ở sài gòn liên hệ tui...(lâu quá ko biết còn trên kệ ko nữa, chắc còn)
ở sài gòn liên hệ tui...(lâu quá ko biết còn trên kệ ko nữa, chắc còn)
To: Master vivi
Có quy tắc đấy. Nói theo Triết học thì là cái bất bình thường tạo nên cái bình thường, cái bất quy tắc tạo nên quy tắc. Do đó quy tắc của nó là bất quy tắc. Có rất nhiều quy tắc, nếu bạn học các quy tắc đó thì lâu hơn học từ thôi. Ráng cày cuốc đi, ai học tiếng Anh cũng có suy nghĩ như bạn cả!
Bạn ra mua băng, đĩa về nghe cho nhiều vào,nghe từng chữ rồi từng câu,rồi nguyên bài. Nhớ học cách đọc phiên âm quốc tế,nó sẽ giúp bạn rất nhiều sau này.Học đọc,học nghe(quan trọng 1). Chúc bạn thành công
Có một cách vừa học Anh Văn vừa thư giãn nhưng lại cực kỳ hiệu quả đó là: nghe nhạc Tiếng Anh. Mình mới phát hiện một trang web rất ích lợi cho việc học Anh Văn www.loidich.com, bạn có thể vừa relax vừa cải thiện được Tiếng Anh của mình khi click vào đây!
em cố chen vào nói 1 câu: phần mềm đọc được nếu không phải gi âm thì nó dùng toán ,cụ thể là lí thuyết văn phạm,trong đó phải xác dịnh các luật để đọc,luật để đọc là có,nhưng như 1 bác từng nói là rất nhiều và không có quy tắc chung
Mình thấy chỉ cần bộ streamline english trong english study 4 là đủ rồi. Học anh văn theo mình cái quan trọng không phải là học nhiều, mà là học kiên nhẫn, ngày nào cũng phải học, chứ học một thời gian rồi bỏ là quên hết trơn à. Mình thấy cái ES4 đó đọc cũng chuẩn, chịu khó xem thêm phim tiếng anh nữa là okie thôi.
Để nói tốt tiếng Anh tớ thấy phải nói chuyện với người nước ngoài nhiều. Nghe nhạc và xem phim TA để nghe tốt hơn. Sau đó hát nhạc tiếng Anh để làm mềm giọng và nên đọc các bài khoá dài dần dần. Đầu tiên đọc các bài khoá bạn sẽ bị sai nhiều nhưng sau đó dần dần do xem phim, tra phiên âm, hát, nói nhiều...bạn sẽ đọc chuẩn hơn. Tóm lại cần: nghe nhạc, xem phim, hát, nói TA, học từ mới. Đó là những thứ không thể thiếu và phải đồng thời.
tôi thì xài cuốn ráp vần T.A của Trình Quang Vinh(cái nì từ năm 93 tới giờ)[/QUOTE]
bạn đưa quyển này lên diễn đàn đi...
mình cũng rất tò mò khi nghe nói có quyển sách ráp vần tiếng anh, ko bít nó như thế nòa nữa? ko bít ai có thì có thể up lên cho mọi người cùng xem dc ko????
Vivi nên tìm cái audio tape nào đấy, học cách phát âm từng từ một như A, B, C, D, E, F, ... khi biết phát âm căn bản rồi, thì mới học tiếp các qui tắc phát âm khi các từ ráp vào nhau thành chữ. Tuy có quy tắc nhưng dĩ nhiên tiếng Anh cũng như các ngôn ngữ khác đều có sự ngoại lệ. Nếu bạn không biết phát âm đúng từng từ (A,B,C..), làm sao bạn có thể nhìn vào chữ trên sách báo mà đọc đúng được???
Tôi lấy vài ví dụ: Mine, đọc (theo âm VN) là "mai-nờ", từ "nờ" âm im chỉ giữ trong cổ họng mà thôi. Ink, đọc là "in-kờ", "kờ" = âm im. OK, bạn thấy khác biệt chổ nào giữa 2 chữ "Mine" và "Ink" không? đó là chữ "i", "Mine": "i" = "ai", "Ink": "i" = "i" (âm tiếng VN). Quy tắc: tiếng Anh, "i" đi ngay trước "a, e, i, o, u, y" thì đọc như "ai" Việt Nam. Dỉ nhiên có ngoại lệ, chẳng hạn "impossible, inspection, intel, v.v."
Ví dụ "e" = tiếng anh đọc là "i" như tiếng Việt! chữ "empty" đọc "em-p-ti", nhưng chữ "Redo" lại đọc là "ri-du"...
Ráng học đọc từ trước, sau đó ...google phát tìm quy luật phát âm sau...
Have fun learning...
Bookmarks