PDA

View Full Version : Quá thất vọng với VFF!



nguyenniit1911
20-12-2006, 16:03
TT - Hôm qua, mở trang web của FIFA xem bảng xếp hạng mới nhất của bóng đá thế giới, lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy hai chữ “Việt Nam” nằm ở vị trí 172 (tụt 12 bậc so với tháng trước). Vẫn biết cách xếp hạng của FIFA còn nhiều chuyện phải bàn, song vẫn không khỏi cảm giác xót xa.

Nhưng, khi bình tâm lại thì thấy quả là khó hi vọng vào một sự khởi sắc mạnh mẽ cho bóng đá nước nhà bởi sự yếu kém của những người điều hành nó. Và đây là một minh chứng gần nhất về cách điều hành yếu kém của VFF quanh chiếc ghế trưởng đoàn cho đội tuyển nam. Không có một lời bàn bạc nào với ông Đoàn Nguyên Đức đã vội phóng đi một lá thư và chưa cần biết ông Đức nhận được hay chưa đã vội vã thông tin với báo chí. Và kết quả: bầu Đức đã lịch sự từ chối!

Ngay sau khi ông Đức lắc đầu, VFF đi từ cái dở này đến cái dở khác, đó là mở lời mời ông Lê Phước Vũ - tổng giám đốc Tôn Hoa Sen - thay thế.

Trời ạ, điều sơ đẳng nhất trong cuộc sống mà nhiều quan của VFF cũng không biết: cũng là doanh nhân cỡ bự, đời nào ông Vũ nhận cái danh mà ông Đức đã lắc đầu từ chối.

Một khi chưa thông thạo được những điều rất bình thường trong cuộc sống, làm sao làm được chuyện lớn hơn?

(Theo Tuổi Trẻ)

phoipha
20-12-2006, 16:47
Bảng xếp hạng FIFA mới nhất, trong khu vực ĐNÁ, VN xếp sau Lào, Phillippine, Myanmar... Chỉ đứng trên được Brunei và Cambodia! (Thứ 3 từ dưới lên)
Bravo!

khidot_2006
20-12-2006, 17:47
pó tay với liên đoàn và cả cha HLV, lần trước còn đòi cho mấy thằng pán độ trở lại đội hình nữa chớ, ko biết có cải thiện được vị trí so với giờ hay ko, nhưng chắc là ko còn thứ gì để pán

mo dung phuc
20-12-2006, 19:05
bác này đến giờ mới kêu thất vọng thì cũng còn là muộn
em thì don't care từ lâu rồi
từ sau vụ giết Như Thành mà tha cho mấy cha SLNA cơ
:no: :no: :no:

WaZzA
21-12-2006, 02:49
(VietNamNet) - Bất ngờ đã xảy ra ở môn bóng đá nam khi ĐT chủ nhà Việt Nam được đánh giá cao hơn lại bị Lào "đá văng" khỏi trận chung kết :lick:
Link: http://vietnamnet.vn/tinnoibat/2006/12/646103/

Đứng sau Lào là đúng rồi, bóng đá trẻ của Lào dạo này thắng VN quá trời :emlaugh:

mo dung phuc
26-12-2006, 11:15
LĐBĐVN không thể làm ngơ!
Cập nhật cách đây 23 phút Quang Tuyến


VN từng thắng Philippines đến 9-1 tại Tiger Cup 2002. Lý gì chúng ta đứng sau họ?
Dư luận những ngày qua rất bất bình về việc bảng xếp hạng của FIFA mới công bố xếp bóng đá VN thứ 172, dưới cả 2 quốc gia có trình độ kém hơn mình là Lào và Philippines.


Dù ai cũng biết cách tính điểm xếp hạng của FIFA chỉ là tương đối và còn rất nhiều bất cập, nhưng không thể chấp nhận được khi VN lại bị đá văng ra rất xa, xuống gần chót khu vực Đông Nam Á.

Báo Thanh Niên đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả hết sức phẫn nộ về thứ hạng này. Bạn Lê Quốc An (ở đường Lê Văn Thọ, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết: "Là một công dân VN và nhất là fan hâm mộ bóng đá, tôi hết sức ngỡ ngàng khi biết tin VN bị xếp thứ 172 dưới cả Lào và Philippines. Nếu như bóng đá VN kém, quanh năm suốt tháng không thi đấu gì bị các đối thủ Đông Nam Á qua mặt thì chẳng nói làm gì, đằng này không riêng gì tôi mà mọi người và kể cả LĐBĐVN hay xa hơn nữa là AFC, FIFA đều biết bóng đá VN đang ở nhóm đầu Đông Nam Á, có trình độ gần với Thái Lan, ngang với Indonesia, Singapore, Malaysia và hơn xa Lào, Philippines. Vậy mà lại có chuyện khôi hài là bóng đá VN lại đứng dưới cả hai nước này. Điều đó đã đánh vào lòng tự trọng của mỗi người VN. Không biết các quan chức LĐ nghĩ gì chứ tôi thì rất đau, đau cho cả nền bóng đá và đau cho dân tộc VN...". Còn độc giả Nguyễn Văn Phong (ở Biên Hòa, Đồng Nai) nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn biết cách tính thứ hạng của FIFA từ lâu là không chính xác và cũng chẳng ai xem đó là thước đo giá trị của làng bóng nước này với nước khác. Như Philippines họ xếp trên VN, nhưng bóng đá của Philippines có bao giờ thắng được chúng ta. Để chuyện tréo ngoe này tồn tại một thời gian dài như vậy, LĐBĐVN nhất định phải có ý kiến, phải rà soát lại xem lỗi ở chúng ta hay lỗi ở FIFA không cập nhật và phải cho họ biết để điều chỉnh lại cho phù hợp...".

Vấn đề này cũng được HLV Riedl chia sẻ: "Tôi nghĩ LĐBĐVN cũng phải có ý kiến với FIFA, không nên để chuyện bóng đá VN đang có một triển vọng sáng sủa ở AFF Cup lại bị chi phối bởi kết quả xếp hạng không hay này. Thật nực cười khi chúng tôi đăng ký thành tích ở AFF Cup là vào chung kết, nghĩa là trình độ nằm ở top đầu Đông Nam Á mới dám đưa ra chỉ tiêu như vậy, thế mà bạn bè thế giới lại nhìn bóng đá VN dưới con mắt kém hơn cả những đội làng nhàng trong khu vực. Tất nhiên thứ hạng không nói lên tất cả, nhưng dưới Indonesia, Malaysia cũng đã thấy kỳ kỳ rồi đằng này còn dưới cả Philippines thì thật là nhức nhối". Phó chủ tịch LĐBĐVN phụ trách truyền thông Vũ Quang Vinh lý giải: "Việc bóng đá VN rơi quá sâu ở bảng xếp hạng FIFA là rất khó chấp nhận. Một trong những nguyên nhân chính khiến cho thứ hạng bị giật lùi là do chúng ta có quá ít các trận đấu theo chuẩn của FIFA, nghĩa là không có những trận đấu trong khuôn khổ do FIFA tổ chức, thay vào đó chỉ là những trận đấu bình thường, kể cả ASIAD vừa rồi nghe nói cũng không được tính, chính vì thế cách tính điểm khiến cho chúng ta bị thiệt". Theo ông Vinh, lẽ ra LĐBĐVN phải lưu ý chuyện này từ lâu, nếu có báo cáo đầy đủ, rõ ràng về tình hình bóng đá VN và cố gắng đưa các giải quốc tế diễn ra tại VN có các đội tuyển tham gia được FIFA công nhận thì tình hình sẽ khác.

Rõ ràng LĐBĐVN từ lâu đã bỏ qua, không có ý kiến với FIFA về chuyện này. Rất có thể các vị lãnh đạo LĐ đều biết việc xếp hạng hằng tháng này không là gì cả vì lãnh đạo LĐ nghĩ rằng FIFA chắc chắn cũng biết chúng ta mạnh hơn Lào, Philippines nhưng họ làm việc một cách nguyên tắc, theo ba-rem nên có đề nghị cũng chẳng thay đổi. Vấn đề này không phải là bản tin nội bộ mà ngược lại cả thế giới và người hâm mộ đều biết, đều cảm nhận được vị thứ của nền bóng đá nước mình. Thế nên LĐBĐVN không thể tiếp tục làm ngơ trước sự kiện này mà cần phải có báo cáo lại với FIFA, đấu tranh đến cùng để không còn chuyện xếp hạng một cách bất hợp lý như thế nữa.

Quang Tuyến


src=http://www.thanhnien.com.vn/Thethao/2006/12/22/175145.tno

Ở ĐỜI CẦN PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI CHỨ.
GÀO LÊN ĐÒI ĐỨNG TRÊN LÀO, PHI ĐỂ LÀM CÁI GÌ KHI MÀ LÚC CẦN THẮNG THÌ THUA.
CHẢ BUỒN NÓI NỮA

nshai
04-01-2007, 15:07
Bảng xếp hạng FIFA mới nhất, trong khu vực ĐNÁ, VN xếp sau Lào, Phillippine, Myanmar... Chỉ đứng trên được Brunei và Cambodia! (Thứ 3 từ dưới lên)
Bravo!

Theo tôi cầu thủ của Việt Nam chỉ kém mỗi Thái Lan ở trong khu vực, vậy sao FIFA lại xếp VN đứng thứ 3 từ dưới lên? Có lẽ vần đề nằm ở khâu quản lí, điều hành của VFF còn kém chăng?

Cũng chẳng thấy VFF thanh mình gì với dư luận trước sự việc này cả! Ngán ngẩm.

thongtinlaptop
04-01-2007, 15:33
Bóng đá VN tốt nhất nên cho nghỉ hết, đào tạo lại từ đầu, chấp nhận bỏ vẳng đi 10 năm không tham gia.

nguyentanlong
04-01-2007, 15:39
lâu rồi cũng chẳng quan tâm nữa ------> buồn

mo dung phuc
04-01-2007, 16:17
Theo tôi cầu thủ của Việt Nam chỉ kém mỗi Thái Lan ở trong khu vực, vậy sao FIFA lại xếp VN đứng thứ 3 từ dưới lên? Có lẽ vần đề nằm ở khâu quản lí, điều hành của VFF còn kém chăng?

Cũng chẳng thấy VFF thanh mình gì với dư luận trước sự việc này cả! Ngán ngẩm.

thanh minh cái quái gì
ko lẽ bảo 2 đội đấy ra đòi đấu tay đôi à?
bó tay
kém thì chịu đi, đòi hơn Lào, Phi, nghĩ buồn cười
so với đội mạnh thì thôi chứ 2 nước đấy mà cũng gào lên -> hãm tài
<<-- rõ ràng bệnh thành tích còn nặng lắm
có giỏi sắp tới rinh cái AFF cup về kìa

notes
04-01-2007, 20:16
Bóng đá VN tốt nhất nên cho nghỉ hết, đào tạo lại từ đầu, chấp nhận bỏ vẳng đi 10 năm không tham gia.

thế này ko ổn, phải cho các cầu thủ mình đi 'học hỏi kinh nghiệm là chính' chứ. VFF làm hoài rùi, đang chờ kinh nghiệm để gặt thành tích, thậm chí kinh nghiệm ... truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác rồi cũng vẫn đi ... học thêm.

Hannibal
04-01-2007, 22:30
Thôi bỏ đi nói nữa mà làm gì ... chán