PDA

View Full Version : Bình luận về trận Manchester Utd–Newcastle



jollibee
01-10-2006, 15:34
Thành tích toàn thua trong những lần đối đầu gần đây trước MU khiến Newcastle khá e dè khi hành quân đến sân Old Trafford. Newcastle hiện gặp nhiều khó khăn , họ thiếu vắng nhiều trụ cột như Owen, Dyer, Babayaro... Hơn nữa thành tích trên sân khách của họ cũng không tốt. Họ chỉ trông chờ vào những nhân tố mới Duff, Martins, Emre toả sáng đúng lúc.

Manchester United rất quyết tâm lấy trọn 3 điểm trong trận đấu này để tiếp tục cuộc đua với Chelsea đến chức vô địch giải ngoại hạng Anh. Sau khi bị Arsenal dội gáo nước lạnh làm đứt mạch 4 trận thắng liên tiếp và một trận hoà đầy thất vọng trước Reading, MU đã bừng tỉnh và họ đã tìm được một chiến thắng nhọc nhằn trước Benfica tại ChampionLeague. Khả năng MU chiến thắng Newcastle là rất cao vì họ có lợi thế sân nhà và sự trở lại của Carrick, Heinze, hơn nữa Rooney đang hừng hực quyết tâm sau những trận thất vọng gần đây.
http://www.redcafevn.net/diendan/images/smilies/manucheer.gif

Tối nay chú chim chích choè có thể hót tại nhà hát của những giấc mơ hay không? Chúng ta hãy chờ xem. :D

thagnv
01-10-2006, 16:30
Tối nay chú chim chích choè có thể hót tại nhà hát của những giấc mơ hay không? Chúng ta hãy chờ xem. :D
Hay ghê!!!
Tối nay cũng xem bóng đá một bữa xem chim chích choè như thế nào? :)

real_time
01-10-2006, 21:16
đang diễn ra trân đấu không có gì kịch tính lắm tình hình là MU lại dễ thắng!

jollibee
02-10-2006, 09:04
Chiến thắng 2-0 đủ để đưa MU lên đầu bảng tổng xếp hạng tạm thời nhờ hơn Chelsea số bàn thắng bại, đồng thời giúp MU gia tăng khoảng cách với Arsenal & Liverpool.

http://i46.photobucket.com/albums/f129/hieu_day_okay/olala.gif


Nếu C.Ronaldo may mắn hơn trong những pha dứt điểm của mình thì tỷ số không chỉ là 2-0 trong một thế trận một chiều như thế.

Có lẽ bụi mận gai là nơi thích hợp để chim cất tiếng hót hơn ;) .