải theo lao. Cứ như cũ mà làm.

ThanhNien.com_
21-03-2012, 12:21
Với mục đích “tạo ra sân chơi công bằng” cho những website có nội dung tốt nhưng “không biết SEO”, các chuyên gia trong lĩnh vực tìm kiếm của Google đang âm thầm xây dựng một cơ chế “phạt” đối với những website áp dụng quá nhiều các thủ thuật SEO.

Phát biểu trong một cuộc tọa đàm với ông Danny Sullivan - tổng biên tập website Search Engine Land và giám đốc cấp cao marketing của Bing (Microsoft), chuyên gia về về SEO và chất lượng tìm kiếm, Matt Cutts của Google cho biết, cỗ máy tìm kiếm lớn nhất thế giới đang chuẩn bị áp dụng các hình thức phạt khác nhau đối với những website áp dụng quá nhiều các kỹ thuật, thủ thuật “tối ưu hóa nội dung cho bộ máy tìm kiếm - SEO” trong khoảng thời gian vài tháng qua.

Google sẽ phạt những website “SEO quá liều”

Thời gian áp dụng cơ chế phạt này được Google dự kiến vào khoảng đầu tháng 4 tới hay muộn nhất cũng chỉ là “vài tuần nữa”. “Mục đích của chúng tôi và làm cân bằng lại cuộc chơi và tạo cho các website có nội dung tốt hơn có một thứ hạng cao hơn các website có nội dung kém nhưng hiện đang được “đẩy lên quá cao” nhờ áp dụng các kỹ thuật SEO”, chuyên gia Matt Cutts nói.

Cũng theo tiết lộ của Matt Cutts, Google đang tiến hành nâng cấp, cải thiện để đưa GoogleBot trở nên thông minh hơn, cung cấp các kết quả tìm kiếm liên quan chính xác hơn và phát hiện nhanh chóng các website “SEO quá liều” như: cố tình đưa quá nhiều từ khóa (keywords) vào trong trang, trao đổi quá nhiều liên kết...

Tuy nhiên, người phát ngôn của Google vẫn chưa có bình luận nào về vấn đề này.

SEO là chữ viết tắt của Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm). SEO là một tập hợp các phương pháp nhằm nâng cao thứ hạng của một website trong các trang kết quả của các công cụ tìm kiếm và có thể được coi là một chiến thuật tiếp thị qua công cụ tìm kiếm. Mục tiêu của SEO chủ yếu hướng tới việc nâng cao thứ hạng của danh sách tìm kiếm miễn phí theo một số từ khóa nhằm tăng lượng và chất của khách viếng thăm đến trang.

T.D.P (Nguồn: http://infonet.vn/ict/google-se-phat-nhung-website-seo-qua-lieu/a17781.html)

Từ "quá nhiều này hơi khác hiểu. thế nào là quá nhiều, bạn nào có thông tin nào của google định nghĩa thế nào là quá nhiều không?

hkv8x
21-03-2012, 13:56
không bao giờ đi tắt là tốt cả. SEO kô bao giờ làm hấp tấp đước các bác ạ.

fast_connects
21-03-2012, 14:03
Thế này các bác làm dịch vụ SEO chả có lý do để tăng chi phí còn gì. Chém khách nhiệt tình có khi lại ngồi thanks google ấy chứ. :D

nhantam1989
23-03-2012, 11:10
thế này lại vui mừng cho những bác không biết đường seo rồi , mình là một trong số đó ihhi

Đồng ý với bạn này :)

AkuVn
23-03-2012, 11:35
Các bác kêu nhiều em cho các bác 2 gợi ý nhé:

1, Content ngon thì build link đều tay không phải xoắn làm gì.
2, Content không ngon thì build link phải cân nhắc thiệt hơn.

Theo như nhận định của mình và 1 số bạn bè trong giới SEOer thì năm ngoái Google đánh vào content còn năm nay sẽ là link và 1 số yếu tố khác nữa :) Hãy đặt bạn vào vị trí của anh Mát Cút bạn sẽ có đc ý tưởng hay!

Mlinh
23-03-2012, 13:04
google mà làm vậy, thì mới cần các cao thủ Seo chứ! Hihi. Mà VN nổi tiếng với các mánh roài :)

mishubilami
23-03-2012, 13:49
Hic Google là anh 2 mà làm gì thì làm