hii độc bài viết mà lo cho số phận anh IT quá .
hii độc bài viết mà lo cho số phận anh IT quá .
Cám ơn bạn! Bài viết rất hữu ích!
Thêm 1 chút cho anh Em dân văn phòng!
Mùa hè: khi ngồi ghế có đệm nhớ dùng cại gì đó bóng láng để ở dưới ghế ( tốt nhất là 1 tấm nhựa dẻo)
Vì dưới ghế khi ngồi lâu nhiệt độ khá cao--> ko tốt cho Anh Em (nhất là chưa Vợ)
Chú ý các bác nhé!
Nhân sâm Hàn Quốc siêu rẻ!
nghe các bạn nói mà mình thất sợ,lâu nay cứ ngồi máy tính suốt ngày mà vẫn thấy bình thường.tưởng mình là super man.giờ mới bít,hic hic.
mời các bạn ghé thăm diễn đàn của lớp mình nhé http://cokhithietbi52vt.forumotion.com/
Theo nghiệp it là phải chiệu thôi, ngồi suốt cả ngày khổ chết được...
bệnh này đề nghị các dân IT nên đi chơi thường xuyên để tránh ù lì 1 chỗ, vd đi nhậu chẳng hạn
có phần mềm bảo vệ mắt đó mợi người, cứ khoảng thời gian nhất định nó sẽ thông báo cho người dùng biết đề cho mắt nghỉ ngơi tí xíu
eo ui
kinh wa! cam on nhe, bai viet rat bo ich!
tat may day, so rui
Mình đồng ý với bạn. Mới là sinh viên năm 3 ngành CNTT mà mình cũng bị rồi. Khó chịu vô cùng. Tốt nhất các bạn nên ăn uống đầy đủ nhiều rau , trái cây và tập thể dục thường xuyên thì sẽ hạn chế... vì là sinh viên nghèo nên hầu hết thiếu ăn, học nhiều => bệnh.... đặc biệt là trĩ (
Hi, em không biết nhưng ngồi nhiều máy tính ít hoạt động rất dễ bị bênh, em hay bị táo bón
khổ quá, làm sao để ko bị như thế này thế giới bây h làm sao có thể tránh khỏi việc dùng máy tính nhiều, mà dùng máy tính nhiều thì sao tránh khỏi ngồi nhiều đi lại ít..
Bookmarks