PDA

View Full Version : Cách SEO hình ảnh cho trang web



akiana
20-02-2012, 16:29
Chúng ta biết rằng người dùng Internet không chỉ dùng các công cụ tìm kiếm để tìm bài viết , tin tức mà còn thường xuyên tìm hình ảnh nữa. Ví dụ : Tôi chưa biết cái tủ rack (store.3ce.vn/tu-mang-4.html) hay tủ mạng (www.3ce.vn) là cái gì cả, tôi muốn xem hình thù cụ thể của nó như thế nào. Trong trường hợp này tôi dùng chức năng tìm kiếm hình ảnh, tôi vào google gõ từ khóa "tủ rack (www.3ce.vn)", nhấn enter, trên màn hình trả về một loạt hình ảnh của tủ rack (www.3ce.vn), nhờ đó tôi biết thì ra tủ rack (www.3ce.vn) là những cái như thế này sao.
Như vậy có thể nhận thấy rằng, tìm kiếm hình ảnh khá thường xuyên, chỉ sau tìm kiếm tin tức mà thôi. Vì thế chúng ta không chỉ tối ưu hóa trang web phần text mà cần phải tối ưu hóa cả phần hình ảnh nữa, để các Search Engine tìm ra website của mình thông qua tìm ra một hình ảnh cụ thể nào đó có trên đó.
11725
Sau đây là vài lời khuyên về SEO phần ảnh ( image ) được đăng tải trên trang seoimange.com :
- Đặt từ khóa vào trong phần alt và vào các phần text liên quan đến ảnh như tên ảnh, tiêu đề trang...
- Nên đặt ảnh ở định dạng jpg.
- Xác định Search Engine có thể truy vấn đến thư mục ảnh.
- Hình ảnh nên tươi mới ( Gợi ý : Up lại ảnh để chúng còn mới ).
- Kích hoạt tính năng Image search option trong công cụ Google webmaster của website.
- Kích thước file ảnh phù hợp, đừng quá lớn ( từ 200 x 300 đến 450 x 600 hoặc 20KB đến 75KB )
- Hạn chế số lượng ảnh trên một trang.
- Sử dụng hosting chia sẻ ảnh phổ biến và đáng tin cậy để SEO ( VD : frickr.com là một trang chia sẽ ảnh của Yahoo ).
- Dùng những ảnh thật sự đẹp để người xem có lý do phát tán và bình luận chúng.
- Gắn định dạng ảnh jpg và chắc chắn rằng ảnh có thể thay đổi kích thước thành 160 x 120 hoặc 160 x 160 ( ảnh đã có kích thước 160 x 120, 160 x 160 thì càng tốt ).
- Mọi người sẽ để ý tới một hình ảnh rõ ràng, cái mà họ có thể xem chi tiết ( chọn ảnh chất lượng cao ).
- Đối diện với một bức ảnh rõ ràng và sạch sẽ người ta sẽ chăm chú hơn . ( Đừng dùng những bức ảnh trừu tượng quá thường xuyên ).
- Dùng những ảnh có liên quan : Hình ảnh không phải là cái đầu tiên một khách truy cập xem trên trang web nhưng chúng có thể bắt buộc người ta ở lại trang lâu hơn. ( Theo nghiên cứu trên trang web mắt theo dõi phần chữ trước hình ảnh, khi xem một bài báo giấy mọi người xem ảnh trước; với trang web người ta xem phần chữ trước. Tuy nhiên hình ảnh làm cho người ta ở lại và nhớ trang web thông qua những mối liên hệ liên quan. )
( Còn nữa )

vbnet
20-02-2012, 17:31
Thanks chủ thớt. Bài viết rất có ích :)

xuanthi1
20-02-2012, 17:53
SEO hình ảnh đơn giản như ăn tỏi.

Không phải ai cũng ăn được tỏi đâu bác à

lanictu
20-02-2012, 18:01
Nhiều người đố dám ăn tỏi =)) sợ hôi :D

Than Dieu
20-02-2012, 18:10
Không đọc luật lệ, sớm muộn google cũng cho vào 'Recycle Bin' cho mà xem...

gatrongvnn
20-02-2012, 18:34
Khi SEO cho hình ảnh nhiều người không chú ý đến phần chú thích cho hình ảnh, em nghĩ đây là 1 phần rất quan trọng.

akiana
20-02-2012, 23:57
Cách SEO ảnh cho trang web ( tiếp )
Một trong những khía cạnh hay bị bỏ qua nhất trong SEO là hình ảnh. Hầu hết các website có rất nhiều hình ảnh nhưng chỉ có một vài trang áp dụng kỹ thuật SEO cho ảnh.

Không thực hiện kỹ thuật SEO với hình ảnh có nghĩa là bạn đang bỏ lỡ một lượng truy cập có giá trị từ Google Image Search, đó là một trong những tính năng phổ biến nhất của Google. Sau đây là 5 lời khuyên có thể giúp bạn tận dụng tất cả các nguồn tìm kiếm hình ảnh :

Dùng tên ảnh và tên thư mục có tính mô tả

Nếu bạn đang dùng tên ảnh như là 00103.jpg trên website, bạn đừng mong đợi Search Engine dễ dàng nhận ra những gì mà ảnh này nói lên.

Nên thay bằng những tên ảnh có tính mô tả. Nếu website của bạn chứa một ảnh về iPod Nano màu đỏ, trong trường hợp này tên ảnh là red-apple-ipod.jpg là ý kiến hay. Nếu bạn thật sự muốn tinh tế, bạn có thể tạo ra một cấu trúc thư mục bao gồm các từu khóa liên quan ( VD : /products/apple/iPods/red-iPod-nano.jpg)

Thật không may, rất nhiều CMS và mã nguồn TMĐT tự động đặt tên hình ảnh được tải lên những cái tên vô nghĩa ( và đặt chúng trong các thư mục với những tên vô nghĩa ), vì vậy bạn phải chỉnh sửa những phần mềm ấy để lưu trữ những tên và cấu trúc thư mục tốt hơn. Nhưng nếu bạn có nhiều hình ảnh, việc làm này càng có giá trị hơn nhiều.

Dùng thẻ alt có tính mô tả

Một cách khác có thể đưa cho SE những gợi ý về những gì phản ánh trong bức ảnh là dùng thẻ alt có tính mô tả.

Tất nhiên mô tả nhiều hơn, đầy đủ hơn trong phạm vi có thể. Bạn không muốn quá chung chung, nhưng cũng không muốn những thẻ alt chứa cả tiểu thuyết của Tolstoy. Ví dụ, thay vì dùng ‘Ford Mustang’ làm thẻ alt, thì ‘This blue 1965 Ford Mustang won best of show’ sẽ tốt hơn.

Trên các trang web,bạn có chú ý rằng Google Image Search dường như thích mô tả dạng câu hơn, trong khi tôi sẽ không nói rằng tôi có đủ dữ liệu để gọi sự nhận xét này chính xác 100%, nó có vẻ logic khi văn bản dạng câu có thể chứa những từ khóa có tính mô tả hơn và có thể đưa ra cho Search Engine một minh chứng rằng bạn không hề spam.

Trong chú ý này, một điều nên nhớ : Trong bất kì trường hợp nào cũng đừng nên nhồi nhét từ khóa trong thẻ alt.

Sử dụng Anchor text có tính mô tả

Giống như alt text, nếu bạn đang link đến những hình ảnh dùng text, sử dụng anchor text tốt là khi có thể mô tả được nội dung của ảnh. Hầu hết thời gian, điều này có nghĩa là anchor text chứa một số từ khóa mà đã được dùng cho tên ảnh và thẻ alt.

Dùng ảnh rộng hơn

Tôi có đọc một báo cáo chỉ ra rằng Google Image Search thích những hình ảnh có bề mặt lớn hơn. Trong khi tôi chưa có bằng chứng đầu tiên, quan trọng là phải nhớ rằng SEO không thật sự hiệu quả trừ khi người dùng nhấp vào danh sách của bạn.

Khi có cảm nhận rằng nếu ai đó đang tìm kiếm một cái ảnh, người ta sẽ có khuynh hướng nhấp vào ảnh lớn hơn, chất lượng cao hơn chứ không phải là ảnh nhỏ hơn với chất lượng kém hơn. Sử dụng một ảnh lớn hơn là cách tiếp cận tốt khi mà sẳn có ảnh và phù hợp.

Tập trung trên trang

Như tất cả các SEO, bối cảnh là mọi thứ, nó không chỉ bao gồm đặt tên đúng cho file ảnh, dùng thẻ alt tốt v.v…Nó đảm bảo rằng những trang ảnh của bạn được đặt vị trí cũng có nhiều hương vị đối với Search Engine.

Khi những trang web được tối ưu hóa tốt, việc thực thi những lưu ý về Seo ảnh này sẽ giống như là băng kem trên cái bánh.
( Theo seoimage )

mebepizza
21-02-2012, 17:31
đã like. Chủ thớt viết tiếp đi.

nghiadoi
21-02-2012, 18:17
- Kích hoạt tính năng Image search option trong công cụ Google webmaster của website.

chỗ này ở đâu vậy bác nhỉ ? k thấy có trong Gwebmaster

topgamethu.com
21-02-2012, 19:04
hi nội dung site e ko liên quan tới ảnh với chả hỉnh mấy :D

xaphari
22-02-2012, 21:56
SEO ảnh quan trọng chỉ sau SEO bài viết thôi, đúng thế thật.

JMP
23-02-2012, 10:05
Bài viết có ích !....

okiter
23-02-2012, 15:20
May quá, đang làm cái này nhưng mãi chưa thành công

Nguyentuananhthm
24-02-2012, 10:56
Bài này hay. Cảm ơn bác nhé. Tuy nhiên mấy cái món liên quan đến ngôn ngữ lập trình thì em mù tịt, hehe.

http://noithatsang.vn/san-pham/vach-ngan-van-phong/vach-ngan-ni.html

conan2001
24-02-2012, 11:06
thướng ít người SEO hình ảnh ... hướng đi mới ...

o1213749969
24-02-2012, 11:09
chà càng lướt web càng thấy mình dốt ^^

b4monitor
24-02-2012, 16:07
Hình ảnh tìm có nhiều không vậy mấy bác?

xuxulemmb
24-02-2012, 16:24
Đơn giản vậy thôi à bác chủ thớt?

Donnie
29-02-2012, 21:04
Chủ thớt hóng gió rồi :)

xaphari
01-03-2012, 00:22
Tiếc thật, chủ đề đang được nhiều người quan tâm mà chủ thớt đã bị band nick từ lúc nào rồi, híc híc !!!

BCTB.COM
01-03-2012, 06:01
Khi SEO cho hình ảnh nhiều người không chú ý đến phần chú thích cho hình ảnh, em nghĩ đây là 1 phần rất quan trọng.
Cái này là cơ bản nhất rồi mà. Tuy nhiên bác blog của bác google thì cho chèn ảnh mà chả kêu giải thích gì, thua bác wp chỗ đó.

viet_u7891
01-03-2012, 08:31
Seo bài viết thì có người tìm, chứ em thấy seo hình ảnh có mấy ai tìm

AkuVn
01-03-2012, 13:57
Seo bài viết thì có người tìm, chứ em thấy seo hình ảnh có mấy ai tìm

Bạn lại nhầm, SEO hình ảnh mình còn phải kiếm host mới cho site vì quá nhiều khách vào nữa đấy! Nhưng đợt này Google đang soi hơi kinh SEO hình ảnh mà dính vô ảnh nhạy cảm cũng mệt.

shopmobi
04-12-2012, 11:50
Bạn ơi chỉ dùm chỗ kích hoạt tính năng tìm kiếm hình ảnh trong GG webmaster với :(

son.nv
04-12-2012, 11:56
Tìm hình ảnh nhiều chứ, nâng cấp host là chuyện đương nhiên

billnantes
04-12-2012, 13:09
Không phải ai cũng ăn được tỏi đâu bác à

quá chuẩn ,đâu phải cái gì cũng dễ

VNN-MEDIA
04-12-2012, 14:04
31% người dùng click phần tìm kiếm hình ảnh
36% click các liên kết tìm kiếm
và 17% click phần video
các bạn dựa đó mà đánh giá thôi. SEO hình ảnh nhiều cơ hội hơn.

star215
04-12-2012, 14:07
31% người dùng click phần tìm kiếm hình ảnh
36% click các liên kết tìm kiếm
và 17% click phần video
các bạn dựa đó mà đánh giá thôi. SEO hình ảnh nhiều cơ hội hơn.

người ta click hình ảnh để down về chứ mình nghĩ ít khi họ click vào trang gốc chứa ảnh

ecojsc
04-12-2012, 14:24
người ta click hình ảnh để down về chứ mình nghĩ ít khi họ click vào trang gốc chứa ảnh

đúng thế, bản thân mình cũng thường tìm ảnh và save về, chứ không vào trang, nhưng các trang có ảnh ở top g là quá đã rồi, em thấy là đưa mấy cái thẻ vào ảnh thì dễ nhưng nó lên đươc mới là khó

ecojsc
04-12-2012, 14:25
Nói chung trên google giờ nhiều tính năng để search, nếu 1 website được tối ưu hết thì rất tốt, và ở hoàn cảnh nào nó cũng xuất hiện, lo là chẳng làm được như thế thôi, giờ làm gì cũng khó, mệt mỏi quá

hoanglamtd
04-12-2012, 15:14
Chủ thớt chia sẻ kiến thức mới rất bổ ích. Thanks!