Mình cũng chán bạn lắm rồi, nhưng ráng kiên nhẫn theo gương bác T.O.M, tổ hợp lại cái cho bạn hiểu tường tận, xin lỗi bác T.O.M và bạn quansantran do mình cắn bớt câu trả lời của bác và bạn.
Được gửi bởi
quansantran
2. Mình nghĩ máy bạn có 3 ổ C,D,E. Khi cài nhớ chọn để Win cài vào ổ C. Khi đó thì dữ liệu trong ổ D và E không bị ảnh hưởng gì.
Lời khuyên cho bạn là nếu mới tập cài Win lần đầu thì nên lên google search "cach cài win 7". Sau đó đọc hướng dẫn rồi làm. Và nếu sợ mật dữ liệu thì nên copy vào một ổ cứng rời trước khi cài.
3. Chẳng có cách nào xóa Win trước khi cài cả. Khi cài nó sẽ tự động xóa HDH cũ đi.
Được gửi bởi
The Old Man
Giúp bạn lần cuối.
Bạn phân biệt được ỗ C, D, E không? Và biết rõ ỗ nào là ỗ nào không?
Nếu biết thì dể dàng nhất là rút điện (disconnect) ỗ D và E (theo lời bạn nói là bạn có 3 ổ).
Còn lại ổ C nếu bạn intsall Windows mà nó hư ổ D hay ổ E thì bạn khỏi cần phải dùng máy vi tính nửa vì bạn không phải là người trần thế!!!!
Theo bác T.O.M, bạn có 3 ổ cứng vật lý, tức là tháo ra được cụ thể tường tận 3 ổ cứng độc lập với nhau.
Còn theo quansantran, bạn có 1 ổ cứng và chia làm 3 phần (3 ổ cứng luận lý, dùng từ này không chính xác lắm nhưng sách tiếng Việt nó dịch các thuật ngữ như thế), trong trường hợp này nếu bạn chỉ táy máy đến ổ C:, những gì nằm trên D: và E: không bị ảnh hưởng gì cả. TUY NHIÊN, bạn đã chứng minh cho mọi người thấy là bạn hoàn toàn không có tí căn bản nào khi dùng máy tính, nên chuyện không táy máy đến D: và E: có thể là tại nạn đối với bạn, cho nên tốt nhất là kiếm chỗ, cất hết data ra ngoài (tức là chép ra khỏi máy tính), lúc đó có làm gì cũng không nhát tay nữa.
1. Đem ổ cứng qua máy nào còn chạy, mượn nó chép dùm, 2. Boot máy bằng các CD cứu hộ, dùng các chương trình files explore trong đó rút nó ra. 3.Nếu tất cả các cách đó bạn không biết làm, có thể khẳng định data của bạn không có giá trị gì nhiều --> xóa hết đi, hết chuyện đau khổ.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks