PDA

View Full Version : Làm sao để đăng kí "Sở hữu trí tuệ"?



thienhavotac
11-11-2006, 22:16
Xin chào anh vikhoa và tất cả mọi người, em đang có một vấn đề về luật thắc mắc lại may mắn đọc được topic nhận tư vấn luật cho thành viên forum nên em xin được hỏi vài vấn đề. Rất mong sự giúp đỡ.
---------------------------------------------------------------
1, Em dự tính phát triển 1 game text chơi online kiểu như "Thiên hà đại chiến" (Việt Nam) hay Travian(Nước Ngoài), .... thì sau khi có sản phẩm hoàn thiện có thể đăng kí "Sở hữu trí tuệ" với sản phẩm đó không ạ?
2, Nếu được phép thì phải tới đâu để có thể đăng kí? Thủ tục đăng kí và chi phí, cũng như thời gian ra sao ạ?
Một lần nữa rất mong sự giúp đỡ của mọi người, xin chân thành cảm ơn.

youme
14-11-2006, 11:54
Bạn xem mình thuộc nhóm nào rồi chuẩn bị tài liệu cho đầy đủ nhé. Sau khi đầy đủ thì mang lên trên Cục Bản quyền tác giả mà nộp.
A. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả
1. Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;
2. Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng – 1 bản);
3. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.
B. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)
1. Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;
2. Giấy chuyển nhượng tác phẩm từ tác giả / các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc Giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản);
3. Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập tổ chức, công ty và Giầy phép kinh doanh (1 bản);
4. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, tổ chức, công ty.
5. Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng – 1 bản);
6. Giấy cam đoan của tác giả (1 bản)
Lệ phí đây:
Tác phẩm phần mềm máy tính hoặc các chương trình chạy trên máy tính: 400.000/01 tác phẩm

superthinb
18-11-2006, 09:04
Àh, cái giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ gì ấy có cần con dấu không nhỉ?

Vô tình đọc báo trên mạng, nhìn thấy cái giấy chứng nhận bản quyền. Rất lấy làm thú vị là ở Việt Nam người ta rất chuộng con dấu, hơn cả chữ ký nữa nhưng ở cái giấy này không thấy xuất hiện con dấu. Phải chăng Cục bản quyền của Bộ Văn hóa - Thông tin đã thay đổi tư duy? Nếu vậy thì đáng mừng đấy nhỉ?
Xin hỏi, có phải cái giấy này được người ta quét "sao y bản chính" hay là nó chỉ là cái mẫu tượng trưng thôi vậy?

http://docbao.com.vn/images/ban_quyen_doc_bao.jpg