“Quy định này không ảnh hưởng đến quyền lợi của đại đa số người sử dụng điện thoại di động và laptop”, ông Nguyễn Thành Biên, Thứ trưởng Bộ Công thương nói.
Vừa qua Bộ Công thương có đưa ra danh mục những mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu, trong đó có điện thoại di động và máy tính xách tay. Theo ông, tại sao lại đưa ra danh mục trên?
Trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết 11 là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, cần tạo sự cân bằng trong hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng.
Trong hoạt động xuất nhập khẩu, chúng ta phải đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, cải thiện cán cân thương mại, từ đó cải thiện cán cân thanh toán.
Do đó, chúng ta không khuyến khích nhập khẩu những hàng hóa không phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Điện thoại di động và laptop cũng nằm trong số mặt hàng này.
Theo quan điểm của cá nhân ông, điện thoại di động có phải là mặt hàng xa xỉ không?
Những loại điện thoại chạy theo thị hiếu, mốt thời trang, đắt tiền là hàng xa xỉ.
Tuy nhiên, nếu quy định chung như hiện nay, ngay cả những chiếc điện thoại bình dân (500 – 1 triệu đồng) cũng sẽ được coi là hàng xa xỉ, không khuyến khích nhập khẩu (có thể sẽ bị tăng thuế nhập khẩu)?
Điện thoại di động là mặt hàng đã được miễn thuế nhập khẩu theo lộ trình giảm thuế. So với những mặt hàng khác, đây đã là ưu đãi rất lớn.
Bên cạnh đó, nhập khẩu điện thoại di động có giá trị rất lớn, năm 2010 lên đến hàng tỷ đô la. Thị trường cũng đang bão hòa về các sản phẩm điện thoại, không còn “sốt” như cách đây 5 – 10 năm trước nữa.
Việc hạn chế nhập khẩu điện thoại di động không phải nhằm vào tất cả các đối tượng. Nhưng chủ trương là không khuyến khích nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ, đắt tiền, tính sử dụng lại không cao, những mặt hàng mang nặng tính thương mại.
Điện thoại di động cũng có nhiều loại. Với nhiều người lao động và buôn bán tự do, nó đã trở thành công cụ để trao đổi thông tin và làm ăn buôn bán. Việc không khuyến khích nhập khẩu mặt hàng này liệu có làm hạn chế cơ hội sử dụng điện thoại của những người thu nhập thấp?
Thị trường Việt Nam không thiếu laptop cũng như điện thoại di động. Ai đấy nói điện thoại di động cũng thiếu như xăng dầu thì tôi cho là không có tính thuyết phục.
Giống như vàng vậy, nếu không có vàng, có ai chết đói, chết rét không? Do đó việc quản lý lưu thông vàng trên thị trường tự do là chính sách đúng đắn của Chính phủ.
Theo ông, quy định này liệu có dẫn đến những hệ lụy tiêu cực khác tác động đến xã hội và nền kinh tế không?
Cá nhân tôi thấy sẽ không khan hàng đối với đại đa số mặt hàng phục vụ người tiêu dùng bình thường, người thu nhập thấp.
Báo chí đề cập đến sốt hàng, nhưng đó là những chiếc Iphone 4, Ipad 2, các loại điện thoại thời trang đắt tiền, chứ không ai bảo sốt điện thoại di động 500 hay 1 triệu đồng cả.
Quy định này không ảnh hưởng đến quyền lợi của đại đa số người sử dụng điện thoại di động và laptop.
N.Yến
Bookmarks