Cái nguyên tắc của nghiên cứu khoa học là nó vậy đó Bác ơi. Hiện tượng không chỉ xảy ra cho VN mình. Chỉ khác ở VN mình nghề PR của mấy ông mấy bà hơi vụng về cho nên tuyên bố vung vít nghe nó hơi lố bịch. Theo nguyên tắc thì dân nghiên cứu họ phải gáy tướng lên mới hy vọng xin được tiền nghiên cứu tiếp. Gặp cái tiêu đề ngon một chút còn hy vọng được đầu tư, vân vân...
Đọc mấy cái tạp chí khoa học (*) lá cải thấy họ làm đồ dỏm hà rầm. Dữ liệu ăn gian cả đống. Nhất là mấy trường đại học ít tiếng tăm, mấy professors của họ lắm khi chỉ được chức nhờ PR giỏi, nói chuyện nổ như bắp rang, thực tế trình độ kỹ thuật không hơn một undergraduate.
(*) Không tính những tạp chí danh tiếng - chỉ có dân thứ dữ mới được các tạp chí này chịu nhận bài.
Bookmarks