PDA

View Full Version : cảnh tiêu cực thi cử bị tung lên mạng !



huy19861986
03-09-2006, 22:14
cảnh ném phao thi trong kỳ thi TN PTTH bị 1 người dấu tên tung lên mạng ! mọi người hãy vào xem và hãy thử 1 lần trong đời cùng suy ngẫm về cái XH mà chúng ta đang sống và chịu đựng từng ngày.
http://www.youtube.com/watch?v=r5CIBTqgTh0

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/08/060831_cheating_exam.shtml

tôi thì chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện trên trời ! nhưng khi xem xong đoạn video này làm tôi cãm thấy nhục nhả vô cùng !cảm thấy đau lòng vô cùng

darkangel2006
04-09-2006, 07:38
Cái gì mà bác lại suy ngẫm về cái XH ặc ặc. Em dám chắc với bác hầu hết học sinh đều trải qua quay cóp hoặc chứng kiếm cảnh quay cóp. Thế có ai làm gì để ngăn chặn không?
Vậy là vấn đề là ở mỗi con người đang đi học mà. Nếu thí sinh có lòng tự trọng đủ để ko quay cóp, không đe dọa,gây nguy hiểm cho giám thị thì có quay cóp không. Bố em từng là giáo viên cách đây gần 10 năm, các bác có biết 1 thí sinh sau khi bị bắt vì quay cóp đã kéo đám bạn cả 5 tên đi theo suốt đường về.
Bác có biết ở Hà Tây năm rồi thì phải phụ huynh leo tường ném phao, đánh cả công an ...
thôi nhiêu đó thôi ko nói nữa.

QuanNguyen
04-09-2006, 14:08
Về bảo các em nó xếp hàng rồi điểm danh từng em một.
- Mặt mày sáng sủa thì 7, 8
- Có "kính thưa", "kính gửi" thì 9, 10
- Mặt tiền nhìn không được "thông thoáng" cho lắm thì 5, 6
Cứ như thế thì làm gì chẳng được tỷ lệ 100%.

shinichikudo0686
13-09-2006, 07:45
Cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thực chất chẳng có tí giá trị nào khi đi xin việc. Chẳng qua không có nó thì không vô đại học được thôi. Mà mấy người này quay cóp kiểu này làm gì có cửa vô đại học mà mơ.

khongung
13-09-2006, 10:58
Cái thực trạng này thì không phải là không có. Nhưng nén phao thi thế thì không ai mà chịu nỗi (các pác này làm lộ liễu quá!!!).Tất nhiên, không có cái bằng cấp 3 không những không vào ĐH được nhu Sinichikudo0686 nói thì không đúng.Vì không có nó bạn đi học trường Nghề mất nhiều năm hơn so với có và ra trường thì lại ăn lương thấp hơn. Hay đơn giản hơn là việc xin đi làm, nếu có thì cơ hội bạn kiếm công việc ở các khu CN nhiều hơn là không có.Ah`, còn cái việc có cái bằng để được vào ĐH học này cũng có, nhưng cái giá phải trả rất đắt (VD: mấy cái bằng giả đó).
Thui, cho tui có ý kiến vậy thui chứ tui không dám ý kiến nhiều!!!!!

binhan_tran83
27-09-2006, 04:34
cái này thì chỉ có ở quê mới dám làm. Đố bác nào ở gần trung ương mà dám làm, chết kô kịp ngắc

erafc
28-09-2006, 00:08
Có luôn _http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/286830.aspx :D


Tiêu cực thi cử ngay trong “tổng hành dinh” Bộ GD-ĐT:

Gian lận thi ngay sát phòng Bộ trưởng

Phòng Tổng hợp của Bộ GD-ĐT, nơi 2 thí sinh bị lập biên bản. Chỗ đánh dấu (x) là bảng tên và chức danh của Trưởng phòng Đào Thị Bình

Trong buổi thi ngoại ngữ, hai thí sinh, một vị khách cùng trưởng phòng tổng hợp của Bộ GD-ĐT đã bị lập biên bản vì vi phạm nghiêm trọng quy chế thi.

Ông Hoàng Gia Khiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD-ĐT: Đây là một vụ tiêu cực không thể bỏ qua. Bất kỳ ai vi phạm quy chế thi cũng bị xử lý.

Một vụ tiêu cực thi cử hy hữu đã xảy ra tại kỳ thi tuyển công chức của Bộ GD-ĐT ngày 11-9-2006. Trong buổi thi ngoại ngữ, hai thí sinh, một vị khách cùng trưởng phòng tổng hợp của Bộ GD-ĐT đã bị lập biên bản vì vi phạm nghiêm trọng quy chế thi.

Biên bản kỷ luật đã được lập ngay tại Phòng Tổng hợp, sát ngay phòng Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân và các lãnh đạo khác của Bộ GD-ĐT.

Trong giờ thi, đến thẳng phòng chị gái

Hai thí sinh bị lập biên bản vi phạm quy chế thi là chị Hoa (em ruột bà Đào Thị Bình, Trưởng phòng Tổng hợp Bộ GD-ĐT) và anh Việt, bạn chị Hoa. Trong thời gian làm bài thi, chị Hoa cho biết bị nhức đầu và xin phép giám thị được ra ngoài, sau đó cùng bạn mình là anh Việt (cũng là một thí sinh trong cuộc thi tuyển này) đến thẳng phòng chị gái là bà Đào Thị Bình. Tại đây, đã có một vị khách và cả ba cùng trao đổi với nhau thì bị bắt gặp và lập biên bản.

Theo ông Hoàng Gia Khiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD-ĐT, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức, người trực tiếp lập biên bản vụ việc này, đây là một vụ tiêu cực không thể bỏ qua. Ông Hoàng Gia Khiêm cho rằng, bất kỳ ai vi phạm quy chế thi cũng bị xử lý.

Được biết, vụ vi phạm quy chế thi hy hữu và trắng trợn này được phát hiện bởi một lý do rất đơn giản. Sáng 11-9, một thí sinh cũng tham dự kỳ thi này đang công tác tại Nam Định điện thoại thông báo cho bà Bình biết đang đưa vợ đi cấp cứu và xin hội đồng thi tuyển cho phép được thi buổi khác.

Về việc này, ông Hoàng Gia Khiêm phải xin ý kiến Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Vọng và khi bước vào Phòng Tổng hợp, nơi bà Bình làm việc, để báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng thì bắt gặp 2 thí sinh cùng một vị khách đang trao đổi với nhau.

Tiêu cực ngay tại bộ, xử lý thế nào?

Ông Hoàng Gia Khiêm cho biết, lãnh đạo bộ đã có yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ phải sớm có văn bản báo cáo về vụ việc này. Theo ông Khiêm, việc 2 thí sinh cùng bỏ phòng thi đến một địa điểm nơi người thân đang làm việc là một vi phạm nghiêm trọng cần phải xử lý.

Vụ Tổ chức cán bộ hiện đang tập trung làm rõ người khách trong phòng bà Bình là ai, có liên quan gì đến việc thi cử của 2 thí sinh Hoa và Việt hay không? Theo báo cáo ban đầu của bà Bình thì đó là chị Bùi Thị Hiền, con gái thầy hiệu trưởng của bà Bình ở Thái Bình đến chơi. Thông tin này đang được xác minh. Vụ việc sẽ được báo cáo lãnh đạo bộ vào tuần tới.

Ngành GD-ĐT đang phát động cuộc vận động nói không với bệnh thành tích và tiêu cực thi cử. Cuộc vận động này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các sở, các trường; những giáo viên, giảng viên bị phát hiện tiêu cực trong thời gian qua cũng đã bị xử lý nghiêm khắc. Tiêu cực ở địa phương đã bị xử lý như thế, vậy còn tiêu cực ở ngay chính cơ quan Bộ GD-ĐT, nơi đang phát động cuộc vận động chống tiêu cực thi cử, thì sao?

NHÓM PV GIÁO DỤC



Cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thực chất chẳng có tí giá trị nào khi đi xin việc. Chẳng qua không có nó thì không vô đại học được thôi. Mà mấy người này quay cóp kiểu này làm gì có cửa vô đại học mà mơ.
Heheh, một cái bằng cấp 3, 1 trường trung cấp hạng bét, một ông bố có quyền, một cái bằng tại chức, hehe, đi theo đường này thì chẳng mấy chốc bác cũng có quyền

cucumber
05-10-2006, 19:57
Có luôn _http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/286830.aspx :D



Heheh, một cái bằng cấp 3, 1 trường trung cấp hạng bét, một ông bố có quyền, một cái bằng tại chức, hehe, đi theo đường này thì chẳng mấy chốc bác cũng có quyền

thậm chí nếu ông bố đó thuộc hàng "cấp bự", "lãnh đạo cấp cao" thì chỉ cần bằng tốt nghiệp cấp I (biết ký & viết rõ họ tên thôi) cũng đã là quá đủ để có quyền

thaivinhhuy
05-10-2006, 21:20
tôi thì không ngạc nhiên mấy vụ này cho lắm, việt nam vốn được thế giới sếp vào laọi kém phát triễn, trình độ giáo dục vgie65t nam được sếp là lạc hậu hơn singapore đến hơn 100 năm, còn với mỹ thì miễn bàn.

lee_huynh306
05-10-2006, 22:40
tôi thì không ngạc nhiên mấy vụ này cho lắm, việt nam vốn được thế giới sếp vào laọi kém phát triễn, trình độ giáo dục vgie65t nam được sếp là lạc hậu hơn singapore đến hơn 100 năm, còn với mỹ thì miễn bàn.

Và mình nghĩ bạn cũng thuộc số kém nhất trong số những người được giáo dục kém.

thaivinhhuy
06-10-2006, 10:39
hxxp://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=n%E1%BB%81n+gi%C3%A1o+d%E1%BB%A5c+vi%E1%BB%87t+n am+l%E1%BA%A1c+h%E1%BA%ADu&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&meta=

bạn dường như không hài lòng lắm nhỉ, tôi nói những thứ trên đều có bằng chứ và được thế giới và cả việt nam đánh giá, có lẽ bạn cần học nhiều hơn và phải thường xuyên cập nhật thêm tin tức và cần phải học thêm nữa vế cách nói chuyện, có lẽ bạn giỏi về IT nhưng về môn truyền thông bạn có vấn đề rồi đó, làm ơn coi lại cách nói chuyện của mình.

lee_huynh306
06-10-2006, 15:51
Tôi đủ nhận thức để biết những điều trên đúng hay sai, tôi cũng biết thế giới nghĩ như thế nào về Việt Nam. Nhưng tôi không ngồi một chỗ và phán xét nó sai hay đúng như bạn, bạn ạ. Chuyện không ngồi một chỗ của tôi, tôi xin được KHÔNG nói ra.
Nếu bạn có ý kiến hay, xin cứ đóng góp, chắc chắn sẽ có ghi nhận ý kiến của bạn. Đừng ngồi một chỗ phán xét, ăn theo, thêm chút mắm, dặm chút muối để thoá mạ cả một đất nước mà bạn cũng là một công dân của nước đó (hoặc đã từng -nếu tôi không nhầm).
Góp ý của bạn về bản thân tôi, tôi xin nhận. Nhưng post trước của tôi trong topic này tôi vẫn giữ nguyên!

thaivinhhuy
06-10-2006, 20:36
tôi cũng nhu bạn, đều muốn và hy vọng nền giáo dục việt nam tiến bộ hơn nhưng tôi phải làm sao đây, lên tiếng kếu rồi cải cách giáo dục ah, tôi không phải nhà báo hay 1 nhà chính trị, tôi chỉ là 1 sinh viên, tiếng nói của tôi liệu có ngay ảnh hưởng hay có sức hút đến sự chú ý của mọi người không, tôi không không muốn ngồi 1 chổ, nhưng lại không muốn làm và cũng chả muốn làm lại càng không còn hứng thú để làm nữa, bởi tôi không còn tin tưởng được ai nữa, tôi ngày càng thất vọng với chính quyền cộng sản của việt nam, việc ông thầy gì đó bên Hà tây tố cáo tiêu cực thì lại bị cấp trên cho là vi phạm quy chế dẫn đến việc bị hội đồng, và tính mạng của thầy luôn bị nguy hiểm rình rập trong khi chính quyền chẳng làm được trò chống gì cả mà lại muốn xử đẹp thầy, nếu không có sự lên tiếng kiệp thời của báo chí thì có lẽ thầy đã bị hội đồng thật sự và bị đuổi khỏi ngành giáo,không phải vì chính quyền việt nam minh bạch sáng suốt mà là do sức ép của báo chí và dư luận, với những việc như thế này mà phía chính quyền làm ngơ và phải nhờ báo chí can thiệp thì nhiều và nhiều chuện khác nữa thì thế nào, báo chí không thể nêu lên tất cả , ngoài ra chưa kể sự hạn chế trong việc thông tin báo chí, mọi sự đăng tin đều phải được kiểm tra khắc khe, đụng tới cán bộ cao cấp thì phải xin phép này nọ, nói chung nền báo chí việt nam vẫn chưa tự do, nếu bỏ được khâu này thì thật sự không những nền giáo dục mà còn nhiều vụ tiêu cực khác sẽ bị phanh khui nhiều hơn, và không có cán bộ cao cấp nào dám ỷ vào quyền và quy định về việc kiểm duyệt báo chí mà ngăn không cho đăng những bài bất lợi cho mình nữa, họ sẽ rè rạt hơn và không dám hoành hành hơn, nói chung đều trước mắt tôi muốn và hy vọng không phải là chống tiêu cực mạnh tay hơn mà là tôi muốn đòi lại sự tự do báo chí cho các nhà báo việt nam.

erafc
17-10-2006, 02:02
nói chung đều trước mắt tôi muốn và hy vọng không phải là chống tiêu cực mạnh tay hơn mà là tôi muốn đòi lại sự tự do báo chí cho các nhà báo việt nam
Đang thảo luận chủ đề gì ấy nhỉ? Hiếm có người thật thà như bác này , đáng kính, đáng kính góp ý nhỏ: phải nói khéo chứ, lộ thế...

ongtre63
20-10-2006, 03:00
hai bác cần thì PM với nhau đi,... ai cũng có chính kiến của mình mà

Ta là ai
23-10-2006, 23:21
tình hình trong nước ta như thế nào thì ai cũng đã rõ. bàn cãi là dư thừa lắm, hay ho gì cái việc ngồi nhà chửi đổng ai có tâm và có gan thì hãy nghĩ ra biện pháp nào để quậy cho mấy cha nội cổ hủ lạc hậu này 1 vố cho mấy cha sáng con mắt ra mà nhìn thế giới phát triển như thế nào chứ

cucumber
24-10-2006, 01:39
kêu nhiều làm gì, dạy học & thi kiểu VN không quay cóp có mà lưu ban cả đống. Không phải cứ quay cóp, xem bài là do lười nhưng vì nhiều bài quá không học kịp. Có ai dám khẳng định trong suốt mười mấy năm đi học chưa từng quay cóp, hỏi bài ... trong khi thi không? Tui thì có đó lol

ExtremeEdition
27-10-2006, 14:34
tình hình trong nước ta như thế nào thì ai cũng đã rõ. bàn cãi là dư thừa lắm, hay ho gì cái việc ngồi nhà chửi đổng ai có tâm và có gan thì hãy nghĩ ra biện pháp nào để quậy cho mấy cha nội cổ hủ lạc hậu này 1 vố cho mấy cha sáng con mắt ra mà nhìn thế giới phát triển như thế nào chứ

bạn có chắc bản thân mình ko quay bao giờ ko mà nói mọi người . Ở VN học nặng về lý thuyết mà lý thuyết lại dài hàng trang giấy khiến cho người ta khi nhìn vào đã thấy chán chả muốn học phòng thực hành thì bẩn thỉu trông như cái nhà kho vậy thì sao có thể học dc chứ ngồi học thực hành là giờ thoải mái dễ tiếp thu bài vậy mà điều kiện ko có chỉ biết cắm đầu vào ghi ghi chép chép chán cả người

vnquangtuyen
27-10-2006, 15:10
tiên học lễ, hậu học văn
tiên học lễ, hậu học thêm
tiên học lễ, hậu học chui
tiên học lễ, hậu hoc ! ! !
như vậy vẫn đề là ở chỗ nào?
ngu hoài ngu mãi, mãi mãi ngu

thagnv
29-10-2006, 20:55
Hi hi... học sinh như thế thì có gì mà ghê...
Các bác quên chuyện thủ lĩnh thanh niên (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=153096&ChannelID=3) mà còn vi phạm qui chế thi cử thì trách chi mấy bạn đó...