Bài 1: Có 7 thùng đựng đầy gạo , 7 thùng đựng 1 nửa gạo , 7 thùng không đựng gì. Chia đều cho 3 người . Yêu cầu 3 người có số gạo = nhau , số thùng bằng nhau . sư phụ nào giải thì giải dễ hiểu tí nha em mới học lớp 9 thôi ak..
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
Bài 1: Có 7 thùng đựng đầy gạo , 7 thùng đựng 1 nửa gạo , 7 thùng không đựng gì. Chia đều cho 3 người . Yêu cầu 3 người có số gạo = nhau , số thùng bằng nhau . sư phụ nào giải thì giải dễ hiểu tí nha em mới học lớp 9 thôi ak..
chả hiểu lập cái poll trên kia mần chi nữa
cái poll của bạn sao toàn các số giống nhau thế nhỉ ?
Tổng cộ có 21 thùng, tức là mổi người có 7 thùng (3x7=21)
Vị chi có 10 thùng rưởi gạo chia cho 3. Mổi người được 3 thùng (3x3=9)
Còn lại 1 thùng rưởi chia cho 3 thì mổi người được thêm 1/2 thùng
Như vậy để cho có gạo bằng nhau thì mổi người có 3 thùng đầy + 1 thùng vơi là tốn 4 thùng dể đựng 3 thùng rưởi gạo
bla bla bla bla.
Mổi người có 3 thùng đầy + 1 thùng vơi + 3 thùng không = 7 thùng
Nếu không cho sang thùng thì có một người phải lấy 2 thùng đầy +3 thùng vơi + 2 thùng không.
Cái này chỉ là lý luận đố vui thôi làm gì có lập trình mà lại vô trong box này
Nghi ngờ cái toán lớp 9 này quá
Bạn có thể cho mình biết bài toán này các bạn dùng để làm gì không?
Như mình thì sẽ suy luận như sau:
- Coi số gạo trong mỗi thùng là một đơn vị.
- Tổng có 21 thùng và 10,5 gạo; như vậy mỗi người có 7 thùng và 3,5 gạo.
- Số gạo của mỗi người là 3,5 nên chắc chắn mỗi người có ít nhất 1 thùng chứa 0.5 gạo như vậy ta chia cho mỗi người một thùng mà trong đó có 0,5 gạo.
- Như vậy bài toán chỉ còn 4 (số chẵn) thùng chứa 0,5 gạo, để đảm bảo số gạo mỗi người đều lẻ 0,5 thì 4 thùng = 2 thùng + 2 thùng -> Chỉ chia được cho 2 người.
- Một người còn lại ta sẽ "rộng rãi" cho hẳn 3 thùng đầy gạo, số còn lại chia đều ra là OK.
(Khuyên bạn nên vẽ sơ đồ hoặc bảng cho dễ nắm bắt các bài toán suy luận)
Bookmarks