PDA

View Full Version : Google, một mình chống lại một liên minh



rock0em
11-09-2006, 22:07
Google, một mình chống lại một liên minh


http://www.onboom.com/Portals/0/biemhoa.jpg
Minh hoạ của The Economist. (Minh họa này được vẽ trước khi eBay bắt tay với Google)



Những gì Google đang làm được cho là đúng đắn hơn cả. Vậy nên họ hiện rất bình tĩnh một mình đối đầu với một liên minh hùng mạnh đang chống lại mình. Những ngày đầu tháng 8 vừa qua, Google công bố hai thương vụ mới. Một với Viacom, công ty truyền thông “già nua”, theo đó Google sẽ cung cấp các video clips từ các thương hiệu của Viacom như MTV và Nickelodeon cho các website khác kèm theo các chương trình quảng cáo.

Google lẳng lặng tiến bước

Với thương vụ này, hiển nhiên Google đã dẫn đầu thị truờng quảng cáo bằng video trên mạng.

Thương vụ thứ hai là với News Corporation của tỷ phú Rupert Mudorch, một người khổng lồ trong lĩnh vực truyền thông, theo đó Google sẽ cung cấp tất cả công nghệ tìm kiếm và quảng cáo dạng chữ trên các website của News Corporation, bao gồm cả MySpace.

Đây được coi là cú đánh mạnh vào Yahoo và MSN, hai đối tác cũng đã thương lượng với News Corporation.

Yahoo và MSN đều mất thị phần

Trong năm qua, cả Yahoo và MSN đều mất thị phần trong lĩnh vực tìm kiếm trên mạng trước đối thủ Google, hiện nay đang thống trị một nửa thị trường này. Công nghệ và mạng lưới quảng cáo của hai công ty này cũng đang tụt hậu, bởi vậy với cùng một số lượng lượt tìm kiếm, số tiền mà Yahoo và MSN kiếm được lại ít hơn Google.

Theo ước tính của Safa Rashtchy, một nhà phân tích của công ty chứng khoán Piper Jaffray, nếu Google thu được từ quảng cáo một đôla, thì Yahoo chỉ thu được 60-70 xu. Tháng trước, Yahoo tuyên bố công nghệ quảng cáo mới mà dự định áp dụng để thu hẹp khoảng cách về lợi nhuận với đối thủ sẽ phải hoãn lại, khiến giá cổ phiếu của hãng tụt 22%, mức giảm thấp chưa từng thấy trong ngày.

Trong lĩnh vực tìm kiếm, so với Yahoo, MSN còn tụt hậu xa hơn với Google, và Microsoft, công ty mẹ của MSN đang phải đối mặt với nguy cơ thậm chí còn lớn hơn từ kẻ bành trướng mới.

Nhiều dự án kinh doanh mới của Google trên mạng tìm kiếm cho phép người sử dụng thao tác miễn phí thông qua các web browser mà hiện thời họ đang sử dụng phần mềm Microsoft cho máy tính cá nhân của mình. Ví dụ, Google cung cấp chương trình kế toán spreadsheet hoặc chương trình xử lí văn bản tuy còn thô sơ nhưng được miễn phí.

http://www.onboom.com/Portals/0/thiphan.jpg


Phân chia thị phần tìm kiếm trên Internet ở Mỹ của các đại gia thông tin. Ảnh Economist.

Google bỏ qua Yahoo và MSN để bắt tay với eBay

Google cùng eBay vừa thành lập liên minh lớn trong lĩnh vực quảng cáo trong tuần này.

Google, nhà khổng lồ trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến và eBay, đã quyết định cùng đi tiên phong trong thương mại điện tử khi cả hai vừa ký kết một hợp đồng quảng cáo lớn.

Theo đó, Google sẽ cung cấp cho eBay các dịch vụ quảng cáo cho việc tìm kiếm trực tuyến bên ngoài nước Mỹ. Ngoài ra, hai hãng này còn dự kiến sẽ cùng nhau phát triển các dịch vụ thương mại mới.

eBay đã chọn Google làm đối tác trong việc quản lý các dịch vụ bán quảng cáo liên quan đến tìm kiếm theo nguyên văn. Điều này gây bất lợi lớn cho Yahoo, hiện là đối tác của eBay trong lĩnh vực này. Trong tháng 5 vừa qua, Yahoo đã trúng được hợp đồng quảng cáo với eBay nhưng chỉ giới hạn ở thị trường Mỹ.

Hai hãng cũng dự kiến tung ra các dịch vụ quảng cáo với việc đưa vào các dịch vụ “click to call” sử dụng dịch vụ điện thoại và gửi tin nhắn trực tuyến như Skype (của eBay) và Google Talk của Google.

eBay vốn nhỏ hơn Yahoo và MSN song vẫn được Google chọn làm liên minh, một liên minh mà Google có thể đủ sức gánh vác cho eBay trong việc chống chọi với 2 người khổng lồ Yahoo và MSN.

Với liên minh này, nhiều kết quả tìm kiếm của Google đưa đến mạng bán đấu giá của eBay và eBay là một trong những hãng quảng cáo lớn nhất trên mạng lưới của Google.

Nhưng cũng phải nói, mối quan hệ này không tương xứng. Một cuộc nghiên cứu mới đây của trường đào tạo kinh doanh Berkeley's Haas cho thấy khoảng 12% doanh thu của eBay gián tiếp từ Google, trong khi đó, chỉ có 3% doanh thu của Google đến từ eBay.

Điều tồi tệ nhất đối với eBay là Google đang bán rẻ ngành kinh doanh chủ yếu của họ. Người mua đang thiết lập website riêng và mua quảng cáo dạng chữ của Google, còn người bán đang sử dụng dịch vụ tìm kiếm của Google thay vì của eBay để liên hệ trực tiếp với người mua.

Vậy nên đáng ra, để có lợi hơn, eBay phải liên kết với Yahoo hoặc Microsoft để giành lại thế cân bằng trong ngành dịch vụ này.

Có một liên minh chống lại Google

Năm ngoái, Yahoo và Microsoft tuyên bố họ sẽ kết nối hai dịch vụ nhắn tin, phổ biến hơn của Google. Tháng 7 vừa qua, họ cũng tuyên bố sẽ mở rộng hợp tác sang lĩnh vực dịch vụ “voice chat” (thường được gọi là “calling”). Tháng 5, Yahoo và eBay thoả thuận một liên minh theo đó eBay sẽ sử dụng công nghệ của Yahoo để đăng quảng cáo trên trang web đấu giá của hãng. Đổi lại, Yahoo sẽ sử dụng PayPal, hệ thống thanh toán trên mạng của eBay cho các giao dịch giữa các trang của Yahoo. (Mới đây Google cũng đã tung ra một hệ thống thanh toán riêng cạnh tranh với đối thủ)

Đương nhiên liên minh mạnh nhất sẽ là một vụ liên kết hoặc sáp nhập. Và Google đã dùng điều này để phòng vệ trước những đòn tấn công của liên minh hùng mạnh nói trên.

Cả MSN và Yahoo đều muốn mua một phần hoặc toàn bộ AOL một công ty cung cấp dịch vụ nối mạng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn truyền thông Time Warner. Nhưng Google đã đi trước các đối thủ. Mùa đông năm ngoái, Google đã mua một lượng cổ phần lớn của AOL. Mạng của AOL hiện vẫn có công nghệ quảng cáo và tìm kiếm của Google và cùng với AOL, Google có thể sẽ biến dịch vụ nhắn tin của mình trở thành dich vụ phổ biến nhất thế giới.

Để mất AOL vào tay đối thủ, vụ hợp tác giữa Microsoft và Yahoo sẽ ra sao?

Theo ông Paul Saffo, một nhà phân tích của Silicon Valley, bất kỳ một liên kết nào giữa các đối tác tầm đại gia này sẽ chỉ khiến họ suy yếu bớt. Liên kết giữa AOL với Time Warner năm 2001 chính là một lời cảnh báo. Những vụ liên kết lớn cũng đi ngược lại những xu thế khác trên mạng Internet ngày nay, vốn được gọi là “Web 2.0”.

Theo ông Saffo đây không còn là kỷ nguyên của các vụ sáp nhập, khi mà các tiêu chuẩn internet được để ngỏ cho phép người sử dụng phối hợp các dịch vụ với nhau.

Và theo lý thuyết đó thì những gì Google đang làm là đúng đắn hơn cả. Vậy nên họ đang rất bình tĩnh một mình đối đầu với một, hoặc có thể nhiều hơn, liên minh đang chống lại mình.

Nhật Vy -Vietnamnet (Fortune, The Economists, AP, Reuters)

antbk
12-09-2006, 02:31
ặc ặc,nhờ có google, chính xác hơn la google map mà pác lkn mới có được trang web thangcanhdep.com

forIt
15-09-2006, 17:46
Phải công nhận google nó luôn dẫn đầu trong công nghệ cũng như trong dịch vụ của nó.

Tìm kiếm thì mình vẫn khoái thằng nầy nhất.