Trang 1 / 6 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 58
  1. #1
    Tham gia
    05-12-2010
    Bài viết
    780
    Like
    37
    Thanked 59 Times in 43 Posts

    Thứ tự để SEO một website

    Hầu hết tất cả mọi người đều biết rằng nếu website của mình nằm trong danh sách những trang kết quả đầu của Google sẽ mang tới cho họ rất nhiều lợi thế. Đầu tiên họ sẽ thu hút được rất nhiều người đọc có nhu cầu về vấn đề được để cập trong website và tiếp đó họ sẽ bán được rất nhiều sản phẩm có trong website đó


    Nhưng một số người lại không biết SEO làm việc như thế nào và họ trông chờ cái gì. Một số nhà quản lý website vẫn nghĩ rằng các website của họ có thể được liệt kê vào danh sách những trang kết quả đầu tiên của google bằng cách đăng ký site của họ vào Google. Điều này có thể thực hiện thành công 8 năm trước nhưng bây giờ thì không thể

    1. Search Engine Optimization"> SEO cần thời gian

    Bạn không thể tối ưu hóa website của mình ngày hôm nay và mong chờ kết quả vào ngày mai hoặc tuần sau. Việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm mất rất nhiều thời gian. Các công cụ tìm kiếm phải tìm những trang mới được tối ưu hóa, chúng phải tìm được những liên kết mới tới website của bạn. Chúng phải cập nhật vào index,…

    2. Bạn phải thay đổi trang web của mình

    Nếu bạn muốn đạt được thứ hạng cao cho những từ khóa nhất định và sau đó những từ khóa này phải xuất hiện trong trang web của bạn.
    Ví Du: Thiet ke website
    Việc đạt được thứ hạng cao cho những từ khóa không được liệt kê trong website của bạn là có thể nếu có nhiều website chứa từ khóa đó liên kết tới website của bạn. Tuy nhiên đó chỉ là ngoại lệ.

    Nhìn chung, tất cả những từ khóa bạn cần tìm phải xuất hiện trong trang webcủa bạn và chúng phải xuất hiện đúng chỗ. Vì lý do này, bạn phải đổi mã HTML của trang web để các công cụ tìm kiếm spiders loại trừ site của ban ra.

    3. Bạn cần có những liên kết và chúng phải là những liên kết đúng

    Những link back tốt là chìa khóa đạt được thứ hạng cao trong bảng kết quả tìm kiếm của Google. Tuy nhiên, tao ra những back link không đúng thường không giúp bạn cải thiện được thứ hạng và chúng thâm chí còn làm cho bạn bị cản trở khỏi Google index

    Như một quy tắc chung, càng dễ nhận được liên kết, thì tác động của nó tới website của bạn trong Google càng ít. Liên kết tới website của bạn phải tới từ những website có liên quan và chúng phải bao gồm cả từ khóa của bạn trong anchor text

    Website của bạn càng hấp dẫn thì càng có được nhiều liên kết tốt. Website của bạn phải đưa ra những chủ đề mà mọi người có thể bàn luận tới

    4. Điều quan trọng là phải chọn được những từ khóa đúng

    Nếu bạn tối ưu hóa một website cho các ban nhạc rock và bạn nghĩ rằng nếu đánh chữ “mp3”đề tìm được từ khóa đó là thích hợp thì điều đó có thể hoặc không có ý nghĩa gì

    Mọi người tìm từ khóa “thiet ke website” có thể tìm kiếm: thiet ke website gia re , thiet ke web nhanh, những bài từ khóa mới nhất của "thiet ke website", những thông tin chung về định dạng của nó,… Nếu họ tìm thấy thông tin về từ khóa "thiet ke web" trong website của bạn thì họ sẽ tìm thấy những thông tin họ cần.

    Chính vì vậy bạn cần tối ưu hóa các từ khóa trong website của mình để nhắm tới đúng đối tượng. Ví dụ như “thiet ke website tp vinh” hoặc là “ thiet ke web gia re tp vinh
    Để tránh đụng hàng những từ khóa quá hot, newbie ko đấu lại nổi
    5. Bạn phải thực tế

    Để lọt được vào trang kết quả tìm kiếm đầu tiên cho những từ khóa có mức cạnh tranh cao như “mp3” là điều có thể song đối thủ của bạn sẽ khá là có kinh nghiệm và sẽ tạo ra một website có nhiều liên kết trở lại. Khó có thể vượt qua được những trang này.

    Nếu bạn có một website chỉ với vài trong và đối thủ của bạn có một website lớn có rất nhiều điễn đàn, blogs,.. thì bạn phải nâng cấp website của mình nếu bạn muốn cạnh tranh. Các công cụ tìm kiếm muốn đưa ra những trang tốt nhất trong bảng kết quả tìm kiếm

    Nếu bạn thật sự muốn đạt được thứ hạng cao với từ khóa “mp3”, hãy bắt đầu với những từ khóa có ít có tính cạnh tranh và sau đó tiếp tục với những từ khóa có tính cạnh tranh cao hơn. Các công cụ tìm kiếm phải tin vào website của bạn trước khi chúng cho bạn được thứ hạng cao với những từ khóa có tính cạnh tranh cao

    6. Bạn phải đặt ra những mục tiêu chính đáng

    Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm không phải chỉ để đạt được Google PageRank cao (thanh công cụ xanh trong thanh công cụ của Google). Nó muốn cung cấp những từ khóa có chất lượng cao và những người cần chúng sẽ tìm tới website của bạn. Mục đích của việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là tăng khả năng bán hàng của bạn

    Bạn không phải kê danh sách cho bất cứ một từ khóa nào ngay cả khi chúng có liên quan tới việc kinh doanh của bạn. bạn phải liệt kê danh sách các từ khóa sẽ mang người mua tới site của bạn. Đôi khi mất nhiều thời gian để tìm ra những từ khóa phù hợp với website của bạn. Chạy quảng cáo PPC và theo sát sự chuyển biến của chúng sẽ giúp bạn tìm được từ khóa tốt nhất.
    Nguồn : Thứ tự SEO một website
    Được sửa bởi vinhcomtech lúc 20:19 ngày 23-01-2011
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    07-09-2009
    Location
    chán chít.
    Bài viết
    608
    Like
    31
    Thanked 11 Times in 11 Posts
    Đếch hiểu các bác spam kiểu này làm gì ? ? viết 1 bài dài trong khi chỉ cần ghi vài dòng là có vài cái link. Như thế này nè.



    _____________________
    cong ty SEO | dich vu SEO | Thiet ke website

  3. #3
    Tham gia
    27-08-2009
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    59
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bài viết rất bổ ích. Cám ơn chủ thớt.

  4. #4
    Tham gia
    29-12-2010
    Bài viết
    142
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Dù sao thì cũng cảm ơn chủ topic, bài viết đầu tư quá nhỉ
    Chữ ký không có

  5. #5
    Tham gia
    05-12-2010
    Bài viết
    780
    Like
    37
    Thanked 59 Times in 43 Posts
    Tức là cũng như đánh trận thôi các bác, chỉ là mình phải đính hướng đc đối thủ và keyword mình cần chiếm lĩnh.....

    Và xác định đc mục tiêu rồi thì ...Begin

  6. #6
    Tham gia
    12-06-2010
    Bài viết
    1,952
    Like
    11
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    bác này đang SEO nè , thanks bác nhé
    Lang thang

  7. #7
    Tham gia
    12-12-2010
    Bài viết
    1,255
    Like
    47
    Thanked 37 Times in 30 Posts
    Mọi người cho mình hỏi cái keyword " download ebook" với " thu vien de thi" liệu có đáng giá không,có tiềm năng không ?

  8. #8
    Tham gia
    13-10-2007
    Bài viết
    92
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    thanks nhá, rất bổ ích

  9. #9
    Tham gia
    05-12-2010
    Bài viết
    780
    Like
    37
    Thanked 59 Times in 43 Posts
    hix, giúp ích cho nhiều người quá , tiếc là ddth ko nó nút thank nhỉ
    Mọi người cho mình hỏi cái keyword " download ebook" với " thu vien de thi" liệu có đáng giá không,có tiềm năng không ?
    Tùy vào mục đích kinh tế của bạn thôi

  10. #10
    Tham gia
    12-12-2010
    Bài viết
    1,255
    Like
    47
    Thanked 37 Times in 30 Posts
    Quote Được gửi bởi vinhcomtech View Post
    hix, giúp ích cho nhiều người quá , tiếc là ddth ko nó nút thank nhỉ

    Tùy vào mục đích kinh tế của bạn thôi
    Nghĩa là phải tốn rất nhiều tiền để SEO lên top hả bạn

Trang 1 / 6 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •