Hiển thị kết quả từ 1 đến 4 / 4
  1. #1
    Tham gia
    07-12-2007
    Bài viết
    5
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Vui lắm ! Cuộc thi viết KASPERSKY ACADEMY ASIA CUP 2010

    “Với mục đích tìm kiếm nhân tài và kết nối cộng đồng sinh viên yêu thích CNTT với các chuyên gia nghiên cứu, các nhà khoa học đến từ khắp nơi trên thế giới, Kaspersky Lab APAC mở cuộc thi viết KASPERSKY ACADEMY ASIA CUP năm 2010 (KAAC 2010) dành cho tất cả các bạn sinh viên bậc đại học và sau đại học yêu thích công nghệ thông tin trên cả nước Việt Nam với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.
    - Giải thưởng khu vực Đông Nam Á: Một chuyến đi đến Malaysia và phần thưởng tiền mặt trị giá 500$-1000$.
    - Giải thưởng Asia Cup: Một chuyến đi đến Đức tham gia cúp thế giới và phần thưởng tiền mặt trị giá 1000$ - 1500$.”
    Theo mình tìm hiểu thì cuộc thi này sẽ trải qua 3 vòng từ quốc gia đến khu vực với các chủ đề bảo mật trải rộng trên các lĩnh vực kỹ thuật cho đến xã hội, kinh tế và pháp luật.
    Cá nhân mình thấy ý tưởng và mục đích của cuộc thi này cũng khá hay, nên muốn share cho các anh em IT cùng tham gia để tích lũy thêm kiến thức về bảo mật và rinh giải thưởng. Ngoài ra các anh em có thể lên http://kaspersky.nts.com.vn/gioi-thi...-asia-cup.html để tìm hiểu thêm.
    Và chú ý hạn chót nộp bài tham dự là ngày 30/11/2010. Nếu có thêm thông tin nào mới thì mình sẽ sớm thông báo đến các anh em.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    07-12-2007
    Bài viết
    5
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    THỂ LỆ CUỘC THI

    I. Chủ đề cuộc thi viết KAAC:
    Gồm 08 chủ đề sau:
    - Chủ đề về kĩ thuật:
    1. Xu hướng trong việc chống thư rác – Các kĩ thuật, phương pháp, và các sáng kiến mới.
    2. Sự nguy hiểm trong việc thế giới ngày càng được kết nối nhiều hơn.
    3. Công nghệ bảo mật điện toán đám mây.
    4. Tương lai cho công nghệ tìm và diệt malware (ví dụ: trí tuệ nhân tạo, hệ thống xoắn, mạng đồng đẳng)
    - Chủ đề xã hội, kinh tế và pháp luật:
    5. Những mối đe dọa đang nổi lên (bảo mật cho mạng xã hội, bảo mật hệ thống nhúng, bảo mật điện thoại, bảo mật cho ngân hàng online)
    6. Cơ hội và thách thức đối với các công ty bảo mật công nghệ thông tin trong 10 năm tới.
    7. Ảnh hưởng của công nghệ đối với bảo vệ dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ
    9. Việc giáo dục trong bảo mật công nghệ thông tin – Những xu hướng và các câu hỏi liên quan.
    II. Giải thưởng:
    Các bài viết xuất sắc nhất của cấp quốc gia khi tranh giải cấp vùng sẽ có cơ hội được là một trong ba thí sinh xuất sắc nhất của vùng sở hữu phần thưởng bằng tiền mặt trị giá từ 500$ - 1000$. Và có cơ hội đến Malaysia để tranh giải Asia Cup.
    III. Thể lệ cuộc thi:
    - Điều kiện dự thi:
    Đối tượng dự thi là tất cả các bạn sinh viên bậc đại học và sau đại học yêu thích công nghệ thông tin trên cả nước Việt Nam.
    Bài dự thi có thể làm theo nhóm (không giới hạn số lượng thí sinh trong 01 nhóm)
    - Quy định về bài thi:
    1. Trang đầu tiên của bài viết, thí sinh vui lòng điền những thông tin cơ bản sau:
    - Tên bài thi
    - Tên của chủ đề mà thí sinh chọn
    - Tên của các thí sinh trong nhóm(nếu làm theo nhóm), xếp theo thứ tự ABC của các thí sinh.
    - Ngày sinh của thí sinh (nếu làm theo nhóm ghi đầy đủ ngày sinh của các thành viên trong nhóm)
    - Địa chỉ e-mail của thí sinh (nếu làm theo nhóm ghi đầy địa chỉ e-mail của các thành viên trong nhóm)
    - Địa chỉ liên lạc của thí sinh (nếu làm theo nhóm ghi đầy đủ địa chỉ liên lạc của các thành viên trong nhóm)
    - Số điện thoại liên lạc (nếu làm theo nhóm ghi đầy đủ số điện thoại liên lạc của các thành viên trong nhóm)
    - Thành phố, đất nước
    - Năm học, khoa đang theo học (của mỗi thí sinh nếu làm theo nhóm)
    - Tên của trường đại học, học viện (của mỗi thí sinh nếu làm theo nhóm)
    - Tên giảng viên hướng dẫn gồm: tên họ, chức vụ, học vị, địa chỉ e-mail của giảng viên
    2. Bài viết phải được viết bằng Tiếng Anh. Định dạng file là MS Word (97-2003,*.doc,*.rtf)
    3. Bài dự thi tối thiểu 7.500 từ và tối đa là 8.000 từ (từ 6-10 trang)
    4. Hình minh họa: có độ tương phản, trắng đen. File dạng: JPEG, JPG, TIF
    5. Font chữ: Times New Roman 14
    6. Lề trái cách vào 2,5 cm và lề phải cách vào 1,5 cm

  3. #3
    Tham gia
    27-09-2010
    Bài viết
    10
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hic. Giải thưởng hấp dẫn thế. Nhưng với vốn tiếng anh còn hạn chế và hiểu biết về CNTT không nhìu lắm nên đành làm khán giả cổ vũ mọi người tham gia rùi. ^^

  4. #4
    Tham gia
    23-09-2010
    Bài viết
    5
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ( vốn anh văn ko có thui chứ cũng tham gia rồi

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •