Mainboard
06-01-2012, 06:10
SGTT.VN - Tập đoàn Eastman Kodak, nhà sản xuất phim nhựa và giấy ảnh nổi tiếng của Mỹ với tuổi đời đến 131 năm, sắp nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo điều 11 luật phá sản, một nguồn tin thân cận trong tập đoàn này cho tạp chí WSJ biết ngày 4.1.2012.
Đi kèm là việc Kodak sẽ bán khoảng 1.100 bằng sáng chế liên quan đến công nghệ phim ảnh.
Những động thái này của tập đoàn sản xuất phim và công nghệ ảnh lâu đời nhất của Mỹ là nhằm thuyết phục các chủ nợ cho vay 1 tỉ USD để hãng này cầm cự trong thời gian làm thủ tục phá sản, và lo cho đội ngũ 19.000 nhân viên của mình.
Cái chết của ngành sản xuất phim nhựa đã được nói đến từ lâu, khi máy ảnh kỹ thuật số ngày càng lấn lướt phim nhựa truyền thống. Kodak đã từng có thời kỳ huy hoàng, thậm chí có lúc chiếm vị trí độc tôn trong ngành sản xuất phim nhựa với thị phần đến 90%. Nhưng từ những năm 1980, vị trí này bị các hãng sản xuất phim nước ngoài lấn át cùng tiến bộ của ảnh kỹ thuật số khiến doanh số bán phim nhựa ngày càng đi xuống. Năm 2011, cổ phiếu Kodak mất giá đến 80%. Cuối ngày 4.1.2012, giá cổ phiếu của Kodak còn 54 xu/cổ phiếu và đây là mức giá thấp dưới 1 USD/cổ phiếu kéo dài liên tiếp 30 ngày giao dịch vừa qua. Trước đó, ngày 3.1, sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) cảnh báo sẽ đưa cổ phiếu của Kodak vào danh sách cấm giao dịch nếu trong 6 tháng tới hãng không có lợi nhuận.
http://sgtt.vn/Uploads/Images/7/f1b/7f1bfa8afdb2b1b8d084b4ca75317d02.jpg
Ông George Eastman, trái, và nhà phát minh lừng lẫy
Thomas Edison, với phát minh về máy ảnh. Ảnh chụp cuối
những năm 1920. Ảnh: AP
Vào tháng 11 năm ngoái, đã có tin đồn Kodak sắp phá sản, nhưng hãng này phủ nhận.
Năm 2011, có lúc tổng giám đốc Antonio Perez đưa ra chiến lược bán bớt các bằng phát minh sáng chế được bảo hộ hòng kiếm nguồn tiền mặt đang khan hiếm. Với việc sẽ chào bán các bằng phát minh, Kodak hy vọng sẽ làm được điều “kỳ diệu” như đã diễn ra với tập đoàn viễn thông Nortel Networks khi Nortel bán các bằng phát minh của họ và thu về đến 4,5 tỉ USD – vượt xa dự kiến.
Dĩ nhiên việc bán bằng phát minh sẽ do toà án đảm trách với các quy định chặt chẽ.
Việc nộp đơn xin bảo hộ phá sản có thể cho phép Kodak giải quyết được một số chi phí về lương hưu và chăm sóc sức khỏe cho người về hưu, vốn chiếm đến hàng trăm triệu USD mỗi năm. Kodak đã tiếp xúc với một số chủ nợ để tìm nguồn tài chính trong thời gian nộp đơn xin phá sản (theo luật định), các chủ nợ này gồm J.P.Morgan Chase & Co., Citigroup, Wells Fargo & Co.
Những cột mốc của Kodak
1880 – Ông George Eastman bắt đầu sản xuất thương mại các tấm phim khô để chụp ảnh trong một gác xép thuê của một tòa nhà ở Rochester, New York.
1888 – Cái tên "Kodak" ra đời và máy ảnh hiệu Kodak được tung ra thị trường với "Bạn chỉ việc bấm, chúng tôi làm phần còn lại"
1889 – Công ty Eastman thành lập.
1892 – Công ty đổi tên thành Eastman Kodak Company of New York.
1900 – Máy ảnh Brownie được giới thiệu lần đầu tiên với giá chỉ 1 USD và dùng cuộn phim giá 15 xu.
1929 – Kodak lần đầu tiên giới thiệu phim nhựa dùng cho ngành điện ảnh.
1935 – Phim màu Kodachrome được tung ra, và đây là phim màu thành công nhất của hãng.
http://sgtt.vn/Uploads/Images/e/f32/ef321b9999066304da3c1a2dcb0eb07a.jpg
Kodak có lúc nắm đến 90% thị phần phim chụp ảnh của thế
giới. Ảnh: Getty Images
1951 – Máy quay phim 8mm Brownie giá rẻ được giới thiệu, tiếp theo là máy chiếu phim Brownie tung ra năm 1952.
1962 – Kodak vượt doanh thu 1 tỉ USD lần đầu tiên, nhân công của hãng lên đến 75.000 người.
1963 - Kodak giới thiệu máy ảnh Instamatic dùng một lần với phim gắn sẵn bên trong, loại này đã bán được hơn 50 triệu cái tính đến năm 1970.
1972 – Năm loại máy ảnh dùng một lần loại bỏ túi Instamatic được đưa ra thị trường, chỉ trong 3 năm đã bán đến 25 triệu cái.
1975 - Kodak lần đầu tiên trên thế giới phát minh máy ảnh kỹ thuật số, ban đầu chụp với kỹ thuật ảnh trắng đen với độ phân giải khá thấp, chỉ 10.000 pixel.
1981 – Lần đầu tiên Kodak vượt doanh số 10 tỉ USD.
1984 - Kodak xâm nhập thị trường băng video với hệ thống chiếu video 8mm, Kodavision Series 2000, giới thiệu băng video cassette 8mm Kodak theo chuẩn Beta và VHS, sản xuất cả đĩa mềm máy tính.
1988 – Nhân công toàn cầu của hãng đạt 145.300 người
1992 - Kodak phát hành đĩa CD có thể ghi được.
2003 – Tung ra máy in ảnh Kodak Easyshare printer dock 6000.
2004 — Kodak bắt đầu chuyển sang công nghệ phim ảnh kỹ thuật số, khó khăn bắt đầu đến, sa thải hàng chục ngàn nhân công.
2008 — Kodak bắt đầu khai thác danh mục đầu tư bằng sáng chế của mình, mang lại gần 2 tỉ USD trong vòng 3 năm.
2010 — Kodak kiện Apple và RIM (Research in Motion) về việc hai hãng này sử dụng trái phép công nghệ của Kodak trên máy ảnh dùng trong điện thoại thông minh của họ. Nhân công toàn cầu của Kodak giảm còn 18.800 người.
Tháng 7.2011: Kodak bắt đầu tiếp thị để bán 1.100 bằng phát minh liên quan đến công nghệ hình ảnh kỹ thuật số.
Tháng 9.2011: Kodak thuê hãng luật Jones Day để tư vấn phá sản và tái cấu trúc doanh nghiệp.
Tháng 12.2011: Toà án phán quyết dời vụ kiện tụng liên quan công nghệ máy ảnh sang năm 2012.
H.S (theo WSJ, Chicago Tribune, Guardian)
http://sgtt.vn/Quoc-te/157813/Hang-Kodak-xin-bao-ho-pha-san.html
Theo điều 11 tức là chưa phải chấm hết, hy vọng Kodak sẽ phục hồi trở lại. :) :)
Đi kèm là việc Kodak sẽ bán khoảng 1.100 bằng sáng chế liên quan đến công nghệ phim ảnh.
Những động thái này của tập đoàn sản xuất phim và công nghệ ảnh lâu đời nhất của Mỹ là nhằm thuyết phục các chủ nợ cho vay 1 tỉ USD để hãng này cầm cự trong thời gian làm thủ tục phá sản, và lo cho đội ngũ 19.000 nhân viên của mình.
Cái chết của ngành sản xuất phim nhựa đã được nói đến từ lâu, khi máy ảnh kỹ thuật số ngày càng lấn lướt phim nhựa truyền thống. Kodak đã từng có thời kỳ huy hoàng, thậm chí có lúc chiếm vị trí độc tôn trong ngành sản xuất phim nhựa với thị phần đến 90%. Nhưng từ những năm 1980, vị trí này bị các hãng sản xuất phim nước ngoài lấn át cùng tiến bộ của ảnh kỹ thuật số khiến doanh số bán phim nhựa ngày càng đi xuống. Năm 2011, cổ phiếu Kodak mất giá đến 80%. Cuối ngày 4.1.2012, giá cổ phiếu của Kodak còn 54 xu/cổ phiếu và đây là mức giá thấp dưới 1 USD/cổ phiếu kéo dài liên tiếp 30 ngày giao dịch vừa qua. Trước đó, ngày 3.1, sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) cảnh báo sẽ đưa cổ phiếu của Kodak vào danh sách cấm giao dịch nếu trong 6 tháng tới hãng không có lợi nhuận.
http://sgtt.vn/Uploads/Images/7/f1b/7f1bfa8afdb2b1b8d084b4ca75317d02.jpg
Ông George Eastman, trái, và nhà phát minh lừng lẫy
Thomas Edison, với phát minh về máy ảnh. Ảnh chụp cuối
những năm 1920. Ảnh: AP
Vào tháng 11 năm ngoái, đã có tin đồn Kodak sắp phá sản, nhưng hãng này phủ nhận.
Năm 2011, có lúc tổng giám đốc Antonio Perez đưa ra chiến lược bán bớt các bằng phát minh sáng chế được bảo hộ hòng kiếm nguồn tiền mặt đang khan hiếm. Với việc sẽ chào bán các bằng phát minh, Kodak hy vọng sẽ làm được điều “kỳ diệu” như đã diễn ra với tập đoàn viễn thông Nortel Networks khi Nortel bán các bằng phát minh của họ và thu về đến 4,5 tỉ USD – vượt xa dự kiến.
Dĩ nhiên việc bán bằng phát minh sẽ do toà án đảm trách với các quy định chặt chẽ.
Việc nộp đơn xin bảo hộ phá sản có thể cho phép Kodak giải quyết được một số chi phí về lương hưu và chăm sóc sức khỏe cho người về hưu, vốn chiếm đến hàng trăm triệu USD mỗi năm. Kodak đã tiếp xúc với một số chủ nợ để tìm nguồn tài chính trong thời gian nộp đơn xin phá sản (theo luật định), các chủ nợ này gồm J.P.Morgan Chase & Co., Citigroup, Wells Fargo & Co.
Những cột mốc của Kodak
1880 – Ông George Eastman bắt đầu sản xuất thương mại các tấm phim khô để chụp ảnh trong một gác xép thuê của một tòa nhà ở Rochester, New York.
1888 – Cái tên "Kodak" ra đời và máy ảnh hiệu Kodak được tung ra thị trường với "Bạn chỉ việc bấm, chúng tôi làm phần còn lại"
1889 – Công ty Eastman thành lập.
1892 – Công ty đổi tên thành Eastman Kodak Company of New York.
1900 – Máy ảnh Brownie được giới thiệu lần đầu tiên với giá chỉ 1 USD và dùng cuộn phim giá 15 xu.
1929 – Kodak lần đầu tiên giới thiệu phim nhựa dùng cho ngành điện ảnh.
1935 – Phim màu Kodachrome được tung ra, và đây là phim màu thành công nhất của hãng.
http://sgtt.vn/Uploads/Images/e/f32/ef321b9999066304da3c1a2dcb0eb07a.jpg
Kodak có lúc nắm đến 90% thị phần phim chụp ảnh của thế
giới. Ảnh: Getty Images
1951 – Máy quay phim 8mm Brownie giá rẻ được giới thiệu, tiếp theo là máy chiếu phim Brownie tung ra năm 1952.
1962 – Kodak vượt doanh thu 1 tỉ USD lần đầu tiên, nhân công của hãng lên đến 75.000 người.
1963 - Kodak giới thiệu máy ảnh Instamatic dùng một lần với phim gắn sẵn bên trong, loại này đã bán được hơn 50 triệu cái tính đến năm 1970.
1972 – Năm loại máy ảnh dùng một lần loại bỏ túi Instamatic được đưa ra thị trường, chỉ trong 3 năm đã bán đến 25 triệu cái.
1975 - Kodak lần đầu tiên trên thế giới phát minh máy ảnh kỹ thuật số, ban đầu chụp với kỹ thuật ảnh trắng đen với độ phân giải khá thấp, chỉ 10.000 pixel.
1981 – Lần đầu tiên Kodak vượt doanh số 10 tỉ USD.
1984 - Kodak xâm nhập thị trường băng video với hệ thống chiếu video 8mm, Kodavision Series 2000, giới thiệu băng video cassette 8mm Kodak theo chuẩn Beta và VHS, sản xuất cả đĩa mềm máy tính.
1988 – Nhân công toàn cầu của hãng đạt 145.300 người
1992 - Kodak phát hành đĩa CD có thể ghi được.
2003 – Tung ra máy in ảnh Kodak Easyshare printer dock 6000.
2004 — Kodak bắt đầu chuyển sang công nghệ phim ảnh kỹ thuật số, khó khăn bắt đầu đến, sa thải hàng chục ngàn nhân công.
2008 — Kodak bắt đầu khai thác danh mục đầu tư bằng sáng chế của mình, mang lại gần 2 tỉ USD trong vòng 3 năm.
2010 — Kodak kiện Apple và RIM (Research in Motion) về việc hai hãng này sử dụng trái phép công nghệ của Kodak trên máy ảnh dùng trong điện thoại thông minh của họ. Nhân công toàn cầu của Kodak giảm còn 18.800 người.
Tháng 7.2011: Kodak bắt đầu tiếp thị để bán 1.100 bằng phát minh liên quan đến công nghệ hình ảnh kỹ thuật số.
Tháng 9.2011: Kodak thuê hãng luật Jones Day để tư vấn phá sản và tái cấu trúc doanh nghiệp.
Tháng 12.2011: Toà án phán quyết dời vụ kiện tụng liên quan công nghệ máy ảnh sang năm 2012.
H.S (theo WSJ, Chicago Tribune, Guardian)
http://sgtt.vn/Quoc-te/157813/Hang-Kodak-xin-bao-ho-pha-san.html
Theo điều 11 tức là chưa phải chấm hết, hy vọng Kodak sẽ phục hồi trở lại. :) :)