Trang 1 / 14 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 134
  1. #1
    Tham gia
    08-12-2007
    Bài viết
    289
    Like
    1
    Thanked 4 Times in 4 Posts

    Ngạc nhiên Công Vinh vái lạy trọng tài trên sân Cao Lãnh

    Công Vinh bị treo giò 6 trận và phạt 10 triệu đồng


    Công Vinh lạy trọng tài vì ức chế với một số quyết định trong trận thua 1-2 của T&T. Ảnh: V.S.I.

    Chiều nay Ban kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam đã thống nhất đưa ra mức phạt nặng trên đối với tiền đạo của đội Hà Nội T&T vì hành động vái lạy trọng tài ở cuối trận đấu tại Đồng Tháp hôm chủ nhật.

    >Công Vinh xin lỗi sau vụ vái lạy trên sân Cao Lãnh

    Công Vinh liên tục lạy trọng tài vì ức chế với một số quyết định trong trận thua 1-2 của T&T chiều 21/3. Ảnh: V.S.I.

    Sau hơn 3 giờ làm việc liên tục tới 13h hôm nay, Ban kỷ luật VFF đã kết luận trọng tài Vũ Bảo Linh cùng các trợ lý không có sai sót chuyên môn. Về quyết định cho Đồng Tháp được hưởng quả ném biên ở phút bù giờ cuối trận, Ban kỷ luật nhận định quyết định của trọng tài Vũ Bảo Linh và các trợ lý là chính xác. Băng ghi hình cho thấy rõ bóng đã nằm ngoài đường biên trong tình huống Công Vinh nhận bóng tấn công ở phút 95. Trong báo cáo của giám sát Đặng Quang Dương có ghi, trợ lý trọng tài đã phất cờ báo bóng đi hết đường biên, và việc trọng tài chính cắt còi, cho Đồng Tháp được đưa bóng lên là hoàn toàn đúng luật.

    Cơ sở để các thành viên Ban kỷ luật VFF, đại diện BTC giải xem xét gồm băng ghi hình với các góc quay rất rõ, báo cáo của giám sát trận đấu, báo cáo của tổ trọng tài. Hành động vái lạy phản cảm của Công Vinh cũng đã được giám sát, cùng tổ trọng tài ghi nhận rõ trong báo cáo gửi đến BTC giải. Bên cạnh hồ sơ vụ việc và đề xuất hình thức xử lý từ BTC giải, đích thân Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường đã trao đổi với Giám sát trận đấu Đặng Quang Dương cùng trọng tài chính Vũ Bảo Linh.

    Ban kỷ luật VFF kết luận hành động của Công Vinh vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

    Theo đó Ban kỷ luật quyết định treo giò 6 trận kế tiếp đối với Lê Công Vinh, theo điều khoản quy định mức xử phạt dành cho hành động khiếm nhã, thiếu văn hoá đối với trọng tài chính. Công Vinh còn phải nộp phạt 10 triệu đồng, cho dù đã công khai xin lỗi trọng tài và người hâm mộ. Đây là khung phạt cao được áp dụng cho cầu thủ vi phạm lỗi này, do tổ trọng tài đã xử lý đúng tình huống và Công Vinh là một ngôi sao đã có nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng lại hành động gây bức xúc cho đông đảo dư luận.

    Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường nhấn mạnh: "Hành động vái lạy trọng tài của Công Vinh gây ảnh hưởng xấu trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của giải và các trọng tài. Với tư cách là đội trưởng ở T&T, một ngôi sao ở đội tuyển quốc gia, hành động phản cảm đó càng không thể chấp nhận được".

    Như vậy Hà Nội T&T nhiều khả năng chỉ có được sự trở lại của Công Vinh ở vòng đấu cuối cùng giai đoạn lượt đi, nếu không được giảm án. Hà Nội T&T và Công Vinh có quyền nộp đơn khiếu nại trong vòng 3 ngày tới.

    Trước đó Công Vinh đã công khai xin lỗi người hâm mộ, tổ trọng tài và các đồng đội sau hành động phản cảm trên sân Cao Lãnh.

    CLB Hà Nội T&T cũng đã yêu cầu Công Vinh viết tường trình vụ việc và làm bản kiểm điểm. Nhiều khả năng tiền đạo này cũng sẽ bị CLB phạt tiền.

    Vắng tiền đạo trụ cột Công Vinh thời gian tới là tổn thất lớn với Hà Nội T&T khi họ đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch mùa giải năm nay. Sau 6 vòng đấu họ cùng đương kim vô địch Đà Nẵng dẫn đầu với 12 điểm.

    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/03/3BA1A022/

    ------------------

    Công Vinh vái lạy trọng tài trên sân Cao Lãnh

    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/03/3BA19F3B/

    ********************************************

    Công Vinh dỗi hờn tuyên bố sẽ giải nghệ sau án phạt nặng

    Công Vinh giải nghệ sau án phạt nặng

    Quá sốc vì bị treo giò 6 trận sau hành động vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh, ngôi sao tiền đạo 25 tuổi này tiết lộ khả năng treo giày dù đang ở đỉnh cao phong độ.


    Với hành động vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh hôm chủ nhật, Công Vinh bị Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác định đã vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp, có hành động khiếm nhã và thiếu văn hoá đối với trọng tài chính. Vì thế tiền đạo của CLB Hà Nội T&T bị treo giò 6 trận, nộp phạt 10 triệu đồng.

    Công Vinh cho biết bị sốc nặng khi biết thông tin này. “Vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh là hành động phản cảm, tôi đã sai hoàn toàn. Vì thế, tôi sẵn sàng chịu hình phạt vì sai lầm này. Nhưng khi biết mình bị cấm thi đấu tới 6 trận, tôi đã bị sốc”.

    Ngôi sao tiền đạo không khẳng định án phạt mà Liên đoàn đưa ra là nặng hay nhẹ nhưng việc bị treo giò lâu như vậy nằm ngoài dự liệu của anh. “Ở Champions League hay các giải VĐQG hàng đầu thế giới như Anh, Tây Ban Nha… nhiều cầu thủ đã phản ứng kịch liệt trọng tài. Họ thậm chí còn lăng mạ, dọa giết trọng tài nhưng chưa ai bị treo giò tới 6 trận. Tôi không nghĩ mình lại phải chịu mức phạt này”, Công Vinh chia sẻ.

    Công Vinh còn nói rằng án phạt nặng khiến anh dường như quên hẳn bóng đá. “Khi hay tin mình bị treo giò 6 trận, tôi không muốn nghĩ đến bóng đá nữa. Tôi chưa nghĩ đến việc mình có xin giảm án hay không. Trước mắt tôi sẽ xin CLB cho nghỉ một thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng”.

    Án phạt nặng gây sốc đến nỗi ngôi sao tiền đạo tính chuyện giải nghệ: “Nếu bị treo giò đúng 6 trận tôi sẽ nghỉ bóng đá, chắc chắn là như thế. Công Vinh chỉ là một cá nhân, không có tôi, sẽ có những cầu thủ khác. Có thể tôi sẽ làm một công việc khác ở Sài Gòn”. Công Vinh hiện nghỉ ngơi tại Sài Gòn. Ngôi sao tiền đạo 25 tuổi này tiết lộ sẽ đi nghỉ ở Đà Lạt để lấy lại cân bằng.

    Bên cạnh hình ảnh của một cầu thủ hàng đầu Việt Nam, Công Vinh còn có nghề tay trái là kinh doanh nhà hàng ăn uống. Năm 2009, anh và thủ môn Hồng Sơn góp vốn khai trương nhà hàng Công Vinh – Hồng Sơn tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Thời điểm đó bộ đôi này còn tiết lộ họ sẽ mở thêm nhiều điểm kinh doanh nhà hàng ăn uống tại Hà Nội, TP HCM, và thành phố Vinh trong tương lai.

    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/03/3BA1A054/
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    07-09-2009
    Bài viết
    643
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Bác này nhanh tay thật

    /////////////

    //////////





    Năm ngoái, Công Vinh đã chỉ mặt TT Vũ Quang Vinh thế này vẫn không gặp rắc rối gì. Ảnh: Lê Phi Hải (Báo TT&VH)

    LTS: Tôi thật sự thất vọng vì Công Vinh, có vẻ từ khi quen biết Thủy Tiên, CV đã thay đổi rồi chăng ?

    Nếu anh im lặng, người hâm mộ sẽ cảm thông cho anh, nhưng nếu anh phát biểu như thế thì tôi tin không ít người muốn Công Vinh giải nghệ thật.

    Một cầu thủ lớn ư? Công Vinh chưa phải? Tôi nghĩ Công Vinh đang định dọa VFF để VFF giảm án phạt, ngoài ra CV còn mục đích gì khác ?

  3. #3
    Tham gia
    23-04-2009
    Bài viết
    618
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Giải nghệ là tốt đó. Mấy cha xuất thân từ lò đào tạo Sông lam nghệ an. Về chuyên môn thì tốt. Chứ còn về đạo đức thì đáng vứt sọt rác.

  4. #4
    Tham gia
    11-02-2006
    Location
    Nông thôn
    Bài viết
    1,345
    Like
    13
    Thanked 35 Times in 27 Posts
    Quote Được gửi bởi thongdoanvan View Post
    Giải nghệ là tốt đó. Mấy cha xuất thân từ lò đào tạo Sông lam nghệ an. Về chuyên môn thì tốt. Chứ còn về đạo đức thì đáng vứt sọt rác.
    Đụng vô cầu thủ lò Sông Lam là tính bằng tiền tỉ đó bác.
    Cơ hội ban nick chỉ đến một lần.

  5. #5
    Tham gia
    13-10-2008
    Bài viết
    1,132
    Like
    1
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    1 hành động đáng thất vọng của CV.

    án phạt 6 trận có thể nói mùa giải gần như kết thúc với CV
    :emlaugh:

  6. #6
    Tham gia
    06-03-2010
    Location
    http://www.datmaychu.net
    Bài viết
    270
    Like
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Không biết các bạn thế nào, nhưng riêng mình CV không phải là 1 cầu thủ chuyên nghiệp
    SEO Forum VBB

  7. #7
    Tham gia
    08-12-2007
    Bài viết
    289
    Like
    1
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Được gửi bởi Xin_Lỗi_Em View Post
    Không biết các bạn thế nào, nhưng riêng mình CV không phải là 1 cầu thủ chuyên nghiệp
    CV chỉ được cái lạy là chuyên nghiệp !



    Tư thế rất chuẩn, nhất là cách tì cái chân sau lên thảm cỏ...
    Đầu thì cúi gầm xuống với tất cả lòng tri ân thành khẩn!

  8. #8
    Tham gia
    17-08-2009
    Location
    Ở đợ nhà mình
    Bài viết
    265
    Like
    18
    Thanked 28 Times in 15 Posts
    Nghỉ đi Vinh cậu đá tồi quá, mà cậu lại nổ to quá !!!

  9. #9
    Tham gia
    11-02-2006
    Location
    Nông thôn
    Bài viết
    1,345
    Like
    13
    Thanked 35 Times in 27 Posts
    Quote Được gửi bởi Xin_Lỗi_Em View Post
    Không biết các bạn thế nào, nhưng riêng mình CV không phải là 1 cầu thủ chuyên nghiệp
    Ở Việt Nam thì có được mấy ai chuyên nghiệp đâu bác. Đây cũng là bài học cho các cầu thủ VN.
    Cơ hội ban nick chỉ đến một lần.

  10. #10
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Cá nhân Tống Nghiên nhận xét: thằng mất dạy !
    ___ W ___

Trang 1 / 14 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •