Hehe, mình coi không kỹ. Lens sigma giới thiệu ở trên có khẩu độ tối đa là f2.8-4.5. Có nghĩa là ở 17mm thì khẩu độ tối đa là f2.8, còn ở 70mm khẩu độ tối đa là f4.5. Như vậy thì chụp chân dung có phần hạn chế. Để đúng nghĩa là “fast” lens thì nó phải có “constant maximum aperture” – khẩu độ tối đa bất biến, nghĩa là mặc dù zoom tới đâu thì khẩu độ tối đa vẫn là f2.8. Trong vùng zoom thông thường này (standard zoom) thì cả Sigma lẫn Tamron đều có hai loại (Sigma 17-50mm f2.8, Sigma 24-70mm f2.8, và Tamron 17-50mm f2.8, Tamron 28-75mm f2.8). Loại 17-50 thì cho máy “crop” hay DX, còn loại 24-70 / 28-75 thì cho máy full-frame. (Nếu xài trên máy Dx thì không lấy được góc rộng)
Nói về chọn brand thì có người thích brand này có người thích brand khác. Ngủ chưa xài sigma, nên cũng không thể khuyến khích nó được. Tuy nhiên đọc review trên amazon thì loại sigma 17-70mm f2.8-4.5 ở trên được người tiêu dùng đánh giá 4.5/5.0, coi như không tệ lắm.
Ngủ đang có thằng Tamron 28-75mm f2.8, và rất thích. Chụp chân dung sắc nét và background mờ một cách mượt mà. Chụp phong cảnh ban đêm cũng được lắm (có dịp sẽ post vài hình chụp ban đêm, cầm tay không xài tripod). Chụp ánh sáng yếu cũng focus phát một. Tuy nhiên lâu lâu nó cũng bị “mis-focus” – điểm focus không nằm trên vật thể. Off-brand mà, chịu thôi.
Còn nếu muốn chụp đâu trúng đó thì chơi chính hiệu luôn, lens chụp đám cưới của sony nè:
[ame]http://www.amazon.com/Sony-70mm-Sonnar-Digital-Cameras/dp/B0013GWBIE[/ame]
Bookmarks