Ngày xưa cách mạng lãnh đạo đánh tan liên quân Mỹ Ngụy là nhờ sức mạnh quần chúng nhân dân và các yếu tố sau:
Tư tưởng đấu tranh ? CÓ !
Tài chính ? CÓ !
Nhân lực ? CÓ !
Kinh nghiệm ? CÓ !
Có người lãnh đạo ? CÓ !
Thu hút nhiều thành phần tham gia ? CÓ !
Còn chúng ta đang chiến đấu, xin thưa rằng tư tưởng đấu tranh có đó, nhưng tài chính, kinh nghiệm có không ? Nhân lực thì chỉ có người đại diện, người hậu thuẫn thì nhiều đó !, nhưng chỉ ở trên mạng không gặp nhau, thu hút nhiều thành phần tham gia thật đó, nhưng chỉ là ở trên mạng không tập trung lại được , không gặp nhau thành lập một tổ chức làm việc theo nguyên tắc, người lãnh đạo không có, đấu tranh tự phát !
Như thế thì cuộc đấu tranh này thế nào cũng bị đàn áp bởi các thế lực mạnh, dư luận tiếng nhơ Vinacomm còn đó đó, nhưng các bạn cũng chỉ chửi thôi chứ không làm gì được, các bạn không có tổ chức !, không có người lãnh đạo !.
Một bên là Vinacomm có FPT hậu thuẫn đằng sau, một bên là 1 đám đông, rất đông người hô to: Giành lại công bằng xã hội, những giữa 2 bên có 1 rào cản (Rào cản này do bên Vinacomm + FPT tạo ra), bên đám đông chẳng làm gì vượt qua rào cản và chỉ ở bên ngoài hô to chửi lớn, lâu lâu rào cản này mở cửa, đám đông lùa vào một vài em thế là bị đánh cho tơi tả, cứ thế này kéo dài thì chúng ta càng bất lợi.
Nhưng nếu chúng ta làm việc có khoa học, phá tan được rào cản thì dễ dàng đánh tan địch
Ví dụ như bắn Rocket vào rào cản chẳng hạn :-), thế nào nó cũng tan
)
Chúng ta hãy đấu tranh một cách khoa học đi nào !
Bookmarks