PDA

View Full Version : Đồ án QL đua xe đạp cần giúp đỡ



codontinhdoi
05-03-2007, 23:08
Em đang làm 1 đồ án để nộp cho nhà trường mà ông thầy chơi ác wá cho 1 đồ án hoàn toàn xa lạ với những gì mà đã học cho nên em xin nhờ mấy anh mấy chị giúp đỡ và góp ý cho em
đây là nội dung đề tài:

Cuộc Dua xe đạp Đông Dương
Mục Tiêu: Hằng năm, cuộc đua xe đạp đông dương được tố chức bởi 3 nước Đông Dương:VN, Lao, Campuchiavà được nhìu nước khác than gua. BTC dự tính dung tin học để quản lý thong tin cuộc đua, tính toán kết qủa chính xác và nhanh chóng .

Mô Tả đề tài:

Mỗi nước dự thi sẽ đăng ký số ekíp tham gia dự thi. Thông thường mỗi nước đăng ký một đến hai ekí. VD Lào (1 ekíp), Việt Nám, Việt Nam 2 (2 êkíp)
Mỗi năm, cuộc đua sẽ có đơn vị bảo trợ khác nhau. Các đơn vị bảo trợ sẽ hỗ trơ chi phí tổ chức cuộc đua và cho các giải thưởng cho các vận động viên. Các đơn vị bảo trợ sẽ được ưu tiên quảng cáo trong suốt cuộc đua thời gian tiến hành.
Mỗi cuộc đua, vận động viên sẽ tham dự một và chỉ một êkíp. Mỗi vận động viên đăng ký sẽ cung cấp cho ban tổ chức biết họ, tên, ngày tháng năm sinh và quốc tịch. Một êkíp thường gồm từ 8 đến 10 vận động viên trong đó có 1 là trưởng êkíp. Ngoài ra, mỗi một êkíp còn một huấn luyện viên, một bác sĩ chăm sóc, sức khỏe cho vận động viên và một tài xế lái xe. MỖi êkíp sẽ được trang bị một xe để phục vụ cho việc tiếp tế và di chuyển; và một điện thoại di động để liên lạc với ban tổ chức.
Cuộc đua tổ chức thành nhiều chặng. Mỗi chặng có htể đua diễu hành hay tính giờ . Mỗi chặng đua tính giờ sẽ quy định thời gian tối đa để vận động viên đến đích. Vận động viên nào không đến đích trước thời gian đó sẽ bị phạt bằng cách cộng thêm thời gian vào bảng tính thời gian của vận động viên đó. Thông tin về mỗi chặng bao gồm: chặng đua trước (nếu có), chặng đua sau (nếu có), tên chặng, địa đuểm xuất phát, địa điểm dích, số Km, hình thức đua (diễu hành hay tính giờ), thời gian tối đa quy định và địa điểm tiếp tế (nếu có).
Vận động viên nào về đích trước tiên trong một chặng sẽ được mặc áo vàng chung cuộc cho chặng đó và được giải áo vàng do Ban tổ chức cấp. Thùy theo địa phương ở địa điểm đích, các vận động viên về đích thứ tự 1,2,3 có thể được giải thưởng của địa phương đó.
Cuối cuộc đua, vận động viên có bảng tính thời gian ngắn nhất sẽ mặc áo vàng chung cuộc cho toàn bộ cuộc đua. Các vận động viên xếp thứ 1 (áo vàng chung cuộc) ,2,3 sẽ được giải của ban tổ chức. Sau đó, tổng thời gian của mỗi êkíp sẽ được tính xếp hạng choc ho càc êkíp. Các êkíp đứng 1,2,3 sẽ được giải thưởng của ban tổ chức. Êkíp đứng nhất sẽ được giữ cúp Đông Dương trong năm đó. Êkíp nào ba lần giữ cúp Đông Dương trong vòng 10 năm trở lại thì sẽ vĩnh viễn giữ cúp Đông Dương.
Thông tin về giải thưởng gồm tên giải thưởng, đối tượng được thưởng (cá nhân hay đồng đội) , lạoi giải thưởng (cho chặng hay toàn cuộc), nguồn cấp giải thưởng (ban tổ chức, địa phương, bảo trợ…), loại giải thưởng (tiền hay hiện vật), trị giá giải thưởng, mô tả giải thưởng (nếu là hiện vật)

Yêu Cầu:
Xếp loại VĐV và êkíp cho mỗi chặng và từ chặng đầu đến chặng hiện thời..
Quản lý việc trao giải thưởng cho vận động viên và êkíp
Quản lý việc tiếp tê cho vận động viên. Truy tìm nhanh số điện thoại của huấn luyện viên trong trường hợp vận động viên của êkíp gặp sự cố kỹ thuật hay tai nạn.

còn đây là mô hình ERD mà em đã làm níu có sai sót hay thiếu gì thì mong các anh chị góp ý cho em:

http://i11.photobucket.com/albums/a169/greatpoet85/mh.jpg
cám ơn các anh chị nhìu

codontinhdoi
11-03-2007, 11:35
cao thủ phân tích đâu mất hết rùi chứu em với, seo ko thấy ai pót giúp đỡ em hết vậy hu hu