Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2
  1. #1
    Tham gia
    25-07-2011
    Bài viết
    92
    Like
    2
    Thanked 6 Times in 6 Posts

    6 thiết bị công nghệ gây bệnh cho con người


    Sử dụng máy nghe nhạc quá nhiều không tốt cho thính giác. (Ảnh minh họa)

    Bên cạnh mặt tiện ích, rất nhiều thiết bị công nghệ xung quanh chúng ta lại là mối hiểm họa gây bệnh cho con người.

    Điện thoại di động


    Theo kết quả nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu Ung thư (CICR) thuộc WHO, những người thường xuyên sử dụng điện thoại di động có nguy cơ cao bị mắc bệnh ung thư thần kinh đệm. Sóng tần số và bức xạ từ điện thoại di động được cho là nguyên nhân chính gây ra bệnh tật cho con người. Tác động xấu nhất của điện thoại di động là gây tổn thất cho bộ não, dẫn đến bệnh u thần kinh đệm và u dây thần kinh.

    Các chuyên gia khuyến cáo người sử dụng nên dùng các tai nghe rời và dùng tin nhắn để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.


    Máy nghe nhạc

    Bây giờ, những chiếc điện thoại thông minh đã thay thế máy nghe nhạc iPod nhưng vẫn còn một số người dùng và tác hại của nó đến thính giác cũng đã được chứng minh. Việc nghe liên tục trong thời gian dài sẽ làm tế bào thính giác bị tê liệt gây chấn động mạnh cho tai. Theo các chuyên gia, mọi người không nên nghe quá 90 phút mỗi ngày và nghe với mức âm thanh vừa phải đủ nghe để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

    Thiết bị phát sóng Wi-Fi


    Giới khoa học lo ngại những thiết bị phát sóng Wi-Fi có thể gây nên nhiều triệu chứng xấu ở trẻ em như đau đầu, hoa mắt, mất ngủ. Bên cạnh đó, nếu tiếp xúc thường xuyên, lâu dài có thể khiến cả người lớn mắc bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư.

    Để giảm nguy cơ mắc bệnh, chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với thiết bị phát sóng Wi-Fi ở nơi công cộng và tắt thiết bị khi không sử dụng nó.


    iPad, E-Reader


    Ngày nay, iPad, E-Reader đang rất được ưa chuộng do tính gọn nhẹ và tiện ích của chúng mang lại. Tuy nhiên, nó cũng là hiểm họa gây bệnh cho con người. Việc sử dụng bàn tay liên tục có thể dẫn đến chứng bệnh ống cổ tay cộng với đó, khi sử dụng iPad, E-Reader bạn sẽ phải cúi đầu xuống thấp, dễ gây chấn thương vùng cổ.

    Để giảm nguy cơ mắc bệnh, các nhà khoa học khuyến cáo không nên cúi đầu quá 15 độ và nên có giá đỡ khi sử dụng iPad, E-Reader.


    Thiết bị định vị GPS


    Thiết bị định vị GPS có tác dụng chỉ dẫn trong việc đi lại nhưng lại là hiểm họa gây bệnh cho con người. Nó sẽ khiến bộ não của con người bị thu hẹp và không kiểm soát được bản thân. Lời khuyên ở đây là bạn nên hạn chế tuyệt đối sử dụng thiết bị này.

    Máy tính xách tay


    Ngày nay, máy tính sách tay đã trở thành dụng cụng làm việc không thể thiếu của mỗi người nhưng sử dụng quá nhiều và không đúng cách lại không tốt cho sức khỏe con người. Thói quen của mọi người khi dùng máy tính xách tay thường đặt lên đùi, nhiệt độ từ máy phát ra sẽ gây hội chứng da nướng và theo nhiều nghiên cứu nó còn có thể gây vô sinh nam.

    Lời khuyên của các chuyên gia là bạn nên sử dụng hệ thống tảo nhiệt và đặt lên bàn làm việc khi sử dụng máy.

    (Theo Shine )
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    28-10-2010
    Bài viết
    250
    Like
    12
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Đọc bài của bạn xong mình thấy choáng luôn!
    6 thiết bị bạn liệt kê thì mình sử dụng đến 16 tiếng/ ngày
    --> Chắc mình sẽ die sớm hic...

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •