Trang 5 / 126 FirstFirst ... 234567810 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 1252
  1. #41
    Tham gia
    01-12-2004
    Bài viết
    8
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    THÊM MỘT BÀI TỪ VNN
    (http://www.vnn.vn/cntt/virus-hacker/2004/12/351737/)


    - Sáng nay (1/12), Ban tổ chức cuộc thi Trí tuệ Việt Nam 2004 (TTVN) đã tổ chức họp báo công bố 14 sản phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo. Sản phẩm FES về thương mại điện tử của nhóm Fanxipan không có trong danh sách này. Các câu hỏi về sản phẩm lọt vào vòng chung khảo hoàn toàn bị lấn át bởi quan tâm của báo giới về iCMS, Vinacomm và... ông Vương Vũ Thắng.
    Trả lời câu hỏi rằng "Ban tổ chức (BTC) cuộc thi TTVN đã tiến hành thẩm tra, xác minh những lời cáo buộc của bạn Nguyễn Ngọc Xuân đưa lên các diễn đàn TTVN và diendantinhoc.com hay chưa?", ông Vũ Mạnh Cường - thành viên thường trực BTC cuộc thi TTVN, cho biết: "Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ một đơn kiến nghị hay khiếu nại nào bằng văn bản chính thức cả. Mọi thông tin về iCMS đều chỉ được đưa lên các diễn đàn thông qua các biệt danh (nickname), nên chưa có đủ cơ sở để tiến hành thẩm tra, xác minh vấn đề. Nếu nhận được những văn bản kiến nghị chính thức từ cá nhân, tổ chức cụ thể, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc thẩm tra cần thiết theo đúng quy định"...

    "Giả sử, trong trường hợp các sản phẩm đoạt giải bị phát hiện có sự gian lận, BTC cuộc thi sẽ có những biện pháp xử phạt thích đáng." - ông Cường nói.

    Trước đó, cũng từ khi nhận được lá đơn trên diễn đàn TTVN của bạn Nguyễn Ngọc Xuân và nhiều phản hồi khác về iCMS và VVT, ông Cường cho biết BTC TTVN 2004 đã quyết định loại ông Vương Vũ Thắng ra khỏi Ban giám khảo để đảm bảo sự công bằng và khách quan trong đánh giá của Hội đồng sơ khảo đối với sản phẩm của nhóm Fanxipan.

    Trước thông tin về việc ông Vương Vũ Thắng là thành viên Ban giám khảo cuộc thi và tham gia chấm vòng loại cho sản phẩm FES của nhóm Fanxipan (được xác định là đang làm việc tại Công ty Vinacomm của Vương Vũ Thắng), BTC TTVN 2004 khẳng định: "Ông Vương Vũ Thắng không phải là thành viên Ban Giám khảo của cuộc thi, mà chỉ là một thành viên được mời tham gia vào việc đánh giá một số sản phẩm trong vòng sơ khảo. Đây là năm đầu tiên Thắng tham gia vào công việc đánh giá các sản phẩm dự thi TTVN, và chưa từng tham gia chấm giải hay bất kỳ công việc liên quan nào trước đó".

    Ban giám khảo cuộc thi TTVN 2004 cũng khẳng định với báo giới rằng "không thể có chuyện chạy giải TTVN". Ban giám khảo gồm hơn một chục thành viên và hoạt động hoàn toàn độc lập, chưa kể đến quá trình kiểm tra chéo giữa các sản phẩm và thành viên giám khảo. Việc đánh giá một sản phẩm dựa trên đánh giá của nhiều giám khảo, nên hoàn toàn không thể thực hiện hành vi chạy giải được".

    Trả lời câu hỏi "Vì sao trong cuộc thi TTVN 2003 không cho phép các công ty tham gia dự thi,

    nhưng thí sinh Nguyễn Công Kha với sản phẩm iCMS lúc đó đã là sáng lập viên của công ty Vinacomm?", BTC TTVN 2004 cho biết: "Việc khuyến khích các công ty tham gia sản phẩm dự thi TTVN mới có từ năm 2004, nhưng những cá nhân đang công tác tại các công ty hoàn toàn có thể tham gia với tư cách nhóm cá nhân, và điều này ngay từ đầu chúng tôi đã không cấm". Ông Bùi Quang Ngọc, phó tổng giám đốc Công ty FPT, đại diện Ban giám khảo cho biết: "Ngay từ cuộc thi đầu tiên công bố vào năm 2000, đã có một nhóm thí sinh dự thi là các nhân viên của FPT, mà thậm chí lúc đầu tôi cũng không biết họ là người của FPT".

    Tuy nhiên, thực tế thí sinh Nguyễn Công Kha là sáng lập viên của Vinacomm trước khi iCMS đoạt giải nhất TTVN 2003 cũng đã khiến việc Công ty Vinacomm tuyên bố "bỏ mười tỷ đồng mua lại sản phẩm iCMS để phát triển thêm và thương mại hoá" trở nên khó hiểu hơn. Bởi không lẽ Vinacomm bỏ ra mười tỷ đồng (theo công bố của Vinacomm và từ nguồn báo Saigon Times) để mua lại sản phẩm do chính sáng lập viên của công ty làm ra?!

    Sử dụng mã nguồn mở, có hay không?

    Về vấn đề sản phẩm dự thi TTVN phải khai báo có sử dụng các mã nguồn mở có sẵn, ông Vũ Mạnh Cường, đại diện cho BTC, khẳng định: "Sản phẩm iCMS khi đăng ký tham gia cuộc thi TTVN 2003 đã khai báo có sử dụng một số thành phần mã nguồn mở với Ban tổ chức".

    Tuy nhiên, trên báo Tiền Phong số 239 ra ngày 30/11/04, ông Vương Vũ Thắng, giám đốc Vinacomm tuyên bố: "Chúng tôi khẳng định phần mềm Hệ quản trị nội dung iCMS "hoàn toàn do đội ngũ kỹ thuật của nhóm iCMS xây dựng", và được Công ty VinaComm tiếp tục nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sau khi nhóm đoạt giải. Đó hoàn toàn không phải là một sản phẩm được copy hoặc lấy mã nguồn mở từ bất cứ đâu" (?!).

    Đại diện của HVA tham gia cuộc họp báo có nêu ra công bố của Vương Vũ Thắng trên báo Tiền Phong với BTC TTVN, và được trả lời rằng "đây là vấn đề của... Công ty Vinacomm chứ không phải của BTC, các bạn cần gặp... Vương Vũ Thắng để có được câu trả lời" (!).

    Trả lời câu hỏi của VietNamNet rằng "khi nhóm iCMS khai báo sử dụng các thành phần mã nguồn mở trong sản phẩm, Ban giám khảo TTVN có ước định được họ đã sử dụng bao nhiêu phần trăm là mã nguồn mở hay không?", ông Vũ Mạnh Cường, đại diện BTC cho biết:"Ban Giám khảo TTVN không đánh giá chính xác được bao nhiêu phần trăm là mã nguồn mở trong iCMS". Ông Bùi Quang Ngọc, đại diện Ban giám khảo đưa ra một ví dụ so sánh: "Ngay cả việc đánh giá tỷ lệ phần trăm nội địa hoá một chiếc ô-tô cũng còn gây nhiều tranh cãi. Chiếc lốp ô-tô liệu sẽ được đánh giá là bao nhiều phần trăm của sản phẩm?". Xin miễn bình luận về so sánh này.

    Trả lời câu hỏi "Vậy có phải Ban giám khảo chỉ dựa theo các khai báo của thí sinh, chứ không thể kiểm tra hết toàn bộ xem các sản phẩm có dùng sản phẩm nguồn mở có sẵn mà không khai báo hay không?", ông Nguyễn Thành Nam, phó giám đốc Công ty FPT - đại diện Ban giám khảo cuộc thi TTVN, cho biết: "Ban giám khảo có thực hiện việc đặt câu hỏi về sản phẩm để đánh giá khả năng làm chủ phần mềm của thí sinh, kết hợp với sự trợ giúp và tư vấn của nhiều chuyên gia về các sản phẩm dự thi, nên cũng đánh giá được tương đối về độ trung thực trong các sản phẩm. Tuy nhiên, việc kiểm tra toàn bộ mọi thành phần chương trình của nhiều sản phẩm dự thi, trong một khoảng thời gian chấm giải rất ngắn như hiện tại là điều không thể"!

    Sáng tạo hay dùng... đồ sẵn có?

    Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, TSKH Bạch Hưng Khang, đưa ra khẳng định: "Tất cả mọi sản phẩmtham dự cuộc thi TTVN đều phải đảm bảo một điều kiện quan trọng là không vi phạm bản quyền, dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu trái với điều kiện này, sản phẩm đó chắc chắn sẽ bị loại".

    TSKH Bạch Hưng Khang cũng cho biết: "Chúng tôi rất hoan nghênh mọi sự đóng góp ý kiến của các bạn trong giới công nghệ thông tin, của báo chí, để cuộc thi TTVN ngày càng tốt đẹp hơn. Hiện tại, còn một tháng từ nay tới hết 31/12, chúng tôi rất mong muốn tất cả các bạn góp ý, nhận xét, tham gia vào quá trình đánh giá về 14 sản phẩm lọt vào vòng chung khảo của TTVN 2004, để thấy rõ việc chấm thi của Ban giám khảo là hoàn toàn công bằng".

    Ông Vũ Mạnh Cường còn cho VietNamNet biết thêm: "Hiện tại BTC chỉ mới nhận được duy nhất một đơn xin rút lui không tham gia cuộc thi TTVN năm nay. Những tuyên bố của vài một số nhóm thí sinh xin rút lui trên các diễn đàn thảo luận chỉ là những nickname mạo danh, không chính xác".

    Ông Nguyễn Thành Nam, đại diện Ban giám khảo cũng đưa ra một quan điểm đánh giá cá nhân, cho rằng "không nhất thiết cứ phải tự mình làm ra mới là sáng tạo. Nếu dùng những tư liệu sẵn có để làm ra được sản phẩm có khả năng ứng dụng vào thực tế, mang lại giá trị sử dụng cao, thì cũng nên được đánh giá cao"!

    Với chủ đề ''Tích hợp công nghệ, liên kết bạn bè'', theo số liệu của BTC, TTVN 2004 đã thu hút 86 nhóm và 78 cá nhân dự thi với 165 sản phẩm. Thành phần dự thi TTVN 2004 cũng khá đa dạng gồm học sinh, sinh viên, thạc sĩ, lập trình viên và đến từ nhiều nơi, 25 tỉnh thành và sáu quốc gia. Thí sinh trẻ tuổi nhất năm nay là hai thí sinh 12 tuổi ở Đà Nẵng và Cần Thơ.

  2. #42
    Tham gia
    11-08-2003
    Bài viết
    711
    Like
    0
    Thanked 17 Times in 2 Posts
    Mong các bạn trở lại với chủ đề bài viết này và đừng lang mang nữa,không nên bới móc chuyện đời riêng của Vương Vũ Thắng,làm như vậy không hay lắm đâu .
    Khoa xóa hết mấy bài nhảm để thread này có trọng lượng một chút
    Chờ mãi vẫn chẳng thấy iCMS đâu hết !

  3. #43
    Tham gia
    25-10-2003
    Bài viết
    1,810
    Like
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Mọi thắc mắc các bạn có thể thảo luận với nhóm iCMS tại đây:

    http://www.diendantinhoc.com/t=55467

    Xin vui lòng chờ iCMS gửi lời chào đầu tiên rồi hãy hỏi nhé.

  4. #44
    Tham gia
    27-12-2002
    Location
    hanoi
    Bài viết
    25
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bao đt vnexpress.net vừa đưa baì này lúc 18h:10 (giờ Viet Nam, tức là chỉ cách đây hơn 1h) nhưng hình như đã bị ai đó xoá dấu vết ,hiện chỉ còn link và các bạn có thể vào đọc được nội dung ở đây --> http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2004/12/3B9D9221/ , tuy nhiên tôi tìm mỏi mắt trong mục "Vi Tính" (là mục root của bài viết này) cung chẳng tìm thấy link ở chỗ nào, thậm chí tìm cả ở những mục khác, bài viết này được đăng luc 18:10 vậy là mới chỉ đăng được cách đây hơn 1h vậy tại sao có thể biến nhanh đến vậy,chắc việc này cũng không đến nỗi quá khó hiểu dùng công cụ search của trang và dùng từ khoá "iCMS" cũng chỉ tìm đc một số bài viết cũ. Chắc ai đó không muốn lan rộng những thông tin như vậy cho nhiều người biết vì điều đó làm ảnh hưởng đến quyền lợi của một số đối tượng ...., tôi tự hỏi tự do báo chí ở đâu nhỉ, và những ng` này là ai mà có thể can thiệp một cách "kịp thời" đến như vậy (chỉ sau hơn 1h ,đấy là lúc tôi vào thread này và xem được bài của bác ViKhoa). Dù sao thì nhiều người cũng đã coi và save lại trang này rồi. Theo tôi đoán thì link trên sẽ died hẳn trong một tương lai gần . Mọi ng` để ý đến phía cuối cùng của trang này với các trang khác ,nó không có phần "Các tin khác". Chắc có ai đó cố tình xoá đi nhưng vụng về nên vẫn còn xót lại thể này

    -Đố ai tìm thấy lại được bài này trong mục Vi Tinh
    http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/
    Được sửa bởi tuna lúc 21:28 ngày 01-12-2004

  5. #45
    Tham gia
    21-07-2003
    Bài viết
    15
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Cái này mới là thật, cái trên là fake
    http://www.petitiononline.com/01122004/petition.html

  6. #46
    Tham gia
    25-11-2004
    Bài viết
    3
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Giận dữ ! Dau roi

    Chẳng thấy iCMS lên tiếng gi cả vậy

  7. #47
    Tham gia
    19-01-2004
    Location
    Dĩ vãng
    Bài viết
    182
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    em thấy anh ViKhoa nên sửa cái chỗ Admin DienDanTinHoc.com thành người quản lý diễn đàn tin học - địa chỉ www.diendantinhoc.com. Tiếng Việt cho ra tiếng Việt chứ :">

  8. #48
    Tham gia
    01-12-2004
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Tệ thật !

    Duong dan den file CMAMenu.xml giong het voi CMS.NET

    http://www.ttvn.com.vn/XMLFiles/CMAMenu.xml

    Chú ý cái tên file và đường dẫn của nó.
    Thật chán quá đi mất!!!!
    Được sửa bởi Tomatolopet lúc 20:51 ngày 01-12-2004

  9. #49
    Tham gia
    27-12-2002
    Location
    hanoi
    Bài viết
    25
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    cụ thể là 2 pages này giống nhau như 2 anh em sinh đôi chỉ khác là được mặc quần áo khác thôi :
    http://www.ttvn.com.vn/XMLFiles/CMAMenu.xml and ...

    http://www.contentmgr.com/XMLFiles/CMAMenu.xml

    mà thôi những cái thế này anh em cũng liệt kê đủ rồi, đủ để hiểu sự việc là như thế nào rồi, mọi người không cần post thêm bằng chứng nữa ,nếu ai có bằng chứng gì bảo lưu lại ,về sau sẽ tập hợp lại để dùng khi cần thiết, như vậy sẽ hay hơn, cứ post lên thế này người ta lại edit, lại delete đi thì cũng tốn công anh em thôi
    Được sửa bởi tuna lúc 21:06 ngày 01-12-2004

  10. #50
    Tham gia
    23-11-2004
    Bài viết
    19
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chao moi nguoi. Voi tat ca cac ly do tren va cac bang chung kha sat thuc, thi viec chung ta la phai lam cho sang to vu nay de dam bao cho TTVN duoc trong sach va cong bang cho cac ky thi sau.
    Theo toi cac bac nen binh tinh, dung nong voi, lay va thu thap nhung chung cu cu the (cac chung cu do phai duoc cong nhan boi mot to chuc nao do). sau khi thay rang da den luc phai dung len thi chung ta dong thoi dong loat(viec nay phai ban cu the: tren phuong tien nao? bao cao cho to chuc nao? cac yeu cau phai thuc hien? cac che do sau khi giai quyet?...)
    Cam on Vi Khoa da thu thap nhung thong tin rat hay. ai co thong tin nao thi tap chung lai nha.
    Tat ca vi nen CNTT !!!

Trang 5 / 126 FirstFirst ... 234567810 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •