Được gửi bởi
VanDe
Sau mấy ngày đêm vất vả, có một chút thắng lợi, ai mà không mong xả hơi đôi chút.
Câu hỏi có nên tiếp hay không, và câu trả lời không được dũng lại?
Vậy cuộc tranh luận này là vì cái gì mà khi iCMS phơi ra anh sáng rồi mà không thoả mãn?
Có bạn nói rằng tham gia tranh luận là những người thua cuộc kém miếng trong kỳ thi? phần đúng rất ít. Ví phần lớn những gnuwòi trong cuộc đó còn sợ cái tiếng vì thi cử mà nặng lời thì e ngại nên còn dè dặt lăm. Và cũng phải nhờ những người trong cuộc đó mới là ngưừoi hiểu sự việc, nắm chuyên môn để cho kẻ xấu nhượng bộ.
Nhưng tại sao lại thu hút dư luận trong và ngoài ngành CNTT như vậy.
Xin thưa, lòng tự hào dân tộc đã bị đem ra làm trò cười và sự tôn vinh dân tộc đã bị chà đạp.
Mục đích mà trong lòng ai cũng nghĩ tới là hãy trả lại cho người Việt nam sự tôn vinh trong sáng vốn có của nó. Hoặc không được dùng tới nó, hoặc phải giữ gìn nó trong sáng. Những kẻ làm vấy bẩn phải trả giá.
Hãy xem có cô gái đi hát ở Sơn la Yên bái nói giọng miền Tây, sao họ phải đi xa như thế. Vì họ lăn vào đời kiếm sống mà họ hiểu họ có thể không còn giữ được danh dự bản thân nhưng họ không đủ quyền để mất đi danh dự gia đình.
Ai cũng có quyền kiếm tiền, mơ ước và làm giàu, thậm chí dùng thủ thuật, kỹ xảo.
Nhưng cố tình hoặc dù không ý thức đuwọc nhưng họ đêm danh dự của cả dan tộc ra chà đam, vấy bẩn thì không thể được.
Họ đã chơi, và lớn tiếng nói có kẻ thắng người thua.
Vậy cuộc chơi này họ đã lộ TẨY, vậy hãy thua đàng hoàng như những người đàn ông, như những đồng nghiệp không nhận giải của họ. Đừng giãy dụa mà làm hoen ố thêm những hình ảnh vốn có.
Theo tôi, mức độ để chấp nhận thắng lợi 50% mà các bạn đại diện cho hàng vạn người Việt nam đang theo rõi cuộc tranh luận vì danh dự của chữ TRÍ TUỆ VIỆT NAM cần đạt, mục tiêu chung của chúng ta sẽ là:
1- Vạch trần iCMS là sản phẩm dự thi không hợp lệ. 4 thí sinh đó phạm quy và phải nhận hình phạt thích đáng. (Chuyện trả cup chỉ là thủ tục, nếu họ là những người có danh dự sẽ tự mang đến trả và công khai tuyên bố)
2- Vạch trần VVT là kẻ có mưu đồ gian lận trong thi cử có hệ thống, có chủ định. Và cố tình che dấu thông tin nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN một cách có chủ định, có hệ thống và có tổ chức, Gây hậu quả nguy hiểm đến tài sản XHCN (ngân sách), an ninh (trang chủ VTV), quốc phòng (trang chủ CAND). Yêu cầu VVT chịu trách nhiệm bồi thường xâm phạm bản quyền nếu có, chứ không phải là nhóm iCMS vì họ đã bán cho VVT và họ chỉ là người làm công sau này.
3- Lật tẩy những hành động thiếu trách nhiệm, dung túng và bao che cho các hành vi tiêu cực trong cuộc thi của một ngành trọng điểm quốc gia mà Đảng và nhà nước đã đặc biệt quan tâm và trực tiếp giao phó trách nhiệm. Vạch rõ kể đã dung túng bao che cho các hành vi của VVT để truy cứu trách nhiệm HS. Vạch trần các âm mưu vụ lợi nếu có.
4- 10 tỉ đồng dành chuyển vào chương trình 135 hoặc các quỹ người khuyết tật, những người mag năng lực tồn tại bình thường còn đang cần sự quan tâm chứ đừng nói gì tới tài năng hay thủ đoạn. Và như vậy các hãng nước ngoài cũng không còn muốn kiện chúng ta nữa. Ví khi các hãng Luật nước ngoài tham gia vào, mức bồi thường có thể lên tới 2 triệu đô la cho 1 vụ kiện như thế này.
50% còn lại là những người mà theo các bạn là đã mang chữ TRÍ TUỆ VIỆT NAM ra nhằm mục đích vụ lợi nhưng còn dáu mặt hoặc các vấn đề kinh tế xã hội khác, tôi cho răng không thuộc phạm vi của chúng ta tranh luận mà thuộc trách hiệm của các cơ quan chức năng. Họ sẽ tự biết vào cuộc như thế nào. Và các bạn không thể đặt thành mục tiêu được.
Các bạn hãy dừng lại ở trách nhiệm GIÁM SÁT các hoạt động kinh tế xã hội của các cơ quan, tổ chức kinh tế nhằm đảm bảo một môi trường phát triển lành mạnh cho đất nước như Quốc hội kêu gọi cử tri và công dân cả nước trong các kỳ họp gần đây.
Thực sự mà thấy Trí tuệ Việt nam không thiếu những người tài năng như nhóm iCMS, như VVT, hoặc như 4 vị trọng tài mà không nhìn thấy gì hết. Người thay thế họ nhiều lắm. Bớt đi mấy ngưòi đó không làm suy yếu ngành CNTT mà ngược lại. Hy sinh họ cũng vì sự phát triển chung của ngành CNTT, cả dân tộc. Mà thật ra, giờ này họ có còn gì đâu, nếu hôm trước có ai gọi họ là "thấy mà" cũng đâu có sai. Họ đã bị dư luận băm vằm vì những tội lỗi họ đã gây ra.
Chúc các bạn thành công!
Bookmarks