Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 12
  1. #1
    Tham gia
    29-11-2007
    Location
    Hàm khởi tạo
    Bài viết
    302
    Like
    8
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Tệ thật ! Bản đồ Tp Hồ Chí Minh do sở Giao Thông Vận Tải có sai sót

    Bản đồ Tp.HCM có sai sót

    Mình dùng 4 trang dò tìm địa điểm bằng bản đồ
    Thấy có sự sai sót tại quận Tân Phú-khu đường Chế Lan Viên và Dương Đức Hiền.
    Hình vệ tinh


    Sau đây mình post lên bản đồ của 4 trang.Các bạn thấy sự khác nhau rõ ràng :

    Đúng với vệ tinh :
    1.http://diadiem.com


    2.http://vietbando.com


    3.
    http://maps.google.com/


    Nhóm bị sai lệch so với vệ tinh :
    1.http://1650km.com


    2.http://www.bando.com.vn/ShareVS/BDOnline/HCM.asp


    Và rõ ràng ra nhà sách mua bản đồ xe buýt ( loại 8.000 đ /1 cái - do sở GTVT xuất bản) cũng vẽ sai giống cái này,thậm chí còn sai trầm trọng hơn ở đường Dương Đức Hiền


    Mong rằng bên phụ trách chính thức về bản đồ thành phố Hồ Chí Minh chỉnh sữa sai sót này.

    Bên cạnh đó vietbando.com cũng có sai sót nhỏ sau :


    Một vài góp ý nhỏ...!
    Được sửa bởi ndp1007 lúc 17:17 ngày 13-03-2010
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    19-05-2004
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    5,825
    Like
    22
    Thanked 143 Times in 113 Posts
    Lỡ quy hoạch của người ta là vậy sao bạn :P
    Khám phá Du lich Con Dao

  3. #3
    FTP Guest
    Cho mình hỏi.
    Google map bản đồ của họ thật sự chi tiết,biết từng địa điểm.
    Những trang như vietbando,diadiem,1650km là những trang chính thống Việt Nam lại không chi tiết bằng họ.Trong khi đó ta ở chỉ phạm vi là Quốc Gia,còn bản đồ họ là toàn thế giới-Quả thật một kho dữ liệu khổng lồ.
    Mà tại sao những gì ở nước ta sao họ lại biết chi tiết như thế(Đến cả trạm xăng họ còn biết).Có phải bên ta cung cấp dữ liệu cho họ,hay họ tự thu thập ?
    Tuy nhiên họ vẫn còn sai xót.Hình như dữ liệu này họ có trước cách đây 5-10 năm
    Hình Minh họa [Địa điểm họ chỉ ra chi tiết được khoanh đỏ] :

  4. #4
    Tham gia
    27-11-2002
    Location
    HCMC
    Bài viết
    1,593
    Like
    58
    Thanked 39 Times in 32 Posts
    Google thue người đi xe oto chụp hình và đánh tọa độ các địa điễm nên rất chính xác( ở US). Còn VN thì chắc mua lại của một số công ty.
    Còn mấy cái bản đồ của VN thì do mấy ông nhà nước làm, không biết cập nhật từ khi nào, nhưng giá mắc hơn vàng, mà không phải dễ mà mua được. Nói vậy bạn cũng hiểu được cơ chế độc quyền ở đây.
    Có 1 số cty chuyên làm dữ liệu bản đồ làm rất tốt nhưng chắc chắn các bộ ngành không mua ở đây rồi

  5. #5
    Tham gia
    25-07-2008
    Bài viết
    174
    Like
    2
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đúng là hình vệ tinh thật nhưng hình vệ tinh đó mấy năm rồi. Không nên tin vào Google quá!

  6. #6
    Tham gia
    29-10-2007
    Location
    Philadelphia, PA, USA
    Bài viết
    677
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Làm sao mà chính xác hoàn toàn được

  7. #7
    Tham gia
    29-11-2007
    Location
    Hàm khởi tạo
    Bài viết
    302
    Like
    8
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi kvt7x View Post
    Đúng là hình vệ tinh thật nhưng hình vệ tinh đó mấy năm rồi. Không nên tin vào Google quá!
    Đúng không nên tin vào Google..họ định lấy lòng một thị trường lớn mà có thể bị mất do một nhóm Hacker nữ.Nên có một số động thái nịn bợ,và có hướng đánh lừa dư luận.
    VD điển hình mới đây : Làm sai lệnh đường biên giới,có hướng bất lợi cho nước ta Xem
    Ta có thể ghét Google không có nghĩa là ta không sử dụng công nghệ của nó,cũng như ghét cha thằng bé vì cha nó nghiện ngập,bê tha nhưng không hề ghét nó,vì nó quá ngoan ,tốt bụng,dễ thương chẵng hạn...

    mà bác vt7x nè "tui" ở đó mà bác.Nói là vệ tinh nhưng "tui" có tính thực tế chứ.Đâu có nói xuông như một số ít nhà báo nói láo ăn tiền.(như nhận xét về bộ phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc phiên bản Việt trên dienanh.net + thực tế mặt bằng chung của khán giả VN và lời nhận xét trên trên chương trình Tạp chí văn nghệ của đài HTV.)

    Cũng thành thật xin lỗi là bài trên chỉ đề cập tới Vệ tinh mà không có xác nhận ở thực tế.

    Hình trên vệ tinh và thực tế cho tới bây giờ xác suất giống 96%.Không lẽ họ huy hoạch với tầm nhìn 30 năm...cũng có thể lắm .Tầm nhìn rộng và xa...!
    Ước gì đường Trường Chinh,Cách Mạng Tháng Tám nói riêng và một số tuyến đường trên Tp.Hồ Chí Minh nói chung, họ huy hoạch có tầm nhìn chừng 15 năm thôi sẽ không gây sự ác cảm cho những ai tham gia giao thông trên các tuyến đường này(kẹt xe, rác,bụi lô cốt.."hằm bà lằng").
    Bên cạnh đó ,là tên gọi của một Chiến sỹ anh hùng,một cuộc cách mạnh vĩ đại của dân tộc.Nói tới những danh từ này nó thiêng liêng lắm chứ,nhưng tại sao trong cuộc sống thường ngày ở nơi Sài thành này nó quá phản cảm...!

    Quote Được gửi bởi Mr.Triết View Post
    Làm sao mà chính xác hoàn toàn được
    Công nhận ý của bác nhưng cái sai quá lộ liễu trên bản đồ,không những về đường vẽ,mà là nó sai vị trí.

    Còn sai xót nhỏ như Phạm Đức Hiền mới đúng như bác nói.

    Ai có quan tâm và có nhã hứng thì chứ chạy ra đường Chế Lan Viên,xem rồi sẽ biết,nhớ lấy cái bản đồ xe buýt 8000 đ /1 cái mua ở nhà sách do Sở Giao Thông Vận Tải xuất bản,lấy ra xem đường đi,đố ai kiếm được cái đường Dương Đức Hiền như trên đó vẽ(Tôi có hình dẫn chứng ở trên)

  8. #8
    Tham gia
    08-02-2010
    Bài viết
    104
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hình như tùy từng nới từng vị trí thì phải? Có vị trí thì Google nó cập nhập rất nhanh. Chưa xây dựng xong cũng đã có mặt trên Google map rồi.
    Ví dụ: Cầu rồng Đà Nẵng đang xây dựng thì đã có rồi


  9. #9
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi ndp1007 View Post
    Đúng không nên tin vào Google..họ định lấy lòng một thị trường lớn mà có thể bị mất do một nhóm Hacker nữ.Nên có một số động thái nịn bợ,và có hướng đánh lừa dư luận.
    VD điển hình mới đây : Làm sai lệnh đường biên giới,có hướng bất lợi cho nước ta Xem
    Tôi không tin vấn đề bắt nguồn từ những lý do mà bạn nêu, lời đồn thổi cũng phải có tí xíu logic chứ, mà giả sử người tung ra tin đồn có chận trước, chận sau một cách hoàn toàn hợp lý thì cũng tuỳ chuyện, chứ đâu phải chuyện gì cũng tin được.

    Cũng từ những tin đồn không chính thức (chính xác là trong lúc trà dư tửu hậu), tôi suy ra lý do khác, khá là ngớ ngẩn (dùng chữ ngu xuẩn thì đúng hơn).

    Giả sử tôi là Google, tôi sở hữu hình vệ tinh của toàn thế giới và tôi muốn public những hình đó lên cho mọi người cùng sử dụng, tôi liên hệ với tất cả các quốc gia trên thế giới, gởi cho họ hình chụp và đề nghị họ ghi chú lên đó. Ai trả lời thì tôi coi như đó là thông tin chính thức và tôi public lên, còn ai không thèm trả lời tôi, thậm chí còn yêu cầu tôi làm mờ đi những vùng mà người ta cho là "nhạy cảm", thì mắc gì tôi phải thắc mắc chớ, và rủi ông hàng xóm của họ có lấn qua nhà họ vài miếng thì làm sao tôi biết được để mà đính chính.

    Đã có ai thắc mắc là sao ở những nước khác, chỉ cần gõ vào địa chỉ là google earth nó trỏ tới cổng nhà, còn mình thì không được như vậy chưa ta ? Thậm chí cách đây chừng chục năm có công ty còn dự định tung ra bản đồ số của thành phố, sẵn lòng bổ sung thêm các lớp về đường cấp/thoát nước, sơ đồ điện/điện thoại để các ban ngành đoàn thể dùng chung và dùng cho quy hoạch, rốt cuộc cũng im lặng mà chìm luôn đấy.

  10. #10
    Tham gia
    08-02-2010
    Bài viết
    104
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Cũng có thể Google vào China phải tuân thủ một số luật lệ hoặc áp đặt của nó nữa chứ. Như vụ bưng bít thông tin mà Google từng tuyên bố và đòi rút khỏi TQ.
    Có khi trên map của anh ghi theo chỉ dẫn của họ thì sẽ được lợi thế hơn vậy (Chỉ suy đoán thôi nhá )

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •