Trang 5 / 6 FirstFirst ... 23456 LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 55
  1. #41
    Tham gia
    07-06-2011
    Bài viết
    122
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Google hài lòng với doanh số của Chromebook


    Như vậy là Chromebook đã được phát hành gần 1 tuần và Google đang tỏ ra hài lòng với những gì đang diễn ra. Doanh số cụ thể của Chromebook không được công bố tuy nhiên Google cảm thấy rất khả quan với sự quan tâm của mọi người dành cho Chromebook.

    Trên trang bán hàng trực tuyến Amazon, Chromebook đến từ Samsung mang tên Series 5 hiện đang được xếp thứ 10 trong danh sách Bestsellers của mục Computer & Accessories. Các phản hồi của người dùng về Chromebook cũng tỏ ra khá tốt. Trên trang BestBuy, Chromebook này cũng đạt được các kết quả tương tự.

    Mức giá hiện tại của Chromebook (499 USD cho bản 3G ) được đánh giá là hơi cao. Hiện tại Google cho biết họ chưa thực sự hướng đến thị trường người dùng thông thường nhưng đó sẽ là mục tiêu lâu dài của họ. Hệ điều hành của Google cùng Chromebook được tạo ra dựa trên ý tưởng “Nothing but the Web” và được xem như một nền tảng, do đó Chromebook không đơn thuần chỉ là phần cứng. Có lẽ đây là nguyên nhân mức giá của Chromebook hơi cao so với các loại netbook tương ứng.

    Chromebook vẫn còn đang chờ được cung cấp một khả năng khá quan trọng, đó là có thể hoạt động ngay khi không có kết nối Internet. Thời điểm hiện tại thì tính năng này vẫn chưa có và sẽ sớm được bổ sung trong tương lai gần bởi Google.

    Theo IW

  2. #42
    Tham gia
    07-06-2011
    Bài viết
    122
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Macbook Air thế hệ mới hoãn lại chờ Lion


    Thế hệ Macbook Air mới được trang bị các bộ xử lý Sandy Bridge của Apple đã sẵn sàng tuy nhiên ngày ra mắt sẽ bị hoãn lại. Nguyên nhân của sự hoãn lại này là chờ cho hệ điều hành Mac OS X Lion sẵn sàng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Macbook Air mới khi ra mắt sẽ được trang bị sẵn hệ điều hành Lion.

    Hệ điều hành Lion vừa được giới thiệu tại WWDC 11 vừa qua với nhiều thay đổi về cách người dùng tương tác với máy tính. Macbook Air được trang bị touchpad với kích thước không nhỏ sẽ tận dụng được khá nhiều từ phiên bản mới của Mac OS X này.

    Theo như một số thông tin rò rỉ thì số lượng Macbook Air mới đã được sản xuất không ít và chỉ chờ được cài đặt Lion là có thể phát hành. Macbook Air mới được trang bị các bộ xử lý Sandy Bridge và cổng giao tiếp ThunderBolt. Mặc dù có kích thước chỉ tương đương với các netbook tuy nhiên hiệu năng mà Macbook Air, đặc biệt là thế hệ mới này, mang đến lại cao hơn nhiều.

    Cũng trong thời gian tới, Apple sẽ giới thiệu iOS 5 cùng với iPhone thế hệ mới, dịch vụ iCloud. Dịch vụ iCloud sẽ được cung cấp sẵn trong hệ điều hành Lion.

    Theo GMANews

  3. #43
    Tham gia
    07-06-2011
    Bài viết
    134
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts

    Máy chiếu bỏ túi – ‘Mốt’ mới của dân công nghệ


    Nhắm tới đặc tính “di động” và tiện lợi, điều không thể có ở một chiếc máy chiếu thông thường, các nhà sản xuất đã nghiên cứu và tung ra thị trường loại máy chiếu siêu nhỏ sử dụng chip DLP độc đáo. Loại máy chiếu có kích cỡ chỉ bằng một chiếc điện thoại di động (pico projector) này lập tức được nhiều bạn trẻ ưa chuộng, đặc biệt là những bạn thích trải nghiệm sản phẩm công nghệ mới.

    Chất lượng và tính năng

    Với công nghệ hiện đại, các loại máy chiếu bỏ túi ngày càng cải thiện được chất lượng hình ảnh và tăng cường về mặt tính năng. Máy có thể phóng to hình ảnh, video, dữ liệu lớn gấp 100 lần mà vẫn giữ được độ sắc nét. Máy có khả năng trình chiếu khi cắm trực tiếp USB hoặc thẻ nhớ microSD mà không cần thông qua laptop hay các đầu đọc video khác, nhờ đó người dùng có thể mang theo mọi lúc mọi nơi.


    Các loại máy chiếu bỏ túi trên thị trường Việt Nam hiện nay gồm có SP-HO3 của Samsung, PK201 của Optoma … Mới đây nhất là sản phẩm Acer LED Pico C20 được Acer trình làng vào tháng 6/2011. Cải thiện được điểm yếu trong kiểu dáng vuông của SP-HO3, nhẹ hơn PK201 và đảm bảo chất lượng hình ảnh trình chiếu, Acer LED Pico C20 đang là lựa chọn của nhiều doanh nhân, nhân viên văn phòng và sinh viên.

    Máy chiếu bỏ túi của Acer được ưa chuộng

    Mới “tậu” cho mình một chiếc Acer LED Pico C20, bạn Tố Oanh – Sinh viên năm cuối khoa Quan hệ quốc tế, ĐH HUFLIT phấn khởi chia sẻ : “Mình có sở thích sưu tầm những sản phẩm công nghệ độc đáo và tiện ích. Sau điện thoại di động, laptop và máy mp3, “con” C20 này chính là món đồ mình thật sự yêu thích.”


    Còn Anh Hà, Giám đốc Bán hàng làm việc tại TP.HCM cho biết : “Những khi đi trình bày ý tưởng và kế hoạch cho khách hàng, mình thường phải mang theo rất nhiều đồ, nào máy chiếu, máy tính, tài liệu, sổ sách… Bởi vậy, mình đã đề nghị công ty đầu tư thêm một chiếc máy chiếu bỏ túi để mang theo những lúc đi ra ngoài. Cậu IT đã chọn Acer LED Pico C20 và mình thấy khá hài lòng về chất lượng hình ảnh. Có nó, mọi thứ trở nên nhanh chóng và gọn nhẹ hơn nhiều.”

    Thông số kỹ thuật

    Theo Acer Việt Nam

  4. #44
    Tham gia
    07-06-2011
    Bài viết
    122
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    FPT bị phạt vì cung cấp game không phép

    Sở TT&TT TP.HCM vừa tiến hành xử phạt công ty FPT Online vì cung cấp game Tiến lên miền Nam và Tiến lên miền Bắc không có giấy phép.

    Theo thông tin từ Sở TT&TT TP.HCM, cơ quan này vừa đề nghị UBND TPHCM tiến hành xử phạt 3 công ty cung cấp game online không phép với mức xử phạt 40 triệu đồng với mỗi công ty. Trong đó, Công ty cổ phần trực tuyến FPT Online bị phạt vì cung cấp trò chơi trực tuyến Chip online trên trang thông tin điện tử http://chip.gate.vn, bao gồm các phiên bản đánh bài Tiến lên như Tiến lên miền nam, Tiến lên miền Bắc… khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép.


    Bị phạt nhưng gameken.us của công ty Đế Vương vẫn hoạt động bình thường - Ảnh chụp màn hình.


    2 công ty khác cũng bị phạt ở mức tương tự là: Công ty Giải Pháp Số cung cấp 5 trò chơi Tiến lên, Bài cào, Caro, Cờ vua và Cờ tướng trên điện thoại di động có kết nối Internet và trên các trang thông tin điện tử www.iwin.vn, www.vfarm.vn; và Công ty Đế Vương cung cấp 11 trò chơi gồm Tiến lên Miền Nam trên trang thông tin điện tử http://ken.gate.vn, www.ken.vn và các trò chơi Tiến lên Miền Bắc, Ù 9 lá, Xì tố, Binh tính chi, Cát tê, Xì dzách 21, Black Jack,Cờ tướng, Cờ vua, Caro trên trang thông tin điện tử http://gameken.us.

    Sau khi bị xử phạt, các công ty như FPT Online và công ty Giải Pháp Số đã tiến hành đóng cửa các trang tin điện tử cung cấp game của mình, khi đăng nhập vào các trang đều đang ở tình trạng bảo trì. Riêng các game của trang gameken.us vẫn hoạt động bình thường.

    Trước đó, Sở TT&TT TP.HCM cũng đã đề nghị UBND TP xử phạt 40 triệu đồng đối với công ty Biển Xanh khi họ tiến hành cung cấp các game online không phép có nội dung như trên.

    Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM cho biết, trong thời gian tới một số game đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng đang hoạt động kinh doanh thương mại bởi các công ty ở Việt Nam cũng sẽ bị xử phạt theo quy định và sẽ bị yêu cầu ngưng cung cấp game.

    Theo ICTNews

  5. #45
    Tham gia
    31-12-2009
    Bài viết
    1,237
    Like
    99
    Thanked 57 Times in 40 Posts
    cái này mua ở đâu vậy..

  6. #46
    Tham gia
    07-06-2011
    Bài viết
    122
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Siết chặt quản lý xuất bản trên Internet

    Việc xuất bản trên mạng Internet hiện nay được đánh giá là rất phức tạp. Chính vì vậy, Bộ TT&TT đã chủ trì soạn thảo để trình Chính phủ Nghị định quy định về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm trên mạng Internet và các thiết bị kỹ thuật số.


    Còn nhiều bất cập

    Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn, tuy đã có Luật xuất bản năm 2004, rồi sau đó trong Nghị định số 11/2009/NĐ-CP cũng đã có quy định một số khoản tại Điều 11b, tuy nhiên do sự phát triển mạnh mẽ của Internet, trong giai đoạn hiện nay vấn đề xuất bản trên mạng đang diễn ra rất phức tạp. Chúng ta vẫn đang thiếu những quy định cụ thể có tính pháp lý cao để điều chỉnh. Vì vậy rất cần thiết triển khai, xây dựng Nghị định quy định về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm trên mạng Internet và các thiết bị kỹ thuật số.

    Hiện nay, ngành xuất bản đang gặp phải những khó khăn với những khái niệm mới nảy sinh, ví dụ như xuất bản trực tuyến. Cục trưởng Cục Xuất bản (Bộ TT&TT) Nguyễn Kiểm nhận định: Hiện nay vấn đề xuất bản trực tuyến đang rất khó kiểm soát. Chúng ta sẽ phải làm rõ những khái niệm nảy sinh trong thời đại Internet như: xuất bản trực tuyến, cơ chế xuất bản trực tuyến, kiểm soát và xử lý, nộp lưu chiểu… là những điều khó làm. Nhất là khi xuất bản trực tuyến là tức thì đưa lên mạng thì kiểm soát như thế nào? Cho dù có đăng ký trước 10 ngày thì cũng rất khó kiểm soát. Hoặc là các đài truyền hình tổ chức phát sóng trực tiếp giới thiệu một tác phẩm mới có được coi là xuất bản không và sẽ được điều chỉnh bằng cách nào?

    Theo quy định của Luật Xuất bản, tất cả mọi tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam muốn công bố các tác phẩm của mình đều phải thông qua nhà xuất bản và chỉ nhà xuất bản mới có quyền làm việc đó. Như vậy những trang web hay báo điện tử như: Vietnamnet, VnExpress… trước khi đăng tải những tác phẩm văn học, những chuyên mục giải trí về nguyên tắc phải làm việc với nhà xuất bản xong, có quyết định mới được quyền đưa lên. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa điều chỉnh được vì chưa có những quy định cụ thể đối với những xuất bản phẩm hình thành qua con đường này. Đó là chưa kể hiện nay những tác phẩm được đăng trên blog cá nhân cũng không thực hiện đầy đủ những quy định của Luật Xuất bản.

    Trên thực tế, tác phẩm được xuất bản qua Internet hay in thành sách chỉ khác về hình thức công bố, còn nội dung, chủ quyền của tác giả gần như không có gì khác. Trong khi đó nếu in thành sách thì phải thông qua nhà xuất bản và chịu sự kiểm soát, còn nếu đưa lên Internet thì hiện nay chưa bị điều chỉnh. Đó là một sự bất bình đẳng trong ứng xử với các tác phẩm.
    Siết chặt đến đâu?

    Việc xây dựng bản dự thảo nghị định này vẫn đang ở giai đoạn bước đầu, chính vì vậy hiện còn rất nhiều vấn đề cần được làm rõ. Đơn cử như vấn đề tác giả không xuất bản trên các trang mạng tại Việt Nam mà lại xuất bản trên các trang mạng nước ngoài thì sẽ phải điều chỉnh ra sao?

    Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT đề xuất: Nếu Nghị định quy định về xuất bản và các xuất bản phẩm trên mạng Internet và các thiết bị kỹ thuật số thì quá rộng. Nghị định nên loại bỏ thiết bị kỹ thuật số và chủ yếu nói về xuất bản trên mạng Internet. Đồng thời cũng phải cân nhắc phạm vi điều chỉnh. “Trong dự thảo chúng ta chỉ nói đến việc xuất bản trên mạng Internet nhưng phạm vi địa lý thì không biết sẽ điều chỉnh đến đâu vì Internet không có biên giới thì những người như thế nào sẽ bị điều chỉnh bởi nghị định này? Đây là một điều rất khó”, ông Tuyên nói.

    Theo Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, trước mắt, Cục Xuất bản cần có đánh giá lại về việc thực hiện Luật Xuất bản và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP để từ đó đánh giá lại việc hậu kiểm các xuất bản phẩm trên Internet. Việc ra đời nghị định này là cần thiết nhưng cần khoanh lại đối tượng cụ thể là các xuất bản phẩm do các nhà xuất bản phát hành. Bởi đối với những vấn đề khác như các cá nhân tự đăng tải lên mạng đều cũng đã được điều chỉnh bởi các chế tài khác như Luật Dân sự, Luật Báo chí… Việc mở rộng quá đối tượng sẽ dẫn đến khó quản lý. Đồng thời, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cũng nhấn mạnh cần phải có quy định về việc ra đời nhà xuất bản thuần túy xuất bản trên mạng.

    Theo ICTnews

  7. #47
    Tham gia
    07-06-2011
    Bài viết
    122
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Eric Schmidt: 10 năm tới, công nghệ nhanh gấp 1.000, rẻ gấp 1.000 lần

    Sau 10 năm nữa, phần lớn nhân loại sẽ sử dụng Internet nhưng phải trả tiền cho nội dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Google Eric Schmid nói, theo ITAR-TASS.


    Eric Schmidt.


    Ông Eric Schmidt cho biết mức độ "phủ" Internet hiện nay đối với dân Nga là khoảng 40% - 45%. Ông cũng cho rằng nước Nga hiện cần phát triển từ việc đầu tư vào các công ty viễn thông và cho biết, việc phát hành cổ phiếu thành công ra công chúng của Công ty Yandex (Nga) cho thấy triển vọng của Nga ở lĩnh vực này.

    Theo Eric Schmidt, không chỉ ở nước Nga mà còn ở cả các nước còn nghèo khác, sự lan toả của Internet cũng sẽ đạt tới 80% - 90% trong 10 năm tới.

    Ông tin rằng, những chỉ tiêu đó hoàn toàn dễ dàng để đạt vì cáp quang ngày càng rẻ đi. Theo dự báo của Eric Schmidt, việc truyền nội dung sẽ trở nên rẻ hơn và tới được hàng tỷ con người. Trong quá trình này, các nhà cung cấp nội dung phải đưa ra những mô hình bảo vệ quyền tác giả mới.

    Theo vị lãnh đạo này của Google, bí mật đời tư sẽ được bảo vệ nhờ công nghệ nhận dạng gương mặt sẽ được ứng dụng rất rộng rãi sau 10 năm tới. Eric Schmidt cũng cho rằng, sau 10 năm nữa, công nghệ kết nối sẽ nhanh gấp 1.000 lần còn điện thoại thì cũng rẻ đi 1.000 lần.

    Theo PC World VN

  8. #48
    Tham gia
    27-05-2010
    Bài viết
    46
    Like
    5
    Thanked 1 Time in 1 Post
    cho xin cái giá nữa đi.

  9. #49
    Tham gia
    22-12-2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    453
    Like
    3
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    Nhìn không bắt mắt mấy nhỉ.

  10. #50
    Tham gia
    29-09-2007
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    132
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    So với Mac thì còn thua xa ...

Trang 5 / 6 FirstFirst ... 23456 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •