- Phát động phong trào thi đua, sáng tạo làm robot trong giới sinh viên. Cũ người mới ta, có thể đối với các nước khác, việc sáng tạo ra robot là việc dành cho bọn trẻ con, người giỏi thì đã bận nghiên cứu blah blah blah, nhưng đối với điều kiện Việt Nam thì đó là những bước khởi đầu để bước vào thế giới công nghệ cao.
- Chứng minh được khi Việt Nam quyết tâm thực hiện một vấn đề nào đó, chúng ta có thể thành công. Hì, có thể chúng ta đem gà chọi đi đấu với gà chợ, nhưng chúng ta đã chiến thắng, đó là điều đáng tự hào. Hì, nghĩ lại, các cuộc thi Olympic quốc tế, các quốc gia khác có đem gà chợ đi thi không ta?
Có người sẽ nói: Việt Nam chỉ giỏi thi thố thôi, chứ bắt tay vào làm thực tế thì chẳng hơn được thằng nào. Tôi sẽ nói rằng chính các cuộc thi tạo ra cơ hội cho những người tham dự được làm thực tế. Nếu không có Robocon làm sao sinh viên Việt Nam có điều kiện làm được robot? Nếu không có Robocon và các cuộc thi Olympic quốc tế khác, làm sao nhân tài Việt Nam được thế giới biết đến và qua đó họ được cấp học bổng đi học và làm thực tế ở nước ngoài?
Bookmarks