PDA

View Full Version : Singgapo - Thái Lan



Tiasangtinhyeu
28-01-2007, 23:06
Trước hết mình xin đưa ra bình luận trận hòa tối nay giữ VN và THÁI LAN:
Các tuyển thủ thái họ tâm lý tốt và không cógì phải nặng nhọc nên cũng đá bình tĩnh...nếu vn thắng họ trên mỹ đình thì trận này chắc vn sẽ mệt đó...nhìn chung trận này được chút hiệp nhất là đá ổn...còn hiệp hai thì ai ai cũng ồ kêu lên và la oai oái...đúng là ko còn biết chấp nhận bóng đá của đội tuyển đến bao giờ...lúc này mới thấy nhớ văn quyến và thương ông thầy người áo...nếu mấy cầu thủ không dính vào bán độ thì ông ấy ko bị phê phán đến vậy.Trước đây mình có thể nhớ hết đội hình vn nhưng giờ chỉ nhớ đến cái tên thanh bình và cong vinh là nhều nhưng nhớ họ vì họ đá dở quá.Hết nói mà cũng hết chán rồi...chưa bao giờ vn thua mà mình thấy thoải mái như năm vừa qua..có lẽ chai tâm hồn bóng đá rồi.

CÒN TRẬN CHUNG KẾT ĐẠI DIỆN CHO HAI CHỦ NHÀ VÀ HAI ĐỘI VÔ ĐỊCH DUY NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ...XEM RA SINGAPO GẶP MAY NHIỀU HƠN CHÚNG TA QUÁ CÒN THÁI THÌ MAY VÌ GẶP VN HỌ QUEN THẮNG NÊN DỄ ĐÁ...HÔM NAY XEM TRẬN NÀYMUONSNS CHỬI MẤY THẰNG TIỀN ĐẠO QUÁ.

thongtinlaptop
28-01-2007, 23:19
Hoàn toàn đồng ý với đồng chí ............

duy007vn
28-01-2007, 23:28
Trận này Công Vinh đá quá mờ nhạt, T.Bình tuy có cố gắng nhưng cũng ko làm được gì nhiều. Theo ý mình, Huy Hoàng chính là cầu thủ VN chơi tốt nhất ở trận này...

Còn về trận chungg kết sắp tới, Thái Lan sẽ lại 1 lần nữa nâng cao cúp vô địch thôi...

Tiasangtinhyeu
31-01-2007, 02:00
Đợi si gêm....cho bọn thái biết tay và việt nam vỡ mộng.