PDA

View Full Version : Tại sao tôi chọn Super Dancer Online (SDO) – Audition phần 2?



nguyenlanhuong
25-12-2006, 15:23
http://images.17173.com/sdo/2006-12/200612349801_83.jpg

Nếu nhận xét từ góc độ một người đã từng mê mẩn phong trào nhảy "Bump" trên DIAMOND hoặc các PLAZA khác, rồi lại tiếp tục kinh qua AU và bây giờ là SDO thì có thể gọi SDO là "tuyệt phẩm" cho những ai yêu thích dạng Music Online Game hoặc cho những ai đang tìm kiếm cách giải trí mới thông qua trò chơi trực tuyến. SDO hoàn thiện tất cả các nhược điểm đang tồn tại ở các máy nhảy BUMP và Music Online Game hot nhất hiện nay tại Việt Nam - AU.
Đã có lần tôi thốt lên rằng SDO là một casual game hoàn hảo và đáng chơi nhất so với tất cả các dạng game online mà tôi đã từng "cày" qua!
Tôi đã chơi rất nhiều game online và cảm nhận được một điều rằng, Casual Game (đặc biệt là dạng Music Online Game) đang dần lật đổ kiểu chơi game online "cổ điển" của dạng game MMORPG và đang là mốt thời thượng của cộng đồng trẻ 8X và 9X Việt Nam, những người chỉ xem game là một hành động giải trí đơn thuần trong vô số các hoạt động giải trí khác (nghe nhạc, xem phim hay nhắn tin cho … người yêu, hehe!)
Một cách may mắn và thật tình cờ khi có 2 đứa bạn thân đang "miệt mài kinh sử" tại Malaysia và Trung Hoa quốc (khàkhà). Và chính tụi nó là người "đầu độc" tôi cái món SDO "ngon" tuyệt này (chỉ tiếc là game chơi cái gì toàn tiếng "người" mà chẳng thấy tiếng "ta" dâu cả, hix hix). Nhưng dù sao đi nữa thì chỉ cảm nhận gameplay thôi cũng đã quá thuyết phục, quá thỏa mãn cho nhóm người đã và đang yêu thích AU nói riêng và các casual game nói chung như tụi tôi hiện nay.
Rốt cuộc, cái gì đến thì cũng phải đến. Giai thoại món "ngon" - ăn nhanh kiểu Mỹ của mcDonald's xâm nhập đến tận các đất nước hồi giáo vốn dĩ "thờ" bò, lại tiếp tục đúng với game online. Và SDO đến Việt Nam là để một lần nữa nhắc nhở chúng ta về giai thoại ấy.
Sự thật thì giới trẻ Việt Nam vẫn đang mê mẩn hay thậm chí chỉ "say Y" với các MMORPG (VLTK, MU, CDTL, 9D,…) nhưng điều đó không có nghĩa dạng game như SDO không có chỗ đứng. Bằng chứng hùng hồn nhất chính là AU. Khi đã quá ngán ngẫm cảnh "cày lv" mất thời gian, công sức, lại còn bị càu nhàu mắng chửi …điếc tai, thì cái trò "đi nhảy tụi bây" của AU đã hớp hồn vô số các gamer chúng ta lúc nào không biết (đặc biệt là bọn con gái như tôi).
Tôi viết cái thread này thực ra để cổ vũ cho SDO, một AU part II như mọi người vẫn nói, một phần tiếp theo hoàn chỉnh và rất hấp dẫn, và quan trọng hơn đây là món khoái khẩu hiện tại của tôi. Có người bảo ở không đi bàn chuyện thiên hạ. Tôi thì lại cho rằng, món "ngon" sẽ không còn là ngon nếu bạn chỉ thưởng thức một mình. Chắc chắn, cái quy luật không trọn vẹn của tự nhiên luôn đúng. SDO cũng có những khuyết điểm nhất định bởi nó chỉ là dạng casual game đơn thuần. Nhưng tôi tin rằng, SDO sẽ thống trị nội dung Music Online Game tại Việt Nam. Đặc biệt là khi nó được giới thiệu thông qua cộng đồng Live! World, một mô hình giải trí hoàn toàn mới dành cho cư dân mạng. Và ở đó, SDO chỉ là một trong vô vàng các hình thức giải trí mà cộng đồng Live! World mang đến cho người chơi.
Nếu xem việc chơi game chỉ là hình thức giải trí đơn thuần như bao hình thức giải trí khác của con người thì Live! World hứa hẹn mang đến cho cộng đồng 8X, 9X Việt Nam một cuộc cách mạng về hình thức giải trí và gắn kết mọi người. Thế giới của cư dân mạng chúng ta sẽ ngày càng gần gủi và thiết thực như chính thế giới thật mà chúng ta đang sống. => cái này là lượm lắt và tổng hợp được sau bao ngày lùng sục khi bắt được tin SDO đến Việt Nam, và cũng chỉ vừa biết được SDO chỉ là 1 trong vô vàn cái hấp dẫn mà cái cộng đồng Live! World cung cấp cho người chơi. WOW hấp dẫn đấy nhé. Chúng ta cùng chờ xem cái cộng đồng Live! World ấy sẽ "làm mưa làm gió" ntn!!!

Tham khảo: www.liveworld.com.vn
http://www.gamevn.com/showthread.php?t=258198 => Top 3 Music Online Game