đừng nặng lời thế chứ. Các bạn ấy học chỉ biết cho các bạn ấy thôi, chứ đâu có nghĩ cái cảnh người học CĐN học xong là không còn được học nữa, việc học của họ coi như là đi vào ngõ cụt, trong khi có rất nhiều người trong số họ còn ham học lắm, còn muốn được học thêm nữa để nâng cao thêm kiến thức... nhưng còn đường học của họ đã hết từ đây. Đi học lại thì mất thời gian và tiền của...lãng phí cho người học, cũng có người bắt buộc phải đi học tại chức dẫu vậy vẫn mất thời gian và tiền của. Trong tình cảnh muốn đi học mà không được học nữa thì còn người ta mới hiểu và thông cảm cho người học nghề thôi.
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
ngày càng có thêm rất nhiều ý kiến hay và thông cảm cho người học nghề. Trong khi câu hỏi đưa ra chỉ là tại sao không cho người học nghề được liên thông trong khi họ có đủ khẳ năng?
mà có rất nhiều bạn trả lời những ý kiến khó nghe, có sự phân biệt, so sánh vô lý. Kiến thức là vô tận liệu có chắc rằng không cho các bạn CĐN học liên thông thì các bạn học CĐCQ có học hết được kiến thức không?
tất cả chúng ta dù có học hết đời cũng không hết được tri thức vô tận mà. Vậy nhu cầu của người học CĐN được học liên thông lên trình độ cao hơn là hoàn toàn đúng.
Ở các nước phát triển việc chuyển đổi giữa hai hệ này là rất dễ. ví dụ như ở Úc : http://cvcot.edu.vn/tin-thoi-trang/T...-kinh-te!.html
VN chúng ta cần học nhiều cái hay, tốt đẹp trên Thế giới. Bà Carol Webb, Phó giảm đốc TAFE, Bang Queeslend chia sẻ, hệ thống giáo dục của Úc cũng gấn như Việt Nam, có giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, và đào tạo nghề nhưng có điểm khác biệt lớn so với giáo dục Việt Nam là tính liên thông giữa các hệ thống với nhau. Nước úc chúng tôi quan niệm: “Liên thông là quá trình cho phép sinh viên tiếp nối việc học khi hoàn thành bằng cấp này và chuyển lên việc học bằng cấp cao hơn thông qua tín chỉ theo con đường xác định ”. Thậm chí Đại sứ quan Úc còn phối hợp với TCDN (Bộ LĐTBXH) đã tổ chức Hội thảo liên thông từ bậc cao đẳng nghề lên đại học. Quyền lợi của người học CĐN còn đang bị hạn chế ở việc học liên thông, các ban ngành liên quan còn đang xem xét, vậy mà các bạn học CĐCQ lại cho là vớ vẩn; bất công; cá mè một lứa; các bạn học CĐN học kém nên mới chọn học CĐN... nhưng xin thưa rằng ai đang chịu thiệt thòi đây? có bạn chọn trường nghề mà đâu có biết hệ thống GD của VN không cho phép họ được học nữa sau khi kết thúc khóa học nghề, các bạn học CĐCQ cũng có người giỏi thì các bạn học CĐN cũng có người đâu có kém gì các bạn ấy đâu, chất xám của học còn có thể phát huy nữa cơ mà.
Việc so sánh không có tiêu chí, phân biệt và có những lời tham gia thảo luận ích kỉ cho thấy các bạn này đầu óc chỉ bó cục ở sách vở, nhà trường dạy gì thì biết thế thôi chứ không chịu theo dõi thông tin, trong khi các ban ngành đang xem xét mà họ cho là vớ vẩn, thật mù tịt, mà lại sợ người ta học nữa là việc bất công với mình( không vơ đũa cả nắm các bạn không liên quan và có góp ý kiến mang tính chất thảo luận )
cho liệu các bạn ấy có học được hết không và ra trường rồi các bạn có làm được hết tất cả các công việc trên thế giới này không?
vậy thì hãy cho người muốn được học lên trình độ cao hơn được bày tỏ bức xúc của mình chứ. Học học nữa học mãi mà.!!!
Được sửa bởi hadoantu lúc 23:39 ngày 24-06-2010 Reason: Bổ sung bài viết
người trong cảnh ngộ đưa ra ý kiến bày tỏ bức xúc của mình, vậy mà các bạn cùng diễn đàn đang góp ý kiến hay đang cãi nhau đây?
toàn ý kiến mang tính chất cá nhân. Thảo luận thông tin và cùng chia sẻ kiến thức mới là người có tri thức, chăc mấy bạn học nhiều quá nên đầu óc chỉ toàn sách vở không có thấy tính thời sự, xã hội gì cả. còn anh chị nào mà vào đây nói xấu, ý kiến ích kỷ, không có tính chất tham khảo. thì thà đừng viết để người có hiểu biết về thông tin mục này đóng góp ý kiến và đưa ra thông tin chính xác viết mà đọc đi cho mở mang đầu óc.
Sao lại không thể hả bạn? bạn có chắc là không thể không? bạn có làm ở bộ GD & ĐT không mà bạn giám khẳng định vậy?
Biết rằng ĐH nghề còn trên giấy tờ, nhưng đợi khi có ĐH nghề thì có rất nhiều người học nghề không thể đợi được đâu, già mất.
trong khi nền GD các nước khác thì việc học chuyển đổi giữa hai hệ này là rất thuận lợi, ở VN chưa có ĐH nghề nhưng trong khi các nước đó cũng đâu có ĐH nghề. như ở úc chẳng hạn :http://cvcot.edu.vn/tin-thoi-trang/T...-kinh-te!.html
việc chuyển đổi giữa hai hệ là rất dễ dang và thuận lợi cho người học.
nếu thời gian, số lượng học các môn học nhiều hơn so với hệ liên thông lên ĐH của các bạn CĐCQ thì người học nghề vẫn sãn sàng mà bạn.
hy vọng là có thể. Vì các bạn ngành cũng đang xem xét mà, xem báo lao đông xem
Tốt nhất đợi ĐH NGHỀ thành lập rồi học liên thông cấp bằng ghi "ĐẠI HỌC NGHỀ" vậy mới công bằng.
Được sửa bởi VinaWater lúc 19:39 ngày 25-06-2010
Cảnh báo tránh xa VINAHOST
bạn này có vẻ kinh biệt chữ nghề quá nhỉ.nhưng nói bạn biết trong mắt nhà tuyển dụng giữa bằng cao đẳng chính quy và cao đẳng nghề thì bằng nghề đang chiếm lợi thế hơn đây.trong mắt một số bạn học chính quy thì bằng nghề là bằng bất cứ ai cũng có thể chạm tới dù là một số bạn chưa tốt nghiệp THPT nhưng không phải ai cũng cố gắng phấn đấu được bằng khá giỏi và phấn đấu được học cao hơn.
Cùng là những người ham học, muốn có kiến thức để cải thiện đời sống cho bản thân và cho gia đình.Sao lại có sự phân biệt giữa Chính quy và nghề chi vậy các bạn.
Bookmarks