Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 14
  1. #1
    gycoder Guest

    Google cáo buộc Bing sao chép kết quả tìm kiếm

    Thế này là thế nào nhỉ các bác

    Google cáo buộc Bing sao chép kết quả tìm kiếm

    Hôm 1/2, gã khổng lồ Google đưa ra lời cáo buộc công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft đã cố tình "sao chép" những thuật toán tìm kiếm của mình, để đưa vào công cụ tìm kiếm Bing.

    Theo PC World, hiện tại Google đang là cỗ máy tìm kiếm được nhiều người ưa chuộng nhất, và để có được thành tựu như ngày nay, Google đã sử dụng những phương pháp bí mật do rất nhiều kĩ sư của Google nghiên cứu nhiều năm trời, để đưa ra những kết quả tìm kiếm chính xác theo ý người dùng.

    Danny Sullivan - kĩ sư của Google - cho biết chính vì sự ảnh hưởng của Google là quá lớn nên đã có rất nhiều hãng công nghệ "quan tâm" đến những thuật toán tìm kiếm của Google, và Bing cũng không ngoại lệ.

    Và để chứng minh cho sự nghi ngờ của mình, Danny Sullivan cùng các cộng sự của mình đã tạo một từ khóa ngẫu nhiên rồi "ép" nó trỏ tới trang web của hãng RIM và đưa trang web này lên top đầu trong bảng danh sách tìm kiếm.



    Bằng chứng mà Google đưa ra chứng minh rằng Bing đã "sao chép" thuật toán tìm kiếm của mình - Ảnh: PCWorld.

    Thật bất ngờ, chỉ hai tuần sau đó, khi các kĩ sư của Google gõ lại từ khóa ngẫu nhiên này lên trên công cụ tìm kiếm Bing, thì họ lại nhận được một kết quả tương tự như trên Google.

    Ngay sau khi thông tin này được gửi đi, đại diện của Microsoft đã lên tiếng bác bỏ bằng chứng mà Google đã đưa ra. Microsoft cho rằng, Bing đã sử dụng hơn 1.000 thuật toán tìm kiếm khác nhau, và chúng đều được Microsoft quản lí nghiêm ngặt.

    (Nguồn : http://www.thongtincongnghe.com/article/22089)
    Quote Quote  

  2. #2
    Tham gia
    19-05-2004
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    5,825
    Like
    22
    Thanked 143 Times in 113 Posts
    Rồi làm gì được nhau hic hic. Lúc đó người dùng sẽ có cảm giác Bing = google + 1 cái gì đó => Bing lớn hơn :-s
    Khám phá Du lich Con Dao

  3. #3
    Tham gia
    27-11-2002
    Location
    HCMC
    Bài viết
    1,593
    Like
    58
    Thanked 39 Times in 32 Posts
    Haha, có khi Bing sử dụng 1 giả lập browser ở server để search trên Google rồi hiển thị ra cũng nên.

  4. #4
    Tham gia
    25-07-2008
    Bài viết
    174
    Like
    2
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Không thấy một chữ "monava" nào ở trong bài viết cả.

  5. #5
    Tham gia
    21-12-2008
    Location
    next to you
    Bài viết
    583
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Google e sợ Microsoft rồi?

  6. #6
    Tham gia
    17-03-2010
    Location
    Mê Linh - Hà Nội
    Bài viết
    517
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 4 Posts
    Bing rởm với dân VN, crawler chậm kinh

  7. #7
    Tham gia
    04-05-2008
    Bài viết
    689
    Like
    1
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi kvt7x View Post
    Không thấy một chữ "monava" nào ở trong bài viết cả.
    lúc trc mona nó cũng dùng kết quả của google giờ thì tới bing. thread có ý nghĩa sâu "xa"

  8. #8
    Tham gia
    23-04-2006
    Location
    Hàng xóm Larry Page
    Bài viết
    1,531
    Like
    42
    Thanked 151 Times in 95 Posts
    Quote Được gửi bởi kvt7x View Post
    Không thấy một chữ "monava" nào ở trong bài viết cả.

    :w00t::w00t::w00t:

  9. #9
    gycoder Guest
    Tuy có liên tưởng đến Monava, nhưng tớ thực sự không nghĩ Bing tệ lắm

    Cách chứng minh của Danny Sullivan đủ để thuyết phục bất kỳ ai, vì kết quả tìm kiếm 1 từ khóa ngẫu nhiên như vậy chỉ có thể có trên Google. Nhưng tớ cũng tin rằng Bing có hệ thống index và crawlers của nó. MS và Google là những cao thủ đồng cấp, khác xa với loại Manova. Làm sao có chuyện MS ăn cắp result của đối thủ dùng cho search engine của họ. Thế thì cái gì diễn ra ở đây ?

    Tớ đoán rằng Bing chỉ sử dụng Google Search API như một phần kết quả bổ sung vào kết quả tìm kiếm của họ. Chẳng hạn khi bắt gặp từ khóa ngẫu nhiên mà Danny Sullivan và đồng sự của anh ta tạo ra, Bing không tìm được kết quả từ hệ thống của chính nó, và nó sẽ gửi truy vấn đến hàng loạt search engine khác, trong đó có Google, để thử tìm kiếm câu trả lời từ những người bạn này và trả về cho người sử dụng.

    Có thể hình dung câu chuyện thế này :

    User (hỏi Bing) : "zytsyhjat" là gì ?
    Bing (nghĩ mãi không ra, quay sang hỏi Google) : theo cậu "zytsyhjat" là gì ?
    Google : nó là như thế... như thế...
    Bing : thank bồ nhé - quay sang user - "zytsyhjat" là như thế... như thế

    Bằng cách này, khả năng tìm kiếm của Bing sẽ bao trùm cả Google, Yahoo! Search... Nhưng nếu đúng vậy, nó sẽ cần một dòng "powered by..."

    Vị thế đang lên của Bing rõ ràng là mối đe dọa đối với ngai vàng của Google, đòn tấn công này liệu có gây cho Bing ít nhiều tai tiếng và kéo nó xuống ?


    Tớ vừa thử tìm các bài liên quan đến chủ đề này, các bác đọc thêm :

    Tuyên bố của Sullivan : Google : "Bing chơi gian, sao chép kết quả tìm kiếm của chúng ta"

    Phải hồi từ MS : Microsoft : "Chúng tôi không sao chép kết quả của Google"

    Trên junauza.com có 1 bài đầy vẻ giễu cợt : "Làm thế nào tạo ra search engine giống như Bing"
    Được sửa bởi gycoder lúc 22:59 ngày 03-02-2011

  10. #10
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Tiêu đề lá cải, lần sau là tiễn!

    Bản tin "Bing học theo Monava" đã được trả về nguyên bản: "Google cáo buộc Bing sao chép kết quả tìm kiếm".

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •