Có lẽ là số ID của CPU, qua quan sát sau:
Một chương trình gõ tiếng Hoa trên Ventura (là một chương trình dàn trang rất nổi tiếng khoảng 20 năm trước chạy trên nền DOS, sau này ta có QuarkXpress hay PageMaker chạy trên windows trực quan ngon lành, chứ hồi đó Ventura dàn trang mấy tờ báo toàn gõ lệnh không), sau khi cài xong nó xuất ra system ID, phải in nó ra giấy, bỏ bao thơ gởi về hãng, hãng nó gởi ngược lại số ****** chương trình mới chạy. Được 1 năm thì nâng cấp con CPU (chỉ thay mỗi con CPU, không thêm bớt gì khác), do nó là con Pentium đầu tiên của Intel, và dính lỗi dấu chấm động gì đó, user đòi đổi con mới, thay xong CPU chương trình chết ngắc, trả lại con cũ thì chạy ngon lành. Hỏi hãng sản xuất software thì họ bảo cài lại chương trình, và xuất lại cái system ID để họ cấp số serie khác, đồng thời đóng thêm tiền, do licence cấp trên CPU.
Còn việc làm thế nào để có chuỗi-ký-tự-duy-nhất ấy thì bạn thắc mắc làm gì, theo mình thì chả đáng mất thì giờ vào đó vì nó tuỳ thuộc cái gì xuất ra con số đó, mỗi hãng có một giải thuật riêng nên con số đó chỉ có giá trị với phần mềm đó thôi (ví dụ như đã nêu, phần màu xanh trong hình nó bảo "The first letter is an ID for the product, and the next three are the version.").
Giả sử bạn là dân lập trình, và muốn ứng dụng kỹ thuật này vào việc bảo vệ bản quyền những chương trình bạn sẽ viết. Chỉ riêng cái CPU ID là đủ cho bạn làm mưa làm gió rồi.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks