Một phần nào đó, hành động vào rạng sáng nay làm sáng thêm vấn đề về lỗ hổng bảo mật trong iCMS và gây sức ép với Ban tổ chức. Nhưng cái hại thì nhiều hơn: dư luận sẽ chĩa mũi dùi vào chúng ta. Vấn đề sẽ được chuyển dần sang góc độ an ninh mạng, chứ không còn hướng tới VVT và iCMS nữa.
Hôm nay,ngoài Tuổi trẻ, tôi thấy các báo khác chưa lên tiếng. Có thể, VNN bắt đầu thấy ngại vì sợ mang tiếng đã khích động chúng ta quá mức.
Tôi ủng hộ Vi KHoa và không muốn những nỗ lực của chúng ta bị nhìn dưới góc độ tiêu cực. Rất có thể, hành động này là của một số anh em quá khích, nhưng cũng không loại trừ khả năng những nhân vật chính trong vụ này chơi trò mượn gió bẻ măng, nhằm đánh lạc hướng dư luận.
Tôi khẩn thiết đề nghị vikhoa có một số hành động sau:
1) Ra thông báo phản đối vụ tấn công ttvn
2) Kêu gọi các anh em hết sức kiềm chế, không có những hành động bồng bột và thiếu suy nghĩ.
3) Khẳng định: diễn đàn tin học không bao giờ có ý định khuyến khích những vụ việc như thế này. Bằng chứng: tất cả những bài kích động hack các trang web đều bị xóa lập tức.
4) Kêu gọi các thành viên bày tỏ ý kiến, cùng tham gia phản đối vụ tấn công này.
5) Bày tỏ thiện chí, sẵn sàng giúp đỡ BTC khắc phục sự cố.
Các bạn, những cố gắng của chúng ta đang gần tới đích. Hãy tuyệt đối kiềm chế và tỉnh táo. Là những người đi tìm công bằng, chúng ta rất cần sự nhiệt tình nhưng không thể đi chung đường với những kẻ theo đóm ăn tàn, chủ yếu lấy việc phá phách, sỉ nhục để làm thỏa mãn cái tôi của mình.
Mong các bạn cùng bày tỏ ý kiến, để dư luận không nhìn chúng ta bằng con mắt e ngại!
Bookmarks