http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/2/102343.vip
Về mặt kinh doanh em chả có ý kiến.
Nhưng mà cứ như thế này thì chẳng mấy chốc anh em mình không được xem wc thoải mái. Nghĩ lại dân Nhật, Hàn, Pháp trước đây và cả dân Đức sắp tới than rằng Việt Nam mình sướng hơn bọn nó, mình được xem wc thoải mái tất cả các trận, bọn nó chỉ được xem mỗi trận có chủ nhà thi đấu.
Tương lai không xa chắc mình cũng không sướng hơn được.
Một chút tiếc nuối.....
Vụ này FPT ăn đậm quá...
Nói thế thôi chắc mình vẫn được xem, đài truyền hình cần mua quyền phát sóng để thu tiền quảng cáo nên chắc đắt mấy họ cũng cố cắn răng mà mua, thiếu thì nhà nước rót.
Mà tiền nhà nước xét đến cùng cũng là tiền thuế trong đó có cả thuế thu nhập của anh em mình...
Tui cũng không có ý công kích gì đâu, chỉ tại thấy xưa nay theo thói quen mình nghiễm nhiên coi wc là phục vụ cộng đồng, đài truyền hình bỏ tiền ra mua bản quyền êể phục vụ cộng đồng. Bây giờ ngẫm lại, tất cả đều là kinh doanh cả, từ mua bán quyền, quảng cáo, ... Hơi mất hứng.
Bookmarks